Quảng Ninh là có địa hình trải dài từ đồi núi biên giới, trung du tới đồng bằng, biển đảo. Trung bình tỉnh chịu ảnh hưởng từ 5-6 cơn bão mỗi năm với cường độ mạnh, lượng mưa lớn, gây thiệt hại không nhỏ cho các địa phương, đặc biệt là vùng ven biển.

Chiều 19/10, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai. Các giai đoạn diễn tập có sự tham gia của gần 2.000 người thuộc các lực lượng vũ trang và đơn vị, địa phương.

Tình huống giả định một siêu bão đổ bộ vào Quảng Ninh, sau khi nhận thông báo, công điện từ cấp trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh triển khai thông báo tới các địa phương, triển khai kế hoạch ứng phó.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh và các huyện, thị xã, thành phố ven biển phối hợp với các Lữ đoàn của Quân chủng Hải quân, Quân khu 3... tổ chức thông báo, bắn pháo hiệu, thông tin cảnh báo trên biển, trên bộ; kêu gọi, hướng dẫn, sắp xếp tàu, thuyền vào các bến neo đậu; chằng chống nhà cửa, kho tàng, di dời nhân dân; thiết lập Sở Chỉ huy phía trước của tỉnh Quảng Ninh.

Tại khu vực vịnh Hạ Long, tàu của các lực lượng quân đội, công an, biên phòng,... ngay lập tức tiếp cận, hướng dẫn, lai dắt tàu cá, tàu du lịch vào neo đậu an toàn tại cảng Cái Lân.

Hàng loạt tình huống phức tạp xảy ra như tàu bị trôi dạt, tàu du lịch va chạm dẫn đến cháy nổ, hành khách rơi xuống biển... đòi hỏi các lực lượng phải nhanh chóng phối hợp, tìm kiếm người, hỗ trợ tàu vào bờ giữa sóng to gió lớn.

Các lực lượng hiệp đồng chặt chẽ, thực hành xử lý nhuần nhuyễn các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão theo phương châm Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời và hiệu quả theo phương châm "4 tại chỗ".

Tàu quân y cứu vớt người bị nạn đưa vào bờ, phối hợp đội ngũ y tế chuyển bệnh viện cấp cứu và quay trở lại tiếp tục tìm kiếm cứu nạn.

Cùng thời điểm, tại thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và Thị xã Quảng Yên diễn tập các tình huống ứng phó sự cố vỡ đập hồ thủy lợi; sự cố tràn sạt bãi thải khai thác khoáng sản tại khai trường; chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời nhân dân khỏi vùng ngập lụt sơ cấp cứu người bị nạn và cấp phát hàng cứu trợ. Các tình huống được đặt ra sát với thực tế của từng địa bàn.

Do sóng to gió lớn, một tàu chở hàng 15.000 tấn đã bị va đập mạnh, bục một khoang chứa dầu, lật nghiêng và chìm một phần thân đuôi. Lượng dầu tràn ra ngoài khoảng 15 tấn, vệt dầu loang 500m, gây nguy hiểm lớn đến môi trường.

Vừa đưa các thuyền viên vào bờ an toàn, các lực lượng chức năng vừa huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố môi trường nhanh chóng cơ động ứng cứu, xử lý vết dầu loang và khắc phục sự cố tràn dầu.

Tình huống giúp huấn luyện, kiểm tra, đánh giá khả năng phối hợp, năng lực thu gom dầu tràn của lực lượng chủ chốt, vận hành thử nghiệm các quy trình ứng phó trong sự cố tràn dầu - một trong các nguy cơ thường trực trên vịnh Hạ Long.

Một bệnh viện dã chiến dự bị động viên cũng được thiết lập với đầy đủ các khoa, trang thiết bị cần thiết để cấp cứu và chữa trị cho người bị nạn.

Qua buổi diễn tập, các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực phòng chống thiên tai được thực hành nhiều tình huống đa dạng, qua đó có thêm nhiều kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng, chủ động hơn nữa các phương án ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Kết quả cuộc diễn tập là cơ sở để địa phương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống, chủ động các phương án phòng, chống mưa bão, TKCN và đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới./.