9 ngày hãi hùng của 4 thuyền viên tàu cá trôi dạt 450km: Trời sáng mới biết mình còn sống

Ngọc Vân |

Chiếc thuyền thúng chứa được 7 ngư dân nhưng trong suốt 9 ngày lênh đênh trên biển, 3 người đã tử vong nên họ buộc phải bó thi thể rồi thả xuống biển.

Ngư dân Trần Thuận Thanh chưa thể tự đi, đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc

Ngư dân Trần Thuận Thanh chưa thể tự đi, đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc

Chiều 21/7, Đại tá Phạm Phương Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, xác nhận 4 lao động sống sót trên tàu cá BTh 97478 TS gặp nạn trên biển đã được đưa về cảng của Hải đoàn 32/Vùng Cảnh sát biển 3 (phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Đại tá Nguyên đại diện cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận trực tiếp thăm hỏi sức khoẻ các ngư dân.

Hiện tại, trong số 4 ngư dân được cứu thì 3 người gồm ông Hà Văn Tấn (SN 1972); Nguyễn Thành Luyến (SN 1986); Trần Theo (SN 1967, cùng trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) có sức khỏe ổn định.

9 ngày hãi hùng của 4 thuyền viên tàu cá trôi dạt 450km: Trời sáng mới biết mình còn sống - Ảnh 1.

Ngư dân Trần Thuận Thanh chưa thể tự đi, đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc

Ngoài ra, ông Trần Thuận Thanh (SN 1968, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết) có sức khỏe yếu, không thể tự đi lại được đã được chở đến bệnh viện chăm sóc.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận trong tối ngày 21/7 đã phối hợp với UBND TP Phan Thiết và người nhà các ngư dân đưa họ về đến Phan Thiết.

Ngư dân Trần Theo sau 9 ngày lênh đênh trên biển dù đang còn mệt mỏi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để kể lại hành trình thoát chết. Ông Theo cho hay tàu BTh 97478 TS do ông Bùi Văn Toàn là chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu này dài hơn 19 m, công suất 310 C. Tàu rời bến Phan Thiết ra vùng biển Trường Sa đánh cá từ hôm 21/6.

9 ngày hãi hùng của 4 thuyền viên tàu cá trôi dạt 450km: Trời sáng mới biết mình còn sống - Ảnh 2.

Các ngư dân sống sót được đưa về bờ an toàn.

Ngày 10/7, tàu trên đường về lại cảng Phan Thiết thì gặp nạn, bị sóng đánh chìm gần đảo Phú Quý.

"Tàu bị chìm hoàn toàn. Toàn bộ phao cứu hộ, lương thực đều nằm dưới biển. 15 người trên thuyền lên được 2 thuyền thúng, 1 thuyền thúng 7 người của nhóm ông Theo và 1 thúng 8 người.

Hai thúng chúng tôi bám sát nhau nhưng sau đó bị lạc. Trong khi trôi dạt thì thúng tôi có 3 người đuối sức nên đi. Anh em trên thúng dù đuối nhưng đã băng bó, cột thi thể lại rồi mới thả xuống biển", ông Theo đau đớn kể.

9 ngày hãi hùng của 4 thuyền viên tàu cá trôi dạt 450km: Trời sáng mới biết mình còn sống - Ảnh 3.

Họ đã được trở về với gia đình.

Theo ông Theo, trong suốt thời gian trôi dạt chỉ có thể uống nước mưa và nhịn đói hoàn toàn để chờ đợi được cứu. Những người sống sót liên tục động viên nhau cố gắng cầm cự, trấn tĩnh tinh thần để vượt qua.

"Sợ nhất là khi trời tối, mọi thứ không thấy gì cả. Chúng tôi chờ sáng mới biết mình còn sống khi thấy mặt trời", ông Theo nói.

Bên cạnh ông Theo, ngư dân Nguyễn Thành Luyến mắt đỏ hoe khi về đến bờ. Anh Luyến từng đi hàng trăm chuyến biển nhưng chưa từng có mất mát nào lớn hơn lần này.

"Trong 3 người tử vong thì có anh ruột, chú ruột và người họ hàng vì kiệt sức mà mất. Thúng nhỏ, thi thể để lâu có mùi nên chúng tôi đành bó thi thể người thân lại, cầu nguyện rồi thả xuống biển", anh Luyến xót xa.

Trước đó, tàu cá BTh97478 TS tàu gặp sự cố, bị mất liên lạc vùng biển Trường Sa - DK1 vào ngày 10/7. Đến 13 giờ 10’ ngày 19/7, tàu cá BĐ 96935 TS báo trên tần số 7903KHz đã vớt được bốn người còn sống trên thúng của tàu BTh 97478 TS.

Bốn thuyền viên này được cứu tại tọa độ: 10o31N – 113o04E cách Đông đảo Phú Quý 248 hải lý; cách vị trí nhận biết cuối cùng của tàu bị nạn 242 hải lý (gần 450km) về phía Đông Bắc.

Ngoài 4 người được cứu, còn 11 thuyền viên trên thuyền thúng đang mất tích trong đó 3 người được xác định đã kiệt sức, tử vong.

Hiện, lực lượng chức năng đã điều 11 tàu, một máy bay tham gia tìm kiếm những ngư dân đang còn mất tích.

Lực lượng Cảnh sát biển cứu chữa cho các ngư dân may mắn sống sót

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại