Ai Cập tiếp nhận cổ vật từ Mỹ

THU GIANG |

Ai Cập vừa tổ chức buổi lễ tiếp nhận nắp quan tài cổ bằng gỗ từ Bảo tàng Khoa học tự nhiên Houston của Mỹ, sau khi hiện vật khảo cổ có giá trị này bị buôn lậu bất hợp pháp ra khỏi đất nước Kim tự tháp từ nhiều năm trước.

Ai Cập tiếp nhận cổ vật từ Mỹ - Ảnh 1.

Nắp quan tài thuộc về một linh mục của thành phố Heracleopolis, Ankh In Maat, có niên đại từ thời kỳ Hậu nguyên của Ai Cập cổ đại (từ năm 664 đến 332 trước Công nguyên). Nắp quan tài dài khoảng 3m và được trang trí bằng các cột chữ tượng hình sơn màu vàng.

Mặt ngoài được chạm khắc một khuôn mặt mô phỏng chân dung của người quá cố và được sơn màu xanh lá cây, biểu tượng của sự tái sinh và hồi sinh trong thời kỳ Ai Cập cổ đại.

Chiếc nắp quan tài bị lấy trộm khỏi nghĩa địa Abusir, gần thủ đô Cairo và buôn bán vào Mỹ năm 2008, trước khi được bán cho một nhà sưu tập cá nhân và cuối cùng được đưa đến Bảo tàng Khoa học tự nhiên Houston để trưng bày vào năm 2013.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại