Ấn Độ huy động Hải quân cứu hộ người dân vùng lũ lụt

PV |

Bộ Tư lệnh Hải quân miền Tây Ấn Độ đặt tại thành phố Mumbai vừa huy động 7 đội cứu nạn và máy bay trực thăng tới hỗ trợ việc tìm kiếm và di dời người dân tại vùng lũ ở bang Maharashtra.

Đất đá sạt lở cắt đứt một con đường tại khu vực Bhimashankar, bang Maharashtra, Ấn Độ ngày 22/7. Ảnh: ANI

Đất đá sạt lở cắt đứt một con đường tại khu vực Bhimashankar, bang Maharashtra, Ấn Độ ngày 22/7. Ảnh: ANI

Chiến dịch tìm kiếm này được tiến hành theo đề nghị của chính quyền bang. Bất chấp điều kiện thời tiết mưa lớn và ngập lụt sâu tại các khu vực bị ảnh hưởng, các đội cứu hộ của Hải quân Ấn Độ vẫn di chuyển bằng đường bộ tới các quận Ratnagiri và Raigarh trong ngày 22/7. Các đội cứu hộ được trang bị xuồng cao su, loa phóng thanh, bộ sơ cứu y tế, áo phao và phao cứu sinh. Hải quân Ấn Độ cũng cử nhiều thợ lặn cùng thiết bị lặn để tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp cần thiết. Nhiều đội cứu hộ bổ sung cũng đã được huy động về Mumbai để sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu.

Mưa lớn không ngừng trút xuống suốt 24 giờ qua, khiến ít nhất 5 người đã thiệt mạng do lở đất tại quận Raigarh của bang Maharashtra. 15 người khác đã được sơ tán kịp thời khỏi khu vực thiên tai. Vẫn còn ít nhất 30 người đang mắc kẹt tại khu vực có nguy cơ sạt lở. Giới chức địa phương cho biết đã xảy ra 4 trận lở đất tại quận Raigarh do mưa lớn trong những ngày qua. Nhiều con đường tại đây bị chia cắt do đất đá sạt lở và ngập úng. Ngoài các đội cứu hộ của Hải quân, Lực lượng Phản ứng Thảm họa Quốc gia Ấn Độ cũng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân do mưu lũ tại Maharashtra. Cục Khí tượng Ấn Độ đã ban hành cảnh báo màu đỏ và cam tại các khu vực của bang Maharashtra với dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trong 3 ngày tới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại