*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cục An toàn thông tin (ATTT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới mang tên “hợp nhất cuộc gọi”.
“Trong quá khứ, kẻ cướp ngân hàng thường đeo mặt nạ, nhưng giờ đây bạn sẽ không bao giờ thấy chúng” là chia sẻ của Tiến sĩ Jonathan Crellin, Chủ nhiệm chương trình Thạc sĩ An toàn thông tin, Đại học RMIT Việt Nam.
Sau khi ra trường, các sinh viên theo học khối ngành này sẽ không phải đi "rải" CV xin việc, mà được phân công công việc luôn.
Đó là thực tế được Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Chủ tịch Chi hội phía Nam Ngô Vi Đồng nêu lên tại buổi khai mạc chương trình “Diễn tập an toàn thông tin mạng TPHCM năm 2023”.
Hiện nay, những kẻ lừa đảo thường nhằm vào tài khoản cá nhân của người dùng để thực hiện hành vi lấy cắp thông tin cá nhân.
Các mối đe doạ về an toàn thông tin ngày càng trở nên tinh vi hơn, và các doanh nghiệp, tổ chức buộc phải nghiên cứu áp dụng một mô hình an ninh mạng phản ứng linh hoạt trong chiến lược kinh doanh dài hạn để duy trì vị thế dẫn đầu trên thương trường.
Theo khuyến nghị của Cục An toàn thông tin, người dân có thể nâng cao kiến thức và mức độ nhận diện để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo bằng việc xem các video kể về quá trình bị lừa đảo của một số YouTuber.
Trong 4 tháng đầu năm nay, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 4.616 cuộc tấn công mạng nhắm vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G, do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Tuần qua bên cạnh những sự kiện mở đầu năm mới, giới công nghệ Việt Nam cũng chú ý đến chuyện một lô card đồ họa bị đánh cắp ở Mỹ bất ngờ xuất hiện trên thị trường.
Ngoài những tính năng như cho phép thu hồi tin nhắn, thiết lập mã khóa, ẩn trạng thái hoạt động.... Mới đây, Zalo bổ sung tính năng “Tin nhắn tự xóa” giúp người dùng bảo vệ các thông tin riêng tư hơn.
Một nội dung trọng tâm trong phiên bản 1 của cẩm nang “Hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy và học trực tuyến” là phần hướng dẫn sử dụng các phần mềm dạy, học trực tuyến Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Trans, Zavi, Jitsi.
Tâm điểm