Ấn Độ tức giận và quay sang Su-57 khi không được tiếp cận mã nguồn của Rafale?

Sao Đỏ |

Pháp muốn giữ các công nghệ quan trọng trong tầm kiểm soát, điều này trái với mong muốn được tiếp cận để tự sản xuất của Ấn Độ.

Chính phủ Pháp đã từ chối cung cấp cho Ấn Độ mã nguồn hệ thống điện tử của máy bay chiến đấu Rafale nhằm cho phép Ấn Độ tự hiện đại hóa chúng. Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Defense Security Asia.

Việc từ chối tiết lộ các thành phần quan trọng của hệ thống điện tử hàng không, đặc biệt là radar Thales RBE2, bộ xử lý dữ liệu module MDPU - vốn được coi là "bộ não" của máy bay, cũng như tổ hợp tác chiến điện tử SPECTRA đã khiến Ấn Độ thất vọng, khi Pháp coi những công nghệ này là vô cùng nhạy cảm và cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trong bối cảnh trên, triển vọng về một thỏa thuận quy mô lớn để mua thêm tới 114 chiếc Rafale theo chương trình Máy bay chiến đấu đa năng (MRFA) của Ấn Độ, ước tính trị giá khoảng 36 tỷ USD vẫn còn bỏ ngỏ.

Máy bay chiến đấu Rafale của Không quân Pháp trong cuộc tập trận Topaz.

Theo kế hoạch sơ bộ, 12 - 18 tiêm kích Rafale dự kiến chuyển giao từ Pháp dưới dạng thành phẩm. Tất cả các máy bay chiến đấu khác sẽ được sản xuất tại Ấn Độ như một phần của chương trình nội địa hóa sản xuất quốc phòng.

Một trong những điều kiện quan trọng của New Delhi là ít nhất 30% linh kiện trong máy bay lắp ráp phải là của Ấn Độ. Trong bối cảnh đó, vẫn chưa rõ liệu Pháp có chuyển giao các công nghệ máy bay khác hay không.

Việc kiểm soát mã nguồn có tầm quan trọng chiến lược, vì nó quyết định khả năng tích hợp các hệ thống vũ khí quốc gia và hiện đại hóa sâu rộng máy bay mà không cần sự tham gia của nhà sản xuất.

Mã nguồn là một tập hợp các chỉ thị lập trình, xác định chính xác cách thức hoạt động của thiết bị điện tử hàng không.

Trong bối cảnh này, Nga được cho là đang đề nghị Ấn Độ sẽ cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào mã nguồn của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57E, bao gồm cả tài liệu thiết kế và quyền thực hiện các thay đổi.

Như vậy, việc Pháp từ chối đồng nghĩa với Ấn Độ sẽ vẫn phụ thuộc vào sự chấp thuận của Paris để thực hiện mọi nâng cấp hoặc thay đổi đáng kể về chức năng của các hệ thống điện tử hàng không.

Ngoài ra, trong trường hợp xuất hiện những thay đổi chính trị, Ấn Độ có nguy cơ bị hạn chế tiếp cận các bản cập nhật phần mềm mới nhất, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của lực lượng không quân nước này.

Theo Defense Security Asia
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại