Ancelotti mất việc vì bị "làm phản" giống Jose Mourinho của năm 2015?

Triệu Mẫn |

Ngoài chuyện Bayern Munich thi đấu bết bát, nguyên nhân lớn khác khiến Ancelotti bị sa thải liên quan đến các học trò.

Hôm qua, HLV Bayern Munich Carlo Ancelotti đã bị sa thải sau khi Hùm xám thất bại nặng nề 0-3 trước PSG tại Champions League.

Trong văn bản chính thức quyết định sa thải HLV, Giám đốc điều hành đội bóng Karl-Heinz Rummenigge tuyên bố nguyên nhân dẫn đến việc này là do màn trình diễn của CLB không thể đáp ứng được mong đợi từ BLĐ cũng như các CĐV.

Tuy nhiên, Chủ tịch CLB Uli Hoeness tiết lộ rằng chiếc ghế của HLV người Italia không thể vững vàng sau khi bị nhiều cầu thủ quay lưng. Sự bất ổn trong phòng thay đồ góp phần quan trọng khiến Ancelotti lần thứ 5 bị sa thải trong sự nghiệp cầm quân.

Ancelotti mất việc vì bị làm phản giống Jose Mourinho của năm 2015? - Ảnh 1.

Ancelotti chính thức bị sa thải sau hơn 1 năm nắm quyền ở Bayern Munich.

"Có 5 cầu thủ chống lại Ancelotti, không thể thoát khỏi kết cục đó được" - Hoeness phát biểu với Westfalenpost.

Danh tính của 5 cầu thủ trên thì vẫn nằm trong bí mật. Trước đó, lần lượt các ngôi sao như Lewandowski, Thomas Muler và Robben đều tỏ ý bất mãn trong nhiều giai đoạn khác nhau của mùa giải.

Tình cảnh của Ancelotti có lẽ giống với Jose Mourinho hồi còn đảm nhiệm vị trí ghế nóng tại Chelsea cuối năm 2015. 

Thời điểm đó, Người đặc biệt từng lên tiếng thẳng thừng nói về chuyện cảm thấy bị phản bội ở đội bóng. Báo chí Anh nhiều lần đăng tải thông tin cho rằng HLV người Bồ bị các học trò chia bè kéo phái "đâm sau lưng" mới dẫn đến chuyện mất việc đầy đau đớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại