Ăn quả vú sữa thế nào mới đúng: Dân mạng tranh cãi đủ kiểu về "phần màu tím", rốt cuộc có ăn được không?

Hạ Linh |

Thậm chí, ngay cả những người từng ăn vú sữa cũng ngỡ ngàng trước câu hỏi này.

Phải thừa nhận rằng, dù là một loại trái cây quen thuộc của Việt Nam, nhưng có lẽ không ít người vẫn tỏ ra khá bỡ ngỡ khi ăn quả vú sữa. Thậm chí, có không ít các ý kiến khác nhau về cách ăn của loại quả này.

Như mới đây, một cô gái đã đặt câu hỏi về cách ăn vú sữa: "Phần màu tím có ăn được không?". Ngay lập tức, hàng loạt câu trả lời của cư dân mạng khiến ai đọc xong cũng muốn "phát lú".

Ăn quả vú sữa thế nào mới đúng: Dân mạng tranh cãi đủ kiểu về "phần màu tím", rốt cuộc có ăn được không?

Bên dưới phần bình luận, các cư dân mạng cũng đưa ra đủ các ý kiến khác nhau. Người cho rằng ăn được, người bảo đừng ăn khiến người đọc chỉ muốn "lú":

- Ngoại trừ vỏ ra thì ăn được hết nhé! 

- Ăn làm gì, chát lắm.

- Nắn nhẹ quả cho đỡ chát rồi ăn.

- Ủa vậy cứ nắn là không chát hả?

Ăn quả vú sữa thế nào mới đúng: Dân mạng tranh cãi đủ kiểu về phần màu tím, rốt cuộc có ăn được không? - Ảnh 2.

Quả vú sữa khá phổ biến ở miền Nam, thế nên có lẽ nhiều người ở miền Bắc vẫn khá bỡ ngỡ khi ăn loại quả này. Bạn có thể tham khảo như sau: Thật ra, phần màu tím của quả vú sữa có thể ăn được, nhưng vì phần này khá chát nên hầu như không có ai ăn. Và cách ăn quen thuộc là nắn nhẹ để phần cơm trắng tách rời ra khỏi vỏ, sau đó cắt đôi rồi dùng thìa xúc ra là được.

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại