*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, 2 nhà máy sản xuất alumin bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế khả quan nên tiếp tục đề nghị quy hoạch mở rộng khai thác bauxite ở Tây Nguyên.
2 công nhân đi cầu thang bộ lên đỉnh thang máy để khảo sát, kiểm tra thì xảy ra tai nạn khiến cả 2 bị rơi ngã dẫn đến tử vong.
Khoang số 2 Hồ bùn đỏ thuộc dự án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) là khoang dự phòng nếu hồ bùn đỏ số 1 bị sự cố. Dù chưa đi vào hoạt động nhưng phần thân khoang số 2 sụt lún nghiêm trọng.
Những ngày qua, người dân huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) vô cùng lo lắng vì thấy dòng nước suối chảy qua địa bàn bỗng dưng biến thành một “màu đỏ ngòm” khác thường.
Thang máy gặp sự cố, một công nhân rơi từ tầng 5 xuống tử vong tại nhà máy Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông).
Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) vừa công bố nội dung thoả thuận giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành.
Mặc dù đã khắc phục sự cố vỡ đường ống nhà máy Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) nhưng theo các chuyên gia, mối hiểm họa này sẽ còn tiếp tục xảy ra trên diện rộng bởi các tổ hợp nhà máy bauxite Tây Nguyên đều sử dụng công nghệ lạc hậu của Trung Quốc.
Lực lượng chức năng xác định hàm lượng sắt, crôm ở con suối cá chết, người dân bị mẫn ngứa vượt ngưỡng cho phép.
Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc thanh tra toàn diện về tài nguyên và môi trường đối với Công ty Núi Pháo là hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước.
Cùng lúc sự cố tràn xút tại Nhà máy alumin Nhân Cơ thuộc Cty nhôm Đắc Nông - TKV, suối Đắk Yao đoạn chảy qua xã Nhân Cơ xuất hiện cá chết hàng loạt, nhiều người dân bị bỏng khi tiếp xúc với nước suối. Thế nhưng UBND tỉnh Đắc Nông cho rằng chưa kết luận được nguyên nhân tình trạng này. Còn chủ đầu tư và nhà thầu Trung Quốc cũng chưa lên tiếng nhận trách nhiệm.
Nguyên nhân cá chết và người dân bị bệnh ngoài da khi tiếp xúc với nước ở suối Đắk Dao là do sự cố tràn hóa chất tại nhà máy Alumin Nhân Cơ.
Trong thông tin phản hồi của mình, Bộ Công thương cho rằng, đánh giá “nếu sản xuất 660.000 tấn bôxít sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD" là vội vã, thiếu cơ sở.
Tâm điểm