8 câu ai cũng từng nghe, từng nói trong năm qua, nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc

Duy Nam - Thiết kế: Tom |

"Dành cả thanh xuân để...", "Mình chỉ để đây và không nói gì" là những câu nói người người đều dùng trong năm qua, tuy vậy không phải ai cũng biết rõ nguồn gốc của nó.

8 câu ai cũng từng nghe, từng nói trong năm qua, nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc - Ảnh 1.

Ngay sau khi điện thoại Bphone 2017 (điện thoại made in Vietnam) của Bkav ra mắt hồi đầu tháng 8/2017, câu slogan của CEO Nguyễn Tử Quảng nhanh chóng trở thành cơn sốt. Trên Facebook, dân mạng cũng thi nhau dùng hashtag #chat, #chatvachat để "ăn theo" trào lưu. Nhiều người nói vui hashtag không dấu này có thể được dịch là "chát", "chất và chát".

8 câu ai cũng từng nghe, từng nói trong năm qua, nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc - Ảnh 2.

Trào lưu "Cô là ai?" bắt nguồn từ đoạn clip 9 giây với nhân vật chính là một cô bé đang đạp xe đi học về. Sau khi được một giọng nữ đùa rằng: "Đua không, đua xe với cô không?", cô bé đáp lại: "Cô là ai? Cháu không biết, cô đi ra đi". Cách phản ứng bất ngờ và biểu cảm khuôn mặt thú vị của cô bé khiến nhiều người thích thú. Câu nói được nhái lại với rất nhiều phiên bản khác nhau, trong đó có những clip bắt chước dựng thành bài rap.

8 câu ai cũng từng nghe, từng nói trong năm qua, nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc - Ảnh 3.

Câu nói trên chính là lời thoại của ông trùm Phan Quân trong bộ phim truyền hình "Người phán xử". Từ câu gốc của nhân vật, dân mạng "chế" ra những phát ngôn linh hoạt với hoàn cảnh như: "Mùa hè đến, điều hòa là thứ tồn tại duy nhất…", "Lương là thứ tồn tại duy nhất, tất cả những cái khác, có hay không, không quan trọng".

8 câu ai cũng từng nghe, từng nói trong năm qua, nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc - Ảnh 4.

Phát ngôn "huyền thoại" của nam ca sĩ Sơn Tùng MTP "nổi như cồn" trong năm ngoái và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Đây được coi là câu cửa miệng của các bạn trẻ khi giải thích một hành động nào đó.

8 câu ai cũng từng nghe, từng nói trong năm qua, nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc - Ảnh 5.

Mỗi khi không còn gì để nói, dân mạng chỉ biết thốt lên "cạn lời", "sa mạc lời". Cụm từ đơn giản, ngắn gọn này được sử dụng phổ biến trên mạng xã hội cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Hễ nói ra là ai cũng hiểu.

8 câu ai cũng từng nghe, từng nói trong năm qua, nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc - Ảnh 6.

Cộng đồng mạng khá tâm đắc với câu nói người mẫu Hoàng Thùy hồi đầu tháng 7, trong chương trình thực tế về người mẫu The Face. Câu nói Thùy dùng để răn đe thí sinh của đội mình khi có dấu hiệu tụt dốc, với ý nghĩa sâu xa: Dù hoa có đẹp đến mấy mà chẳng tỏa hương thơm thì liệu còn ai nhớ đến?


8 câu ai cũng từng nghe, từng nói trong năm qua, nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc - Ảnh 7.

Trào lưu hỏi đáp liên quan đến thanh xuân hot nhất mạng xã hội từ giữa tháng 11/2017. Khi các fanpage thi nhau đăng tải câu hỏi: "Các bạn dành cả tuổi thanh xuân của mình để làm gì?" thì dân mạng cũng đua nhau sáng tạo nội dung trả lời. Người dành cả thanh xuân để ăn, kiếm tiền, người lại dành cả thanh xuân để… ngắm trai đẹp.

8 câu ai cũng từng nghe, từng nói trong năm qua, nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc - Ảnh 8.

Câu nói úp mở này được dân mạng Việt Nam cập nhật từ câu nói: "I’m just going to leave this here" vốn rất nổi tiếng trên mạng xã hội nước ngoài. Nhiều blogger nước ngoài dùng câu nói này để kích thích người đọc bấm vào bài viết của mình.

Về Việt Nam, các "thánh siêu lầy" cũng dùng nó để tăng sự tò mò cho mỗi status hay bức hình. Chỉ một câu thế thôi, chẳng cần giới thiệu dài dòng hay vất vả thuyết minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại