800 nhân sự được giới thiệu bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cơ quan Quốc hội

Luân Dũng |

Trên cơ sở đề xuất giới thiệu của 104 cơ quan với gần 800 nhân sự, Đảng Đoàn Quốc hội đã chỉ đạo Ban Công tác đại biểu tổng hợp danh sách gửi đến các cơ quan để tham khảo, lựa chọn bước đầu.

Ngày 6/7, Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thực hiện trong năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là năm thứ hai Đảng đoàn Quốc hội triển khai, thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, của Đảng đoàn Quốc hội đối với công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ.

800 nhân sự được giới thiệu bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cơ quan Quốc hội - Ảnh 1.

Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh QH

Nếu như năm 2022, chỉ tập trung rà soát, hoàn thành quy hoạch các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với nguồn tại chỗ, thì từ năm 2023 trở đi, sẽ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ với cả hai nguồn tại chỗ và bên ngoài các cơ quan của Quốc hội cho cả 2 nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho biết, để chủ động chuẩn bị “từ sớm, từ xa”, Đảng đoàn Quốc hội đã sớm có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương và Ban Thường vụ các tỉnh, thành, đề xuất nguồn nhân sự giới thiệu bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan của Quốc hội.

Trên cơ sở đề xuất giới thiệu của 104/120 cơ quan với gần 800 nhân sự được giới thiệu, Đảng Đoàn Quốc hội đã chỉ đạo Ban Công tác đại biểu tổng hợp danh sách gửi đến các cơ quan để tham khảo, lựa chọn bước đầu, báo cáo Lãnh đạo Đảng đoàn Quốc hội và Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách cho ý kiến chỉ đạo.

800 nhân sự được giới thiệu bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cơ quan Quốc hội - Ảnh 2.

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày Hướng dẫn triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội. Ảnh: QH

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các Tổ trưởng Tổ đảng nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ nói chung, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nói riêng; dành thời gian tập trung, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn do Ban Công tác đại biểu thực hiện.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2023 gồm cả nguồn nhân sự bên trong và bên ngoài, quy trình thực hiện khác nhau, mức độ phức tạp, tính chất nhạy cảm nên rất cần sự thận trọng, chính xác. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, công tác tổ chức cán bộ rất quan trọng, là “then chốt của then chốt”.

Do đó, công tác quy hoạch cán bộ làm đại biểu Quốc hội nói chung và các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nói riêng phải có tầm nhìn xa, có khung để đào tạo, bố trí cán bộ, bảo đảm nguyên tắc “động”, “mở”.

Đồng thời cần công khai, minh bạch để sớm phát hiện nguồn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại