[Ảnh] Cận cảnh bên ngoài LSQ TQ, nhiều du khách ấn chuông muốn vào nhưng không được

An An |

Các du khách đã buộc phải rời đi sau khi không đạt được mục đích.

[Ảnh] Cận cảnh bên ngoài LSQ TQ, nhiều du khách ấn chuông muốn vào nhưng không được - Ảnh 1.

Vào đêm ngày 21/7, một đám lửa bốc cháy trong sân của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas, Mỹ. Có hình ảnh cho thấy, nhân viên trong Lãnh sự quán đã đốt văn kiện trong sân khiến khói bốc lên nghi ngút và xe cứu hỏa đã xuất hiện. Ảnh: AP

[Ảnh] Cận cảnh bên ngoài LSQ TQ, nhiều du khách ấn chuông muốn vào nhưng không được - Ảnh 2.

Tuy nhiên, xe cứu hỏa đã không được phép tiếp cận hiện trường. Do theo luật pháp quốc tế, không gian nội bộ của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài có quyền bất khả xâm phạm. Ảnh: AP

[Ảnh] Cận cảnh bên ngoài LSQ TQ, nhiều du khách ấn chuông muốn vào nhưng không được - Ảnh 3.

Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc. Ảnh: AP

[Ảnh] Cận cảnh bên ngoài LSQ TQ, nhiều du khách ấn chuông muốn vào nhưng không được - Ảnh 4.

Xe cứu hỏa tiếp tục đậu bên ngoài tòa Lãnh sự Trung Quốc ở Houston vào ngày 22/7. Ảnh: AP

[Ảnh] Cận cảnh bên ngoài LSQ TQ, nhiều du khách ấn chuông muốn vào nhưng không được - Ảnh 5.

Lãnh sự quán Houston là cơ quan lãnh sự duy nhất của Trung Quốc ở miền Nam nước Mỹ, cũng là Tổng lãnh sự đầu tiên của Trung Quốc được thành lập ở nước bản địa, với khoảng 60 nhân viên. Trung Quốc có 6 đoàn ngoại giao ở Mỹ, ngoài Đại sứ quán ở Washington, còn có Lãnh sự quán ở Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago và đại diện ngoại giao tại Liên hợp quốc. Ảnh: AP

[Ảnh] Cận cảnh bên ngoài LSQ TQ, nhiều du khách ấn chuông muốn vào nhưng không được - Ảnh 6.

Hình ảnh Tổng lãnh sự quán Houston vào ngày 22/7. Ảnh: AP

[Ảnh] Cận cảnh bên ngoài LSQ TQ, nhiều du khách ấn chuông muốn vào nhưng không được - Ảnh 7.

Một nhân viên an ninh mở cửa xe tuần tra, chuẩn bị rời đi. Ảnh: AP

[Ảnh] Cận cảnh bên ngoài LSQ TQ, nhiều du khách ấn chuông muốn vào nhưng không được - Ảnh 8.

Biển hiệu và chuông bên ngoài cửa Lãnh sự quán Trung Quốc. Ảnh: AP

[Ảnh] Cận cảnh bên ngoài LSQ TQ, nhiều du khách ấn chuông muốn vào nhưng không được - Ảnh 9.

Vào ngày 22/7, nhân viên an ninh nói chuyện với một người đàn ông, trong khi hai du khách muốn ấn chuông để vào Lãnh sự quán Trung Quốc. Ảnh: AP

[Ảnh] Cận cảnh bên ngoài LSQ TQ, nhiều du khách ấn chuông muốn vào nhưng không được - Ảnh 10.

Tuy nhiên, họ đã rời đi sau khi không đạt được mục đích. Ảnh: AP

[Ảnh] Cận cảnh bên ngoài LSQ TQ, nhiều du khách ấn chuông muốn vào nhưng không được - Ảnh 11.

Hai du khách Trung Quốc khác cũng muốn vào Lãnh sự quán ở Houston nhưng không được. Ảnh: AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại