8 sự thật "sai lè" bạn vẫn tin "sái cổ" cho đến tận hôm nay!

Trang Ly |

Con người chỉ có 5 giác quan; bẻ khớp tay nhiều sẽ bị viêm khớp; loài dơi bị mù... là 3 trong những sự thật "sai lè" bạn vẫn tin "sái cổ"!

Cùng điểm lại xem có những "sự thật" sai lè nào mà bạn vẫn tin "sái cổ" bấy lâu nay nhé:

Con người chỉ có 5 giác quan cơ bản

Thực chất, con người có nhiều giác quan hơn bạn nghĩ. Bên cạnh 5 giác quan phổ biến như: Thị giác (mắt), thính giác (tai), khứu giác (mũi), vị giác (lưỡi) và xúc giác (da) thì con người còn có các giác quan khác như: cân bằng, cảm nhận đau đớn (bên trong) và nhiệt độ.

8 sự thật sai lè bạn vẫn tin sái cổ cho đến tận hôm nay! - Ảnh 1.

 5 giác quan cơ bản của con người: Sight (thị giác); Hearing (thính giác); Smell (khứu giác); Touch (xúc giác) và Taste (vị giác).

Ngoài ra, chúng ta còn có các giác quan ở nội tạng. Điều này thể hiện ở chỗ bạn có thể cảm thấy đói, khát, mệt mỏi...

Đó là chưa kể đến giác quan mà nhiều người vẫn gọi là "giác quan thứ sáu" - trực giác.

Máu người có màu xanh

Màu xanh lục mà bạn nhìn thấy ở tĩnh mạch không chứng minh máu chúng ta ở một số đoạn có màu xanh.

8 sự thật sai lè bạn vẫn tin sái cổ cho đến tận hôm nay! - Ảnh 2.

Đường ven này khiến bạn nghĩ máu người chúng ta còn có màu xanh!

Bạn yên tâm là, máu của chúng ta luôn có màu đỏ tươi hoặc đỏ đậm (tùy vào lượng oxy có trong máu) nhé.

Vậy, màu xanh ở tĩnh mạch là gì?

Các nhà khoa học giải thích rằng: Khi ánh sáng xuyên vào da chúng ta ở nhiều bước sóng (ở những gam màu khác nhau) thì bị da hấp thụ và phát ngược trở lại.

Tĩnh mạch là phần phát xạ nhiều màu xanh nhất, do đó, chúng ta thường thấy tĩnh mạch có màu xanh và lầm tưởng đoạn đó có máu màu xanh.

Bẻ khớp tay, chân gây viêm khớp, rạn xương

Rất nhiều người cho rằng, việc bẻ các khớp tay, chân, cổ, lưng gây viêm khớp hay rạn xương. Tuy nhiên, điều này chưa có cơ sở khoa học chính xác.

8 sự thật sai lè bạn vẫn tin sái cổ cho đến tận hôm nay! - Ảnh 3.

Bẻ khớp tay, khớp chân có thực sự khiến bạn bị rạn xương, viêm khớp?

Một nghiên cứu thực hiện trên 200 người có thói quen bẻ các khớp này trong nhiều năm liền đều cho ra kết quả không bị rạn xương hay viêm khớp như nhiều người vẫn lo nghĩ.

Mặc dù vậy, các bạn cũng không nên lạm dụng việc bẻ các khớp này nhiều quá, vừa khiến mất thẩm mỹ (làm to bè phần khớp nối hay bị bẻ) lại có thể gây đau đớn nếu chúng ta làm quá mạnh.

Vậy, tiếng "rắc rắc" mỗi khi bạn bẻ các khớp ở đâu mà ra?

Theo các nhà giải phẫu học, giữa các khớp tồn tại một chất dịch bôi trơn giúp cho các khớp chuyển động dễ dàng.

8 sự thật sai lè bạn vẫn tin sái cổ cho đến tận hôm nay! - Ảnh 4.

Chất dịch giữa các khớp có chứa các hạt bóng khí.

Trong chính chất dịch này có các hạt bóng chứa khí oxy, nitơ và cacbon đioxit. Khi bạn bẻ cong hay kéo dãn sẽ tạo ra một lực nén khiến các hạt bóng này bị vỡ. Khi vỡ, chúng gây ra các tiếng kêu "rắc rắc".

Lưỡi có các vùng cảm nhận vị khác nhau

Theo một bài báo tiếng Đức mà nhà tâm lý học người Mỹ Edwin Boring (1886 – 1968) dịch năm 1901, lưỡi của chúng ta phân ra các vùng cảm nhận các vị ngọt, đắng, chua, mặn... khác nhau.

Tuy nhiên, trên thực tế, lưỡi của bạn có thể cảm nhận "thoải mái" các vị khác nhau ở các vị trí khác nhau.

8 sự thật sai lè bạn vẫn tin sái cổ cho đến tận hôm nay! - Ảnh 5.

Lưỡi có thể cảm nhận mọi vị ở các vị trí khác nhau.

Các nhà khoa học cho biết, trung bình con người có 10.000 vị khác nhau, khoảng 2.000 vị giác nằm ở mặt trên và mặt dưới của lưỡi, trong má và hàm trên.

Da tay, da chân bị nhăn do nước thấm vào da quá nhiều

Theo các nhà khoa học, da tay, da chân bị nhăn khi ngâm dưới nước quá lâu không phải do bị nước ngấm quá nhiều vào da.

8 sự thật sai lè bạn vẫn tin sái cổ cho đến tận hôm nay! - Ảnh 6.

Nước ngấm vào da tay, chân khiến da chúng ta bị nhăm?

Thực chất, đây là phản xạ của cơ thể giúp con người có thể cầm nắm và giữ ma sát tốt hơn ở trong môi trường nước trơn.

Vì vậy, bạn không nên quá lo lắng khi thấy hai bàn tay mình nhăn nheo quá mức so với bình thường khi ở dưới nước nhé!

Napoleon là vị hoàng đế có chiều cao "khiêm tốn"

Nhà quân sự và chính trị gia xuất sắc người Pháp Napoléon Bonaparte (1769 – 1821) thực chất không phải là người có chiều cao khiêm tốn như nhiều người vẫn nghĩ.

8 sự thật sai lè bạn vẫn tin sái cổ cho đến tận hôm nay! - Ảnh 7.

Chiều cao của Napoleon còn nhỉnh hơn cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy 5cm. Chiều cao của Tổng thống Obama là 1,85 mét.

Ông cao 1,7 mét. Như vậy, Napoléon là người có chiều cao phổ biến ở thời ông sống. Đến thời nay, chiều cao của ông thậm chí còn nhỉnh hơn chiều cao của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (cao 1,65 mét).

Loài dơi bị mù, chúng chỉ có thính giác nhạy bén

8 sự thật sai lè bạn vẫn tin sái cổ cho đến tận hôm nay! - Ảnh 8.

Dơi thực chất không mù như nhiều người lầm tưởng.

Ước tính, có khoảng 1.100 loài dơi có thị giác. Mặc dù thị giác của chúng không thật sự xuất sắc như thính giác, nhưng chúng vẫn có thể dùng để săn mồi và bay lượn.

Trong tự nhiên, dơi được xem là loài có khả năng định vị tiếng vang tốt nhất.

Chim mẹ sẽ "tỏ thái độ" nếu con người đụng vào các con của chúng

8 sự thật sai lè bạn vẫn tin sái cổ cho đến tận hôm nay! - Ảnh 9.

Khứu giác của loài chim gần như bị "mù". Ảnh: Duymy.

Nhiều người cho rằng, chim mẹ có chiếc mũi rất thính, chúng có thể "ngửi" thấy hơi người trước khi bạn có ý định "đụng" vào đàn con bé bỏng.

Tuy nhiên, phản xạ của chim mẹ trước các đối tượng lạ là đúng, song, các loài chim không thể ngửi được mùi con người do khứu giác của chúng rất hạn chế.

Bạn đã "dính" những sự thật "sai lè" nào rồi?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại