Ai sẽ thay thế Văn Hậu ở đại chiến với Thái Lan?

Hà Phương |

Với chấn thương ở vòng 21 V.League, Văn Hậu gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Thái Lan ngày 5/9.

Đây là một điều hết sức đáng tiếc bởi dù mới 20 tuổi nhưng Văn Hậu đã là trụ cột và là hậu vệ trái số 1 của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thể lực sung mãn, lên công về thủ nhịp nhàng, Văn Hậu đã góp phần không nhỏ vào các chiến tích của đội tuyển U23 cũng như ĐT Việt Nam trong thời gian qua.

Không có sự phục vụ của Văn Hậu, HLV Park Hang-seo sẽ phải cân nhắc và tìm kiếm những nhân tố thích hợp để có thể trám vào vị trí của cầu thủ người Thái Bình.

Văn Thanh hay Đức Huy?

Trước đây, mỗi khi Văn Hậu không thể ra sân do chấn thương hoặc treo giò, HLV Park Hang-seo thường sử dụng 1 trong 2 giải pháp: Văn Thanh hoặc Đức Huy.

Hậu vệ của HAGL là một cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở cả biên trái lẫn biên phải. Trở lại sau chấn thương, Văn Thanh chưa hoàn toàn lấy lại được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên nếu chỉ tập trung vào mặt trận phòng ngự thì Văn Thanh vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trận đấu tới với Thái Lan.

Đức Huy cũng là một sự lựa chọn đáng để HLV Park Hang-seo xem xét. Cầu thủ của Hà Nội không sở trường ở vị trí hậu vệ cánh nhưng đã hơn một lần chơi tròn vai ở vị trí này mỗi khi được HLV giao phó trách nhiệm. Với lợi thế về mặt thể lực và khả năng tranh chấp, Đức Huy có thể bịt được các đợt lên bóng của ĐT Thái Lan ở cánh này.

Ai sẽ thay thế Văn Hậu ở đại chiến với Thái Lan? - Ảnh 1.

Văn Thanh có là nhân tố thầy Park chọn chơi trái kèo để thế chỗ Văn Hậu?

Cơ hội cho những nhân tố mới

Dẫu sao Văn Thanh hay Đức Huy cũng không phải là những cầu thủ có sở trường chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Không loại trừ khả năng, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ thử nghiệm một nhân tố mới để làm phương án 2 cho Văn Hậu ở những trận đấu tiếp theo. Trong số các hậu vệ trái ở V-League hiện nay, 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Công Thành (TP.HCM) và Đình Đồng (SLNA).

Mùa giải năm nay đang chứng kiến sự tiến bộ của Công Thành trong màu áo TP.HCM. Không những chắc chắn trong phòng thủ, anh còn sở hữu khả năng tấn công và leo biên rất tốt. Tính đến thời điểm hiện tại, hậu vệ người Bến Tre này đã có 2 pha lập công ở V-League 2019, trong đó đáng nhớ nhất là pha đánh đầu dũng mãnh ở phút thứ 90+2 giúp TP.HCM giành lại 1 điểm trước đương kim vô địch Hà Nội ở vòng đấu thứ 18.

Ai sẽ thay thế Văn Hậu ở đại chiến với Thái Lan? - Ảnh 2.

Lão tướng Đình Đồng sẽ trở lại?

Một gương mặt khác cũng chơi khá nổi bật ở vị trí hậu vệ trái là Trần Đình Đồng. Việc SLNA đang sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất V-League 2019 (chỉ để lọt lưới 19 bàn, ít nhất trong số 14 đội dự giải) có sự đóng góp không nhỏ của Đình Đồng.

Không chỉ phòng ngự hiệu quả, Đình Đồng còn có những đường chuyền đột biến cao cho các đồng đội ở tuyến trên. Hậu vệ 32 tuổi này vẫn đang là chỗ dựa tin cậy ở cánh trái của đội bóng xứ Nghệ.

Hãy cùng chờ xem HLV Park Hang-seo sẽ chọn ai thay thế Đoàn Văn Hậu đảm đương vị trí hậu vệ cánh trái của ĐT Việt Nam trong trận quyết đấu với ĐT Thái Lan vào ngày 5/9 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại