AFC: Gặp Việt Nam là cơ hội cuối cùng cho tuyển Indonesia

Thiện An |

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá trận đấu với Việt Nam là cơ hội cuối cùng cho Indonesia.

“Còn quá sớm để nói về cục diện ở bảng G nhưng cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam ở Bali ngày mai có thể coi là cơ hội cuối cùng để Indonesia níu kéo hy vọng giành vé đi tiếp ở bảng đấu này”, AFC nhận định.

“Indonesia chưa giành được điểm nào sau 3 lượt trận, để thủng lưới 11 bàn và ghi được 2 bàn. Indonesia cần trở lại mạnh mẽ sau thất bại 5-0 trước UAE vào tuần trước để ít nhất có được một trận hòa trước Việt Nam, nuôi cơ hội bám kịp bốn đội phía trước.

Tuyển Việt Nam đang đứng thứ 3 ở bảng đấu này sau khi giành một điểm quan trọng trước Thái Lan ở trận ra quân và mới đây có trọn 3 điểm trước Malaysia nhờ siêu phẩm của Quang Hải”, AFC viết tiếp.

AFC: Gặp Việt Nam là cơ hội cuối cùng cho tuyển Indonesia - Ảnh 1.

Hình ảnh Quang Hải trên trang AFC.

Cũng theo AFC, trong quá khứ, Indonesia và Việt Nam có những trận đấu căng thẳng. Nhưng khoảng cách giữa 2 đội đã có cách biệt thời gian gần đây.

“Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và vào tới tứ kết tại AFC Asian Cup 2019. Đội bóng của HLV Park Hang Seo lọt vào top 100 của Bảng xếp hạng FIFA. Trong khi Indonesia suy yếu, rơi xuống vị trí 167. Đội bóng xứ vạn đảo đã tụt 7 bậc trong tháng 9”, AFC viết.

Trong phát biểu trước trận đấu, HLV McMenemy của Indonesia cũng thừa nhận, đối đầu Việt Nam ở thời điểm này là một thách thức lớn.

"Tôi có thành tích tốt trước Việt Nam nhưng không nói trước được gì. Đây là trận đấu khác và thách thức rất lớn. Chúng tôi phải tìm giải pháp để đánh bại đối thủ rất mạnh như Việt Nam. Họ đá rất khác trong vài năm qua, cách chơi khác rất nhiều. Rất khó để ngăn cản họ", ông McMenemy khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại