An ninh 'tận chân răng' bảo vệ Tổng thống Sri Lanka dự sự kiện

Nguyễn Hằng |

Cảnh sát Sri Lanka áp dụng một số biện pháp an ninh đặc biệt nhằm bảo vệ đương kim Tổng thống Maithripala Sirisena tham dự lễ tưởng niệm 26 năm ngày cố Tổng thống Ranasinghe Premadasa bị ám sát.

Chính phủ Sri Lanka đã tăng cường các biện pháp an ninh trong bối cảnh các đảng chính trị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Lao động (1/5), sau khi nhà chức trách kêu gọi hoãn các cuộc mít tinh do lo ngại tấn công khủng bố.

Giới chức Sri Lanka cho biết đã triển khai thêm nhiều cảnh sát cho chiến dịch bao vây và truy quét tại nhiều nơi trên cả nước, trong khi quân đội cũng tăng cường tuần tra và kiểm soát.

Một số tuyến đường tại thủ đô Colombo cùng ngày đã bị chặn khi Tổng thống Maithripala Sirisena và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe tham dự buổi lễ tưởng niệm 26 năm ngày cố Tổng thống Ranasinghe Premadasa bị ám sát.

Cảnh sát đã áp dụng một số biện pháp an ninh đặc biệt nhằm bảo vệ đương kim Tổng thống Sirisena khi xuất hiện trước công chúng tại buổi lễ trên. Một sĩ quan cảnh sát cho biết lực lượng an ninh của ông Sirisena đã dùng 3 đoàn xe hộ tống giống nhau để đưa ông đến dự buổi lễ. Cựu Tổng thống Premadasa đã bị một đối tượng đánh bom liều chết sát hại trong buổi lễ kỷ niệm ngày 1/5/1993.

Đảng Tự do Sri Lanka (SLFP) của ông Sirisena đã hủy các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Lao động và dự kiến tổ chức một cuộc họp kín với những thành viên cấp cao sau ngày này. Trong khi đó, cựu Tổng thống và cũng là thủ lĩnh của đảng đối lập tách ra khỏi SLFP, Mahinda Rajapakse, cũng hủy một sự kiện nhân ngày 1/5 và dự kiến tham dự một buổi lễ khác ở ngoại ô Colombo.

Chính phủ Sri Lanka hiện vẫn áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia kể từ loạt vụ tấn công đẫm máu xảy ra đúng vào ngày lễ Phục sinh (21/4) làm 253 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn hạng sang cùng 2 địa điểm khác.

Theo sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, cảnh sát và quân đội được trao quyền nhanh chóng bắt và giam giữ những nghi phạm trong một thời gian dài. Cảnh sát cho biết đến nay đã bắt giữ trên 150 đối tượng nghi dính líu tới các phần tử thánh chiến thực hiện loạt vụ đánh bom trên. Thủ tướng Wickremesinghe ngày 30/4 cho rằng một số nghi phạm vẫn ở ngoài vòng pháp luật.

Cho tới nay, giới chức Sri Lanka cáo buộc 2 nhóm Hồi giáo trong nước là NTJ và Jammiyathul Millathu Ibrahim thực hiện loạt vụ tấn công trên. Tuy nhiên, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm, dù không đưa ra bằng chứng.

Cùng ngày 1/5, Tổng thống Sirisena tiết lộ với hãng tin Sky News rằng một người nước ngoài có thể là chủ mưu đứng sau loạt vụ đánh bom khủng bố trên. Hãng tin Sky News dẫn lời Tổng thống Sirisena cảnh báo có thể IS đã tung ra một "chiến lược mới" bằng cách tấn công các nước nhỏ hơn.

https://baotintuc.vn/the-gioi/an-ninh-tan-chan-rang-bao-ve-tong-thong-sri-lanka-du-su-kien-20190501171650716.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại