Ảnh: Bên trong phòng xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh rộng 1.000m2

Tùng Lâm |

TAND tỉnh Phú Thọ bố trí khu vực sân rộng 1.000m2 để phục vụ hơn 200 người tham gia tố tụng phiên xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và đồng phạm.

Ảnh: Bên trong phòng xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh rộng 1.000m2 - Ảnh 1.

Theo dự kiến, vào lúc 7h30 ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ liên quan đến hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.


Ảnh: Bên trong phòng xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh rộng 1.000m2 - Ảnh 2.

Khu vực rộng chừng 1.000m2 nằm giữa ba tòa nhà xếp hình chữ U được TAND tỉnh Phú Thọ lợp mái tôn, trang bị đầy đủ để chuẩn bị cho phiên xử sắp tới.


Ảnh: Bên trong phòng xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh rộng 1.000m2 - Ảnh 3.

Khu vực sân nói trên có sức chứa khoảng 2.000 người, sẽ được thiết kế thành phòng xử án lưu động với đầy đủ khu vực trang nghiêm dành cho HĐXX, bục khai báo, khu dành riêng cho các bị can, người tham gia tố tụng...


Ảnh: Bên trong phòng xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh rộng 1.000m2 - Ảnh 4.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã lên kế hoạch chi tiết, tập huấn và huy động gần 500 cán bộ, công an tham gia bảo vệ cho phiên tòa. Ngoài ra, cơ quan này còn báo cáo Bộ Công an hỗ trợ thêm về phương tiện, nghiệp vụ và con người để đảm bảo việc xét xử diễn ra một cách an toàn nhất.


Ảnh: Bên trong phòng xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh rộng 1.000m2 - Ảnh 5.

Theo thông báo của TAND tỉnh Phú Thọ, để phục vụ xét hỏi 92 bị cáo, HĐXX dự kiến mời 73 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 14 người làm chứng và 3 điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ).


Ảnh: Bên trong phòng xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh rộng 1.000m2 - Ảnh 6.

HĐXX sẽ gồm 5 thành viên, do thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương ngồi ghế chủ tọa. Ngoài ra còn có 1 thẩm phán dự khuyết, 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết và 2 thư ký phiên tòa dự khuyết. VKSND tỉnh Phú Thọ phân công 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại tòa.


Ảnh: Bên trong phòng xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh rộng 1.000m2 - Ảnh 7.

Vụ án có tổng cộng 30 luật sư bào chữa cho bị cáo, 3 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong đó, 2 cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đều mời 3 luật sư bào chữa cho mình. Còn Nguyễn Văn Dương có 5 luật sư, Phan Sào Nam có 3 luật sư bào chữa.


Ảnh: Bên trong phòng xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh rộng 1.000m2 - Ảnh 8.

Giữa khu vực dành cho bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên được ngăn cách bằng hàng rào gỗ cao chừng 50cm được thiết kế dựa trên quy định về phòng xử án, nguyên tắc bố trí phòng xử phù hợp với từng loại vụ án.


Ảnh: Bên trong phòng xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh rộng 1.000m2 - Ảnh 9.

Toà bố trí khu vực chừng 10m2 sau hàng rào cách ly các bị cáo để cho báo chí tác nghiệp. Ngoài ra, các phóng viên còn được bố trí một phòng rộng chừng 50m2 với các trang thiết bị cần thiết phục vụ tác nghiệp.


Ảnh: Bên trong phòng xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh rộng 1.000m2 - Ảnh 10.

Được biết, đây là một trong những phiên tòa lớn nhất trong lịch sử tố tụng của cơ quan này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại