Akira Nishino nguy cơ bị Thái Lan giảm lương, HLV Uruguay mất việc vì liên đoàn… cạn tiền

Linh Đan |

Dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới thế giới bóng đá khi nhiều nơi phải cắt giảm lương, thậm chí cho HLV thôi việc vì khó khăn tài chính.

Việc các giải bóng đá ở nhiều nơi trên thế giới phải hoãn lại gây ảnh hưởng lớn đến yếu tố kinh tế. Mới đây, Chủ tịch LĐBĐ Thái (FAT), ông Somyos Pumpanmuang đã ký quyết định sẽ giảm lương tất cả các nhân viên từ cấp thấp nhất tới cấp quản lý cao nhất, với mức giảm 50% để đảm bảo tài chính hòng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Chưa dừng lại ở đó, vị chủ tịch FAT còn cho biết muốn HLV Nishino cùng chia sẻ khó khăn bằng cách giảm lương. Con số cụ thể chưa được nhắc tới nhưng vấn đề này hiện đang được hai bên đàm phán để tìm ra phương án phù hợp nhất.

"Tôi đã chỉ đạo Phó Tổng thư ký FAT Parit Suphaphong bàn bạc với HLV Nishino về việc giảm lương của ông ấy. Đây là đề nghị nhằm mong muốn nhận được sự hợp tác từ HLV ĐTQG để cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn này. Không ai mong muốn cuộc khủng hoảng này xảy ra cả, nhưng chúng ta phải chấp nhận và tìm cách đối phó.

Nếu không nhận được sự hỗ trợ và tình hình này cứ kéo dài, nó sẽ thực sự trở thành một vấn đề lớn với toàn bộ hệ thống bóng đá Thái Lan", tờ SMM Sport dẫn lời chủ tịch FAT.

Akira Nishino nguy cơ bị Thái Lan giảm lương, HLV Uruguay mất việc vì liên đoàn… cạn tiền - Ảnh 1.

HLV Nishino hiện nhận mức lương khoảng 2,7 triệu bath (gần 2 tỉ đồng) mỗi tháng.

Trong khi HLV Nishino đối mặt với nguy cơ bị giảm lương ở Thái Lan thì tại Uruguay HLV lão làng Oscar Tabarez còn rơi vào hoàn cảnh bi đát hơn. Theo đó, LĐBĐ Uruguay (AUF) mới đây đã quyết định cắt giảm một số lượng lớn nhân sự, trong đó có cả HLV trưởng ĐTQG Oscar Tabarez vì khó khăn tài chính.

Hãng tin AFP cho biết số lượng nhân sự bị AUF cắt giảm lên đến 400 người và đây được xem là giải pháp để những người này được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời điểm tổ chức này đang gặp khó khăn tài chính khiến không thể đảm bảo việc trả lương cho nhân viên.

Akira Nishino nguy cơ bị Thái Lan giảm lương, HLV Uruguay mất việc vì liên đoàn… cạn tiền - Ảnh 2.

HLV Tabarez chống nạng chỉ đạo ĐT Uruguay tại World Cup 2018.

Hiện tại, các giải đấu tại Uruguay cũng đang phải tạm hoãn vì dịch Covid-19 và đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của AUF.

HLV Oscar Tabarez hiện đã bước sang tuổi 73. Ông dẫn dắt ĐTQG Uruguay từ năm 2006 và từng dẫn dắt nhiều ngôi sao của quốc gia này như Forlan, Suarez, Cavani… Thành tích nổi bật nhất của HLV này là cùng Uruguay vô địch Copa America 2011, giành hạng tư World Cup 2010, tứ kết World Cup 2018 và vòng 16 đội World Cup 2014.

Akira Nishino nguy cơ bị Thái Lan giảm lương, HLV Uruguay mất việc vì liên đoàn… cạn tiền - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại