Sau hơn 6 tháng thực hiện bổ cập nước từ hồ Tây và nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, nước sông Tô Lịch đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt.
Bất ngờ diện mạo mới của sông Tô Lịch sau khi bơm nước từ Hồ Tây

Thay vì để nước thải sinh hoạt xả thẳng xuống lòng sông như trước đây, Hà Nội đã xây dựng hệ thống cống bao dọc hai bên bờ sông Tô Lịch.

Toàn bộ 245 cửa xả dọc sông đã được thu gom để dẫn nước thải về nhà máy.

Nước thải từ các hộ dân và cơ sở kinh doanh chảy vào đường ống gom riêng và được dẫn thẳng về nhà máy xử lý.

Nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn được bơm ngược trở lại sông Tô Lịch.

Nước từ Hồ Tây cũng được dẫn qua đường ống riêng để bổ cập cho sông, giúp duy trì mực nước ổn định, làm nước sông xanh hơn và hết mùi hôi thối.

Khu vực sông Tô Lịch tại Ngã tư Sở chiều 26/3. Theo ghi nhận của phóng viên, mực nước sông hiện cao hơn và sạch hơn nhiều so với cùng kỳ mọi năm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cống xả trực tiếp ra sông Tô Lịch.

Sau khi cải tạo, thảm thực vật trên Sông Tô Lịch đã có sự thay đổi rõ rệt so với trước đây – chuyển từ các loài chịu ô nhiễm sang hệ sinh thái “dễ thở” hơn

Đoạn sông từ cầu Giấy đến cầu Dịch Vọng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối so với các khu vực khác.



Công nhân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vớt rác thải tại điểm cuối của kênh Thụy Phương nằm ở đường Hoàng Quốc Việt.