AH-1Z Viper gây ác mộng cho xe tăng khi xuất hiện trên chiến trường Ukraine?

Sao Đỏ |

Nhiều khả năng Không quân Ukraine sẽ có trong biên chế trực thăng tấn công AH-1Z Viper hiện đại.

 - Ảnh 1.

Ukraine đang tích cực thảo luận với Mỹ về khả năng mua 12 máy bay trực thăng chiến đấu Bell AH-1Z Viper, vốn ban đầu được dành cho Pakistan, hãng tin Defense News cho biết.

 - Ảnh 2.

Những chiếc trực thăng này được sản xuất trong năm 2017 - 2018 nhưng chưa từng được chuyển giao cho Pakistan vì lý do chính trị, liên quan đến quyết định của Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Islamabad.

  - Ảnh 3.

Pakistan ban đầu đã giành được các hợp đồng mua AH-1Z vào năm 2015 và 2016 thông qua chương trình Bán hàng quân sự nước ngoài (FMS), được tài trợ trực tiếp bởi ngân sách của Hoa Kỳ.

  - Ảnh 4.

Tuy nhiên, vào năm 2018, Washington đã đình chỉ hợp tác quân sự với Pakistan, cáo buộc nước này nỗ lực chưa đủ trong cuộc chiến chống Taliban và các nhóm cực đoan ở khu vực biên giới với Afghanistan.

  - Ảnh 5.

Do đó, những chiếc trực thăng AH-1Z đã được gửi đến kho bảo quản tại căn cứ Davis-Monthan ở Arizona. Giờ đây những phương tiện này đã trở thành chủ đề đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine.

  - Ảnh 6.

Theo nguồn tin, Kyiv quan tâm đến việc tiếp nhận các máy bay trực thăng, bởi chúng có thể nâng cao đáng kể tiềm năng chiến đấu của họ trong cuộc xung đột hiện nay với Nga.

  - Ảnh 7.

AH-1Z Vipers là trực thăng đa năng được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa Hellfire và khí tài nhắm mục tiêu chính xác. Việc triển khai AH-1Z sẽ giúp Lực lượng vũ trang Ukraine có thêm khả năng cơ động và hỏa lực mạnh.

  - Ảnh 8.

Mặc dù những chiếc trực thăng này gần đây đã được chào bán cho Slovakia, nhưng Kyiv đang cố gắng vận động để tiếp nhận chúng, bởi nhận thấy rõ tiềm năng trong việc tiêu diệt thiết giáp đối phương mà chiếc máy bay lên thẳng này mang lại.

 

Trực thăng tấn công AH-1Z Viper do Mỹ sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại