Ấn Độ: Tranh cãi với bác sĩ, lao xe phá bệnh viện

Phạm Nghĩa |

Một người đàn ông lao chiếc xe bán tải của mình vào khuôn viên bệnh viện ở TP Gurugram - Ấn Độ, làm một số phương tiện hư hại.

Hình ảnh do camera giám sát ghi lại vụ lao xe. Ảnh: ANI

Hình ảnh do camera giám sát ghi lại vụ lao xe. Ảnh: ANI

Hãng tin ANI hôm 20-12 cho biết vụ việc được camera giám sát ghi lại vào ngày 18-12. Người lái xe liên tục điều khiển chiếc xe bán tải của mình lao vào khuôn viên bệnh viện Balaji, khu vực Basai Chowk.

Đoạn video sau đó lan truyền trên mạng.

"Một người đàn ông đã lao xe của mình ít nhất 7-8 lần bên trong bệnh viện của chúng tôi. Cơ sở y tế và 10-15 phương tiện bị hư hại. Một số người bị thương. Tài xế là người thân của 2 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi đã gọi cảnh sát và họ đang điều tra" - bác sĩ Balwan Singh, giám đốc bệnh viện Balaji, nói với hãng tin ANI.

Trước đó, các thành viên trong gia đình tài xế tranh cãi về việc điều trị cho 2 bệnh nhân lớn tuổi kể trên.

Cảnh sát đã tiếp nhận đơn khiếu nại nhưng vẫn chưa bắt giữ tài xế.

Việc hành hung hoặc có hành vi bạo lực với bác sĩ và nhân viên y tế bị xem là hành vi phạm tội ở Ấn Độ, có thể lãnh án tù lên đến 7 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại