“Anh cả” đường dây ma túy có gương mặt thư sinh

BẢO HÀ |

So với các đối tượng trong vụ án, Nguyễn Ngọc Hưng (trú TT Krông Klang, H. Đakrông, Quảng Trị) có dáng vẻ thư sinh nhưng lại là kẻ cầm đầu đầy thủ đoạn và liều lĩnh trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 12-6, TAND H. Đakrông cho biết đã đưa vụ án Ngọc Hưng và đồng phạm ra xét xử, trong đó đối tượng cầm đầu bị truy tố 2 tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Qua điều tra, cơ quan CA xác định Đinh Văn Tuấn (1999), Trần Ngọc Guynh và Hồ Tấn Hưng (đều sinh năm 2002, cùng trú TT KrôngKlang) là những đối tượng nghiện ma túy, còn Nguyễn Ngọc Hưng là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, Ngọc Hưng “nắm thóp” 3 đối tượng trên thường không có tiền mua ma túy sử dụng nên chiêu mộ cả ba làm “chân rết” cho mình và trả công bằng ma túy.

Như con thiêu thân, nhóm nghiện răm rắp làm theo sắp đặt, chỉ đạo của Ngọc Hưng, biến nơi ở của đối tượng này thành tụ điểm ma túy nhức nhối.

Chập tối 18-1-2019, tại nhà của Ngọc Hưng, CAH Đakrông ập vào, bắt quả tang Guynh tàng trữ 4 viên ma túy tổng hợp (MTTH) loại hồng phiến. Khai thác nóng, Guynh cho hay đó là số hàng Ngọc Hưng giao để bán cho con nghiện. Thực hiện khám xét nơi ở của Ngọc Hưng, CA thu thêm 32 viên MTTH.

Ngọc Hưng khai nhận toàn bộ số ma túy trên mua để sử dụng và bán lại kiếm lời. Từ đây, chân dung tội phạm trẻ tuổi lộ rõ qua hoạt động điều hành đường dây ma túy.

Cụ thể, khi có người gọi điện hỏi mua ma túy, Ngọc Hưng thỏa thuận xong, sau đó đưa hồng phiến cho các đối tượng giúp sức giao cho khách. Ngọc Hưng rất hiếm khi lộ diện để thực hiện các giao dịch.

Điển hình trong ngày 18-1-2019, rất nhiều con nghiện đã đến mua lẻ ma túy. Theo đó, vào khoảng 12 giờ 45, đối tượng Đạt (1984, KrôngKlang) hỏi mua 2 viên MTTH giá 200 ngàn đồng. Ngọc Hưng giao cho Guynh để bán cho Đạt, sau đó Guynh mang tiền đưa vào phòng ngủ cho Ngọc Hưng.

Chừng 30 phút sau, đối tượng Lưu (1995, xã Mò Ó, H.Đakrông) hỏi mua 6 viên MTTH. Guynh cũng là người giao ma túy và nhận tiền 480 ngàn đồng, đưa vào phòng ngủ cho Ngọc Hưng.

Vào 14 giờ 40, 2 đối tượng nghiện là Lành (1999) và Huỳnh (2000, đều trú xã Hướng Hiệp, H. Đakrông) đến nhà Ngọc Hưng mua ma túy và sử dụng ngay tại đây. Sau đó, Lành hỏi mua thêm 2 viên hồng phiến để mang về nhà.

Guynh nhận 200 ngàn đồng đưa vào phòng ngủ giao cho Ngọc Hưng rồi lấy 2 viên MTTH đưa ra cho Lành.

Lành và Huỳnh vừa rời đi thì đối tượng Mùi (1991, trú KrôngKlang) đến mua 2 viên MTTH. Guynh cũng là người đứng ra giao dịch, nhận tiền. Đến 15 giờ, Ngọc Hưng lấy MTTH giao cho Tấn Hưng bán cho đối tượng Hà (1990, trú KrôngKlang) 2 viên.

17 giờ cùng ngày, Tuấn nhận từ Ngọc Hưng 2 viên ma túy để bán cho đối tượng Ái (1995, trú KrôngKlang), sau khi nhận tiền xong Tuấn mang vào phòng ngủ giao cho Ngọc Hưng.

Trong vòng 30 phút sau đó, Tuấn còn 2 lần trực tiếp bán ma túy cho con nghiện, nhận tiền và đưa vào phòng ngủ giao cho Ngọc Hưng.

Mở rộng đấu tranh, cho thấy trong 2 ngày 17 và 18-1-2019, Ngọc Hưng còn giao cho Guynh 20 viên MTTH. Guynh đã tiêu thụ 14 viên cho nhiều đối tượng nghiện. Ngay trong chiều 18-1-2019, để trả công cho bộ 3 Guynh - Tấn Hưng - Tuấn, Ngọc Hưng lấy 2 viên MTTH để cùng nhau sử dụng.

Hành vi chứa chấp việc sử dụng ma túy trái phép cũng được làm rõ, kéo dài từ tháng 11-2018 đến khi cả nhóm sa lưới. Cụ thể xác định được 12 lần diễn ra việc sử dụng ma túy tại nhà Ngọc Hưng.

Trong đó, bao gồm những lần có Ngọc Hưng, Tuấn và Guynh; những lần chỉ Tuấn và Guynh. Riêng ngày 18-1-2019, tại nhà Ngọc Hưng, diễn ra 3 lần sử dụng ma túy.

Vào 12 giờ, Tuấn và Guynh sử dụng, đến 16 giờ cùng ngày bộ đôi này tiếp tục cùng Ngọc Hưng và Tấn Hưng cùng sử dụng ma túy.

1 lần nữa là cặp nghiện Lành và Huỳnh sau khi mua 2 viên MTTH, đã mời luôn Guynh, Tấn Hưng và Tuấn cùng sử dụng ngay tại nhà Ngọc Hưng. Ngọc Hưng không lộ diện nhưng biết rõ việc này và để mặc.

Nội dung vụ án được công bố tại phiên tòa đã bật lên sự nhức nhối về tệ nạn ma túy đang len lỏi về các bản, làng vùng cao H. Đakrông.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên Ngọc Hưng 8 năm tù về tội“Mua bán trái phép chất ma túy”, 7 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” và tổng hợp hình phạt 9 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành chung: 15 năm 9 tháng tù.

Tuấn lãnh án 5 năm 6 tháng tù; Guynh 5 năm 6 tháng tù và Tấn Hưng 15 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại