*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hôm qua, các vị tướng hàng đầu của quân đội Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhau ở Moldo, khu vực bên phía Trung Quốc tính từ đường kiểm soát thực tế, nhằm tiếp tục tìm cách giải quyết cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng qua. New Delhi vẫn duy trì quan điểm rằng Bắc Kinh khơi mào mâu thuẫn lần này nên phải xuống thang trước.
Quan điểm của Ấn Độ trước Trung Quốc trong căng thẳng biên giới đã trở nên quyết đoán hơn khi nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng từ Mỹ.
Lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc đụng độ trên dãy Himalaya hồi đầu tháng 5, báo hiệu căng thẳng gia tăng giữa hai nước thời gian tới.
Tại hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức ở Osaka (Nhật Bản), lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã có cuộc gặp 3 bên gây chú ý. Giới chuyên gia đánh giá những động thái gần đây của Mỹ đã đẩy Ấn Độ xích gần Nga và Trung Quốc hơn.
Coi đường sắt là “huyết mạch” của quốc gia, Ấn Độ không chỉ xây dựng đường sắt cao tốc mà còn xúc tiến thực hiện các tuyến đường sắt cao nhất thế giới, kết nối Ladakh với New Delhi, trong đó có đoạn dọc biên giới Ấn Độ - Trung Quốc.
Theo đài CNN, giới phân tích dự đoán căng thẳng biên giới Trung Quốc và Ấn Độ có nguy cơ bùng phát trở lại sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin chi tiết việc Bắc Kinh tăng cường khả năng phòng không sát biên giới phía Tây nước này.
Cuộc giằng co tại Sikkim từ tháng 6/2017 giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ phản ánh một phần trong bức tranh lớn hơn về sự tranh giành ảnh hưởng của hai cường quốc khu vực Nam Á.
Tư lệnh Không quân Ấn Độ khẳng định, đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào, kể cả chiến tranh, trong khi New Delhi đang tích cực đề xuất các giải pháp ngoại giao để đối phó với tình trạng leo thang tại biên giới Ấn – Trung.
Trong hai tháng qua, Ấn Độ liên tục phát hiện tàu chiến Trung Quốc tại vùng biển Ấn Độ Dương.
Một vụ xô xát lớn ở khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc xảy ra đúng vào thời điểm Thủ tướng Modi thăm Mỹ.
Hôm 26/6, Sputnik (Nga) đưa tin, một vụ xô xát lớn đã xảy ra ở khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Binh sĩ hai bên cùng bị tố đã xâm phạm lãnh thổ của nhau. Hai boongke của Ấn Độ đã bị phá hủy.
Ngày 24/5, mạng Zeenews của Ấn Độ đưa tin, một máy bay chiến đấu Sukhoi-30 cùng 2 phi công của nước này đã mất tích tại khu vực bang Assam gần biên giới với Trung Quốc vào sáng 23/5.
Tâm điểm