AFC chỉ ra một thống kê mà Việt Nam phải “chào thua” Thái Lan trước thềm giải U23 châu Á

Tiểu Mã |

Khác với thành tích của ĐTQG hay U23 trong 2 năm gần đây, bóng đá Thái Lan vẫn sở hữu một chỉ số vượt trội so với Việt Nam ở cấp CLB.

Cụ thể, mới đây LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố bảng xếp hạng những giải VĐQG có chất lượng tốt nhất ở châu Á. Theo BXH mới nhất, Thái Lan sở hữu giải Thai League đã tăng một hạng, từ hạng 8 lên hạng 7 ở châu lục, chỉ kém đúng 1 bậc so với giải K.League của Hàn Quốc.

Trong khi đó, Việt Nam với giải V.League vẫn giữ nguyên thứ hạng 16 châu Á, tức là kém tới 9 bậc so với Thái Lan. Thậm chí, nếu tính trong phạm vi Đông Nam Á thì thứ hạng của giải V.League chỉ đứng thứ bas sau giải VĐQG của Thái Lan và Philippines (hạng 14 châu Á).

Ở nhóm đầu, Trung Quốc (với giải China Super League) đứng đầu bảng trong danh sách những nước sở hữu giải VĐQG tốt nhất châu Á. Xếp thứ hai là Nhật Bản. Tiếp theo lần lượt là Ả Rập Xê-Út, Qatar và Iran. Đáng chú ý, Australia dù được coi là một "ông lớn" ở châu Á nhưng chỉ xếp thứ 17 trong danh sách này, kém cả Việt Nam.

AFC chỉ ra một thống kê mà Việt Nam phải “chào thua” Thái Lan trước thềm giải U23 châu Á - Ảnh 1.

BXH các giải VĐQG thuộc AFC được tính dựa theo số điểm các CLB của quốc gia thành viên tham dự giải đấu thuộc AFC tích lũy trong 4 mùa giải gần nhất. Tất nhiên, BXH này hoàn toàn không phản ánh trình độ ở ĐTQG hay U23 của từng quốc gia thành viên thuộc AFC.

Tuy nhiên, nếu giành thứ hạng cao trong bảng danh sách này, các CLB hàng đầu của Việt Nam sẽ gặp thuận lợi hơn khi tham dự các giải đấu như AFC Champions League hay AFC Cup.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại