9 ngư dân may mắn thoát chết trên vùng biển Gò Công

M.Sơn |

Cả 9 ngư dân bị chìm tàu trên biển Gò Công đã được cứu sống, sức khỏe ổn định sau khi được đưa vào bờ an toàn.

Sáng 25-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết vừa cứu sống 9 ngư dân bị chìm tàu trên biển Gò Công khi đang đánh bắt thủy hải sản. Hiện, sức khỏe của 9 người đều ổn định

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ ngày 24-12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang nhận tín hiệu cầu cứu từ tàu cá mang số hiệu TG-0969-TS của ông Nguyễn Văn Tốn (64 tuổi; ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công) đang bị chìm trên biển.

9 ngư dân may mắn thoát chết trên vùng biển Gò Công - Ảnh 1.

Lãnh đạo Huyện ủy huyện Gò Công Đông và Bộ đội biên phòng thăm ngư dân sau khi được cứu sống

Tại thời điểm tàu chìm có thuyền trưởng Nguyễn Văn Son (44 tuổi) và 8 ngư dân đang đánh bắt thủy hải sản cách bờ biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông) khoảng 10 hải lý về hướng Đông Bắc

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã điều động tàu của Hải đội 2 cùng 12 cán bộ, chiến sĩ ra khu vực có phương tiện bị nạn để cứu hộ. Ngoài ra, còn huy động 7 tàu cá của các ngư dân đang hoạt động trên khu vực đến ứng cứu.

Đến 12 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu được 9 ngư dân đưa vào cầu cảng Hải đội 2 an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại