Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia

MINH KHANG |

Hệ thống bia ma nhai bằng chữ Hán Nôm được lưu giữ trong hang động Kính Chủ suốt 7 thế kỷ qua vừa được Thủ tướng ký quyết định công nhận là bảo vật quốc gia.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 1.

Sáng 23/2, tại khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Động Kính Chủ (hay còn gọi là động Dương Nham) thuộc xã Phạm Mệnh (Kinh Môn, Hải Dương), UBND huyện Kinh Môn tổ chức khai hội Xuân Mậu Tuất 2018 và công bố quyết định của Thủ tướng công nhận bảo vật quốc gia hệ thống bia ma nhai.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 2.

Sau nghi thức công nhận Hệ thống văn bia động Kính Chủ là bảo vật Quốc gia, ông Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương gióng trống khai hội Xuân Mậu Tuất 2018 tại quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 3.

Động Kính Chủ thuộc núi Kính Chủ, cửa động rộng khoảng 19m2 quay về hướng Nam, nền động cao 20m so với triền ruộng chân núi; không gian trong động mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, đặc biệt có nhiều hang có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú như hang Vang, hang Luồn.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 4.

Xưa kia, động có 54 bia nhưng đến nay chỉ còn 47 bia còn đọc được.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 5.

Một văn bia được tạc vào năm 1924, được dịch sang chữ Quốc ngữ.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 6.

Bia trên vách động khắc năm 1935.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 7.

Những chữ Hán được khắc rõ ràng, sắc nét.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 8.

Hệ thống bia ma nhai động Kính Chủ là một bảo tàng đá thiên nhiên lưu giữ các văn bia, các tác phẩm điêu khắc của thợ đá 7 thế kỷ qua.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 9.

Nơi đây lưu giữ bút tích của nhiều danh nhân, các tác giả từ bậc vua chúa, quan lại, nhân sĩ đến thợ đá và dân gian từ cuối triều Trần đến cuối triều Nguyễn.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 10.

Động chính là một bảo tàng đặc biệt lưu giữ bộ sưu tập văn tự Hán Nôm có giá trị độc bản, với sự xuất hiện của các dạng chữ Hán cổ: triện, khải, chân. Sự thể hiện của mỹ thuật trang trí hoa văn trên bia qua các triều đại: Trần, Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng, Nguyễn, rất có giá trị trong việc nghiên cứu lịch sử phát triển văn tự, văn phong qua các thời kỳ lịch sử của đất nước.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 11.

Với hệ thống cảnh quan và văn bia quý báu đó, động Kính Chủ được xếp hạng Quốc gia đợt đầu tiên của cả nước năm 1962.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 12.

Một bức tượng tạc trên vòm động chính trong tư thế ngồi thiền.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 13.

Trong động có khả nhiều thạch nhũ, với những hình thù khác nhau như mê hoặc lòng người.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 14.

Tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người sẽ tạo nên những bức tranh thiên nhiên kỳ thú.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 15.
Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 16.
Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 17.

Trong động có chùa thờ Phật, thờ Minh Không thiền sư, Lý Thần Tông, Huyền Quang tôn giả và có nhiều tượng tạc bằng đá. Động Kính Chủ được người xưa ca tụng là “Nam thiên đệ lục động” (tức là động đẹp thứ 6 của trời Nam).

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 18.

Gian thờ Tứ Trụ Triều Đình.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 19.

Hang thờ vua Lý Thần Tôn.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 20.

Ban thờ Huyền Quang Tôn giả.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 21.
Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 22.

Trong hang động có nhiều bức tượng Phật cổ, có bức tượng được tạc bằng đá.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 23.

Tượng Tiên Ông và 2 Tiên Cô được tạc bằng đá, chưa rõ niên đại.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 24.

Trong hang thờ Sơn Trang, có 1 tấm bia khắc trên vách đá.

Ảnh: Hang động chứa 47 bia ma nhai độc nhất vô nhị vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 25.

Tượng cổ bà Chúa Tiên và bà Chúa Ba được tạc bằng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại