*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các lực lượng an ninh Philippines đã bắt giữ một nữ công dân người Indonesia, tình nghi âm mưu thực hiện một vụ đánh bom liều chết tại miền Nam nước này.
Ít nhất 2 trẻ nhỏ đã thiệt mạng và nhiều người bị thương khi khoảng 30 tay súng phiến quân Abu Sayyaf tấn công các binh sỹ Philippines ngày 25/5 tại một thị trấn ven biển xa xôi ở tỉnh miền Nam Sulu.
Hiện các cơ quan chức năng đang xác định ADN của thi thể được cho là thuyền trưởng Phạm Minh Tuấn, tàu MV Royal 16 được khai quật ngày 8.12 tại Jolo, Sulu, Philippines.
Theo Bộ Ngoại giao, thuyền viên Đỗ Trung Hiếu trên tàu Royal 16 bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc vào tháng 11/2016 đã được phía Philippines giải cứu.
AFP đưa tin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tối 5/7 đã phản ứng giận dữ khi thề sẽ tiêu diệt các phiến quân Hồi giáo đứng sau vụ bắt cóc và sát hại 2 thuyền viên người Việt nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 4/7 đã đề nghị sẵn sàng giúp Philippines chống khủng bố ở khu vực Mindanao, miền Nam nước này.
Abu Jihad nói với CNN rằng sự tàn bạo của "người bạn cũ", tức thủ lĩnh IS ở châu Á, sẽ không chỉ dừng lại ở Marawi.
Phát biểu với phóng viên, ông Lorenzana nói rõ Chính phủ Philippines đã nhận được thông tin cho hay phần tử Hapilon đang ẩn náu tại Marawi.
Tổ chức khủng bố Maute còn bắt giữ một mục sư, một giáo sư đại học và ít nhất 3 người khác sau vụ tấn công vào thành phố Marawi, Philippines.
Theo AFP, ngày 21/2, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết các tay súng Hồi giáo Philippines có khả năng đứng sau vụ tấn công tàu chở hàng Giang Hải của Việt Nam, khiến 1 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 6 người khác bị bắt cóc.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết sẵn sàng thuê giang hồ và lính đánh thuê tiêu diệt nhóm khủng bố Abu Sayyaf.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm 27-4 cho biết ông sốc nặng trước việc công dân người Canada John Ridsdel bị phiến quân Abu Sayyaf hành quyết tại miền Nam Philippines.
Tâm điểm