
Ngày 4/2, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, du khách về lễ đền Bà Chúa Kho quá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng nên để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh ra thông báo tạm dừng đón tiếp khách tại đền Trình và đền Bà Chúa Kho.
Đến 14h00 ngày 9/2, đền Bà Chúa Kho được mở lại đón du khách. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu UBND phường Vũ Ninh chỉ đạo nhà Đền thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; đồng thời, quy định mỗi lượt vào lễ không quá 30 người.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Viện, Trưởng Ban quản lý di tích Đền Bà Chúa Kho cho biết, BQL đền đã phân công chỉ đạo chia làm 7 lớp, mỗi một lớp sẽ hướng dẫn du khách khoảng 10 người vào thắp hương cúng lễ một lượt.
Bên cạnh đó cũng tổ chức phân luồng giao thông từ xa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chủ trương "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả".
Theo ông Viện, sau 2 ngày mở cửa trở lại, lượng du khách đến ít hơn nhiều so với trước đây, trung bình khoảng hơn 1000 người/ngày.
Chị Nguyễn Thị Hồng - người dân đến dâng lễ tại đền Bà Chúa Kho cho biết, sau khi biết tin đền mở cửa, chị lập tức đến đây để dâng hương xin lộc. "Gia đình tôi làm kinh doanh nên đến đây cầu mong cho gia đình nhiều sức khỏe và việc kinh doanh của gia đình sẽ gặp thuận lợi trong năm mới", chị Hồng nói.
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:
Sau khi đền Bà Chúa Kho mở cửa, có rất nhiều người dân địa phương cùng du khách về đây xin lộc đầu năm
Trong đó, ngày 12 tháng Giêng là ngày giỗ Bà Chúa Kho, nhân dân địa phương tổ chức lễ tưởng niệm công lao to lớn của Bà
Lễ vật tiền vàng, cây lộc, cây tài dâng Bà Chúa Kho với mong muốn cầu cho việc làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn