"Anh cả" Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản Trung Quốc khác lạ sau 7 năm

Tư Dạ |

Cậu nhóc Hồ Hạo Khang của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế giờ đã khác xa trước, thậm chí cao gần bằng bố.

Mới đây, báo chí truyền thông xứ Trung vừa cập nhật tin tức mới nhất về Hồ Hạo Khang - con trai thứ 2 của tài tử Hồ Quân và Lư Phương. Cậu bé này được biết đến từ sau khi tham gia show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế lúc 7 tuổi vào năm 2015.

Sau 7 năm trôi qua, Hồ Hạo Khang giờ không còn là cậu nhóc bé con năm nào mà giờ đã cao lớn và có gương mặt nam tính ấn tượng. Điều đặc biệt, Hồ Hạo Khang có chiều cao xấp xỉ 1m8 và sở hữu giọng nói trầm ấm, dễ nghe dù đang trong thời kỳ vỡ giọng tuổi dậy thì.

Anh cả Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản Trung Quốc khác lạ sau 7 năm - Ảnh 1.

Hồ Hạo Khang ở tuổi 14

Anh cả Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản Trung Quốc khác lạ sau 7 năm - Ảnh 2.

Cậu nhóc giờ chụp ảnh cool ngầu như thế này

Nhiều người nhận định ở tuổi 14, Hồ Hạo Khang có sự thay đổi thực sự ấn tượng. Con trai của tài tử Hồ Quân được đánh giá là dậy thì thành công. Không ít khán giả hi vọng vợ chồng tài tử Thiên long Bát Bộ sớm cho con trai tham gia showbiz. Nếu thực sự gia nhập giới giải trí, Hồ Hạo Khang chắc chắn sẽ tỏa sáng.

Anh cả Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản Trung Quốc khác lạ sau 7 năm - Ảnh 3.

Có thông tin anh chàng đã cao tới 1m8

Một số fan còn trêu chọc rằng càng lớn, Hồ Hạo Khang càng ra dáng "Khang tổng" như biệt danh thời còn tham gia Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Cậu nam tính và mạnh mẽ chẳng thua kém gì các sao nam đang đình đám với vai tổng tài thời gian vừa rồi.

Anh cả Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản Trung Quốc khác lạ sau 7 năm - Ảnh 4.

Hồ Hạo Khang là con thứ 2 của Hồ Quân và Lư Phương

Anh cả Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản Trung Quốc khác lạ sau 7 năm - Ảnh 5.

Cậu nhóc được bố rèn luyện tự lập từ bé

Hơn thế, không chỉ có bố là Hồ Quân, mẹ là Lư Phương, Hồ Hạo Khang còn là con nuôi của cặp đôi quyền lực Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ. Theo đó, Lưu Gia Linh và Hồ Quân từng hợp tác chung trong phim Vô Gian Đạo 2 năm 2002. Trong thời gian ghi hình, mỹ nhân họ Lưu bị cảm lạnh, Hồ Quân đã tận tình chăm sóc cô. Chính sự quan tâm của bạn diễn khiến cô cảm động.

Sau này, mối quan hệ của họ càng tốt hơn khi hợp tác chung trong dự án điện ảnh năm 2004. Không lâu sau, Hồ Quân có con trai Hồ Hạo Khang. Nhưng vì sức khỏe của cậu bé không tốt, Lưu Gia Linh với tư cách là bạn bè đã rất lo lắng và tìm bác sĩ tốt nhất cho cậu bé.

Anh cả Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản Trung Quốc khác lạ sau 7 năm - Ảnh 6.

Lưu Gia Linh từng tặng nhiều quà giá trị cho con trai nuôi

Lúc này, vợ chồng Hồ Quân lại cảm động vì tấm lòng của Lưu Gia Linh. Năm 2015, khi Hồ Hạo Khang lên 7 tuổi, Lưu Gia Linh đã nhận cậu bé làm con nuôi. Bà xã Lương Triều Vỹ còn mở tiệc mời Lâm Thanh Hà, Lý Á Bằng đến tham dự đồng thời chứng kiến cả hai trở thành mẹ con.

Trong bữa tiệc, Hồ Hạo Khang còn quỳ xuống, hai tay dâng trà cho Lưu Gia Linh và gọi cô 1 tiếng mẹ rất lễ phép. Lưu Gia Linh đã tặng cho cậu con trai nuôi một bộ ấm trà bằng vàng trị giá 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) làm quà.

Anh cả Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản Trung Quốc khác lạ sau 7 năm - Ảnh 7.

Hồ Hạo Khang và Lưu Gia Linh trong bữa tiệc nhận mẹ con

Ngoài ra, Lưu Gia Linh còn mua cho con trai nuôi 1 biệt thự rộng 200m2. Thỉnh thoảng cô dẫn cậu bé đi du lịch. Nhiều người nhận định Hồ Hạo Khang đích thực là cậu con nuôi hạnh phúc nhất thế giới.

Anh cả Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế

Năm 2015, Hồ Hạo Khang cùng với bố Hồ Quân tham gia show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Cậu bé nhận được nhiều tình cảm của khán giả dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất cá tính và mạnh mẽ. Hồ Hạo Khang bị các fan gọi vui là "Khang tổng" hay "tổng tài bá đạo".

Anh cả Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản Trung Quốc khác lạ sau 7 năm - Ảnh 8.

Hồ Hạo Khang tham gia Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế năm 2015

"Khang tổng" được rất nhiều bạn nhỏ trong chương trình yêu quý. Anh chàng ra dáng anh cả của cả nhóm dù mới 7 tuổi. Hồ Hạo Khang cũng được người lớn coi trọng và khen ngợi vì có tinh thần trách nhiệm và biết quan tâm đến người khác.

Anh cả Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản Trung Quốc khác lạ sau 7 năm - Ảnh 9.

Dù mới 7 tuổi nhưng Hồ Hạo Khang đã là cậu bé rất có trách nhiệm

Trong chương trình, Hồ Hạo Khang từng tự tay giúp trưởng thôn thu dọn đồ đạc bị rơi trên đường. Khi các ông bố bị thương ở tay, cậu bé còn chủ động đem băng vết thương cho mọi người. Trong suốt hành trình của show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, Khang Khang luôn chứng tỏ mình là một người con dũng cảm, biết chăm sóc cho các em.

Anh cả Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản Trung Quốc khác lạ sau 7 năm - Ảnh 10.

Hồ Hạo Khang được được đánh giá là người có trách nhiệm và yêu thương các em

Anh cả Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản Trung Quốc khác lạ sau 7 năm - Ảnh 11.

Cậu bé rất giỏi chăm sóc mọi người trong chương trình

Nhiều người cho rằng Hồ Hạo Khang giống như bố Hồ Quân, cậu bé luôn muốn chứng tỏ bản thân là một người "đàn ông đích thực". Khang Khang cũng được bố mẹ huấn luyện có thể tự lập từ bé. Đó chính là lý do mà khán giả có thể thấy được 1 "Khang tổng" trưởng thành và chín chắn như ngày hôm nay.

Ảnh: Internet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại