76% người Nga ủng hộ các sửa đổi Hiến pháp

Anh Tú |

Trong 4 ngày bỏ phiếu vừa qua, trước ngày bỏ phiếu chính (1/7), có 76% người Nga ủng hộ các sửa đổi Hiến pháp.

Theo số liệu công bố trên trang chính thức của Trung Nghiên cứu dư luận Nga, tính đến 21h (giờ Moscow), Chủ Nhật (28/6) có 163.124 người đã tham gia vào cuộc khảo sát, trong đó hơn 70% đã trả lời, hơn 29% từ chối. Theo kết quả này, có 76% người Nga đã ủng hộ các sửa đổi trong Luật cơ bản, 23,6% phản đối. Cuộc khảo sát được tiến hành ở 800 điểm bầu cử ở 25 chủ thể của LB Nga. Ở lối ra từ điểm bầu cử, những người phỏng vấn của Trung tâm Nghiên cứu dư luận Nga đã đề nghị các công dân trải qua một khảo sát ẩn danh, với câu hỏi nêu ra là: người tham gia đã bỏ phiếu “tán thành” hay “phản đối” các sửa đổi đối với Hiến pháp.

Việc bỏ phiếu đã bắt đầu từ ngày 25/6 trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga. Ngày bỏ phiếu chính, theo sắc lệnh của Tổng thống V.Putin là 1/7, tuy nhiên, người Nga có thể bỏ phiếu trong giai đoạn từ 25-30/6, để tránh tập trung đông người tại các điểm bỏ phiếu, do dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn. Theo quyết định của Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ ngày 25/6 đến 1/7, từ 8h - 20h theo giờ địa phương ở tất cả các khu vực của Nga, việc kiểm phiếu về tất cả 7 ngày bỏ phiếu sẽ được thực hiện sau 20h, theo giờ địa phương ngày 1/7.

Cùng với các điểm bỏ phiếu được bố trí ở nhiều địa điểm trên cả nước, người dân Nga có thể bỏ phiếu không tiếp xúc tại nhà, bỏ phiếu điện tử từ xa ở tỉnh Moscow và Nizhny Novgorod.

Trung tâm Thông tin của Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga đã đưa ra số liệu tính đến hết ngày 28/6 thì có hơn 40.415.000 người (bao gồm cả bỏ phiếu từ xa) đã bỏ phiếu, chiếm hơn 37% số cử tri đăng ký ở Nga. Trong đó, tính đến sáng 29/6, số công dân bỏ phiếu từ xa là gần 968.000 người/1,2 triệu đã đăng ký./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại