Á hậu Bảo Ngọc lên tiếng về sự cố phần thi Trang phục dân tộc ở Hoa hậu Liên lục địa

HẠ ANH, |

Á hậu Bảo Ngọc giải thích về việc chi tiết quan trọng trong bộ trang phục dân tộc bị rơi khi đang biểu diễn trên sân khấu.

Rạng sáng ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam), Á hậu Bảo Ngọc chính thức bước vào phần thi Trang phục văn hoá dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022 đang được tổ chức tại Ai Cập. Bộ trang phục được đại diện Việt Nam trình diễn có tên "Cô em Dao đỏ" lấy cảm hứng từ trang phục cưới của người Dao đỏ dựa trên nền tảng áo dài truyền thống với những chi tiết được thiết kế thủ công tỉ mỉ, rực rỡ sắc màu và đặc biệt là phần cánh quạt to ở phía sau.

Vì bộ trang phục nặng và to nhất so với các đối thủ nên Bảo Ngọc đã gặp phải sự cố khi đang biểu diễn trên sân khấu Hoa hậu Liên lục địa 2022. Theo đó, phần cánh quạt có bức tranh phong cảnh đẹp ở Việt Nam bỗng dưng bị rơi xuống khiến tổng thể bộ trang phục bị ảnh hưởng.

Chia sẻ về sự cố và cách xử lý sau sự cố, Bảo Ngọc nói: "Từ dưới cánh gà, bộ của Bảo Ngọc đã hơi khó di chuyển bởi hậu đài khá nhỏ, cổng ra sân khấu cũng không được rộng rãi, vì vậy Ngọc đã đi ngang để lọt qua. Bước đầu ổn thỏa, nhưng rồi một việc ngoài ý muốn xảy ra, là chiếc cánh bị rơi xuống, cũng do mình giữ không đủ chặt khi đi xuống cầu thang.

Vốn dĩ bình thường, muốn dựng cánh lên sẽ cần có người đỡ từ đằng sau. Do đó, Bảo Ngọc có hơi lăn tăn, không biết làm thế nào để dựng cánh lên lại trên sân khấu, vì mình rất muốn ban giám khảo và khán giả thấy hiệu ứng và ý đồ mà nhà thiết kế đã gửi gắm vào bộ đồ, cũng như trình diễn một cách hoàn thiện nhất. Vừa diễn chờ tới lượt, vừa nghĩ, để rồi tại thời khắc cơ hội đến, khi có bạn diễn trước với bộ đồ rộng đủ để che mình, Bảo Ngọc dùng hết sức bình sinh, hất chiếc quạt lên lưng và thành công".

Á hậu Bảo Ngọc lên tiếng về sự cố phần thi Trang phục dân tộc ở Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 1.

Phần cánh quạt của Á hậu Bảo Ngọc bị rơi xuống khi đang biểu diễn. Bảo Ngọc phải cố hết sức mới có thể lấy lại tinh thần và hoàn thành phần thi

Á hậu Bảo Ngọc lên tiếng về sự cố phần thi Trang phục dân tộc ở Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 2.

Vai và chân nàng hậu bị thương sau khi mang bộ trang phục dân tộc rất nặng

Á hậu Bảo Ngọc mong người hâm mộ thông cảm, đừng bình luận tiêu cực vì cô thể hiện không tốt trong phần thi vừa qua: "Bảo Ngọc vẫn còn nhiều điều để học hỏi để có thể trình diễn tốt hơn. Mình luôn cởi mở với những góp ý chân thành, xây dựng. Do đó, cả nhà hãy tích cực bình luận và bình luận tích cực, hơn hết là hãy ủng hộ tinh thần cho Bảo Ngọc".

Á hậu Bảo Ngọc lên tiếng về sự cố phần thi Trang phục dân tộc ở Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 3.

Á hậu Bảo Ngọc gửi lời xin lỗi và mong được người hâm mộ thông cảm

Á hậu 1 Bảo Ngọc sinh năm 2001. Tại Miss World Vietnam 2022, ngoài danh hiệu Á hậu 1 thì Bảo Ngọc còn chiến thắng giải Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Thời trang, Top 6 Người đẹp bản lĩnh, Top 5 Người đẹp tài năng.

Ở tuổi 21, Á hậu Bảo Ngọc đạt chứng chỉ IELTS 8.0, là sinh viên khoa Quốc tế ở Đại học Quốc gia TP HCM.

Đại diện Việt Nam sẽ bước vào đêm thi Chung kết Hoa hậu Liên lục địa vào ngày 14/10 tới.

Á hậu Bảo Ngọc lên tiếng về sự cố phần thi Trang phục dân tộc ở Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 4.

Bảo Ngọc đang giữ phong độ ổn định trong giai đoạn sắp về đích tại Hoa hậu Liên lục địa

Nguồn: NVCC


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại