AFC đề xuất phương án đặc biệt, Công Phượng và đồng đội có cơ hội vô địch giải châu Á?

Lupo |

LĐBĐ châu Á (AFC) đang cố tìm những phương án để giúp AFC Cup 2020 có thể hoàn tất trong năm 2020.

Theo kế hoạch, 3 lượt trận còn lại của vòng bảng AFC Cup 2020 sẽ được tổ chức vào các ngày 23, 26 và 29/9 tới. Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, các trận đấu được tổ chức tập trung tại một địa điểm nhất định.

Nhờ việc kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho giải đấu. Cụ thể, AFC đề nghị 2 CLB Than Quảng Ninh và CLB TP.HCM đứng ra đăng cai những trận đấu còn lại của 2 bảng F và G. Đại diện 2 đội bóng của Việt Nam trong văn bản phúc đáp đã đồng ý với ý tưởng từ AFC.

Như vậy, nếu mọi chuyện thuận lợi, vào cuối tháng 9 Than Quảng Ninh và CLB TP.HCM sẽ đón tiếp những đội bóng cùng bảng tại sân nhà và tổ chức tổng cộng 12 trận đấu AFC Cup. Do đã thi đấu cả 3 trận lượt đi trên sân khách, nên việc đăng cai này không đem tới lợi thế quá rõ rệt cho cả 2 đội bóng.

AFC đề xuất phương án đặc biệt, Công Phượng và đồng đội có cơ hội vô địch giải châu Á? - Ảnh 1.

CLB TP.HCM đặt tham vọng tiến sâu tại AFC Cup 2020

Dù vậy, trong trường hợp lượt về vòng bảng tại Việt Nam kết thúc suôn sẻ, AFC có thể tính đến một phương án xa hơn dành cho các trận đấu loại trực tiếp.

Tại châu Âu, UEFA đã quyết định cho Champions League thi đấu theo thể thức loại trực tiếp với một trận duy nhất từ vòng từ kết, không có lượt đi lượt về. Các trận đấu được diễn ra gói gọn từ ngày 12 đến ngày 23/8 tại thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha.

AFC đề xuất phương án đặc biệt, Công Phượng và đồng đội có cơ hội vô địch giải châu Á? - Ảnh 2.

Lisbon tổ chức phần còn lại Champions League 2019/20

Một thể thức tương tự hoàn toàn có khả năng được áp dụng tại châu Á. Bởi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ chưa thể kiểm soát được dịch Covid-19, số lượng ca nhiễm mới vẫn ở mức cao. Sẽ là mạo hiểm nếu để các đội bóng di chuyển liên tục khắp châu lục để đá các trận loại trực tiếp.

Nếu tổ chức đủ các trận lượt đi lượt về, các vòng loại trực tiếp AFC Cup 2020 dự kiến sẽ trải dài qua tháng 10, 11 và kết thúc vào giữa tháng 12.

Trong tình hình này, Việt Nam là nơi khá thích hợp để các CLB thi đấu nốt các vòng đấu còn lại AFC Cup 2020. Và đó là một lợi thế rất lớn dành cho 2 đại diện V.League, tất nhiên là nếu họ lọt vượt qua vòng bảng.

Hiện cả Than Quảng Ninh và CLB TP.HCM đều vẫn nắm trong tay cơ hội đi tiếp. CLB TP.HCM tạm xếp đầu bảng F với 7 điểm sau 3 trận. Chỉ cần thi đấu đúng khả năng, Công Phượng và đồng đội sẽ giữ vững được ngôi đầu để giành tấm vé vào vòng bán kết khu vực Đông Nam Á.

Cánh cửa cho Than Quảng Ninh hẹp hơn một chút khi họ mới có 4 điểm sau 3 trận. Dù vậy, đội bóng đất Mỏ có ưu thế khi V.League đã trở lại, các cầu thủ đạt cảm giác bóng tốt và ngày càng ăn ý hơn. Trong khi các đối thủ khác tại bảng G vẫn chưa hẹn ngày tái xuất.

Mạc Hồng Quân giúp đội nhà thắng đậm, tân binh V.League tiếp tục mang đến bất ngờ thú vịThan Quảng Ninh (áo xanh) vẫn còn nguyên cơ hội vượt qua vòng bảng AFC Cup 2020



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại