70 giờ truy xét nhóm côn đồ đòi nợ thuê

B.HÀ |

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp điều tra, truy xét, CAH Cam Lộ (Quảng Trị) đã nhanh chóng làm rõ nhóm côn đồ chuyên đòi nợ thuê có hành vi đánh đập dã man 3 người dân vô can phải đi cấp cứu. Ngày 6-6, CAH Cam Lộ cho biết đã khởi tố 3 đối tượng: Hồ Tuấn Anh (1984), Nguyễn Công Thọ (1987, cùng trú TP Đông Hà, Quảng Trị) và Lê Ngọc Huy (1996, trú H. Hướng Hóa, Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10 giờ ngày 22-5-2019, vợ chồng anh Nguyễn Công Thái (31 tuổi) và chị Thanh Kiều (24 tuổi, trú xã Cam Thành, H. Cam Lộ) đi ngang qua trang trại của hộ bà K. (thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành) thì thấy một nhóm người đi ô-tô bán tải BKS 74C-030.56, trong đó có 1 người đột nhập trang trại rượt đuổi người.

Thấy lạ, anh Thái liền hỏi có chuyện gì thì bị nhóm người đi ô-tô xông vào đánh.

Thấy vậy, chị Kiều kêu cứu cũng bị nhóm này đánh dã man rồi chúng bắt vợ chồng anh Thái quỳ giữa nắng hơn 20 phút. Cho đến khi người thân của vợ chồng anh Thái kịp đến van xin, nhóm thanh niên mới lên xe rời đi.

Lúc đó, anh Nguyễn Thái Hưng (1977, trú xã Cam Thành) nhận được tin báo đến hiện trường hỗ trợ, giải cứu nạn nhân thì thấy ô-tô chở nhóm thanh niên khả nghi chạy trên QL9 nên truy đuổi, chặn lại để lực lượng chức năng kịp thời giải quyết.

Bị chặn đường, nhóm đối tượng lôi xệch anh Hưng lên xe, đánh đập rồi dùng đầu điếu thuốc đang cháy gí vào mắt phải rồi mới thả nạn nhân xuống.

Nhận được tin báo về vụ việc, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Lãnh đạo CA tỉnh Quảng Trị chỉ đạo CAH Cam Lộ cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng nhanh chóng truy xét, kịp thời bắt giữ nghi can để trấn an lòng dân.

Theo lời khai của các bị hại, họ hoàn toàn không quen biết hay mâu thuẫn với nhóm đối tượng trên nên loại trừ mâu thuẫn cá nhân. CAH Cam Lộ nhận định và tập trung điều tra việc nhóm đối tượng xuất hiện tại trang trại bà K.

Bước đầu cơ quan CA xác định chủ trang trại có làm ăn với 1 người kinh doanh thức ăn gia súc tại xã Tân Thành (H. Hướng Hóa). Lần theo manh mối này, CA có cơ sở xác định nhóm đối tượng trên về trang trại bà K. để đòi nợ thuê cho cơ sở kinh doanh tại xã Tân Thành.

Việc đòi nợ chưa đạt thì chạm vợ chồng anh Thái nên nhóm côn đồ này hành hung luôn những người dân vô can. Sau khi gây ra sự việc, nhóm đối tượng trên đã bỏ trốn nên cơ quan CA gặp không ít khó khăn trong công tác truy xét .

Tuy nhiên, với quyết tâm sớm làm rõ đối tượng gây án, ổn định tình hình ANTT và trấn an nhân dân, CAH Cam Lộ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm pháp của các đối tượng có liên quan.

Đến ngày 25-5-2019, trên cơ sở điều tra, xác minh và chứng cứ thu thập được, CAH Cam Lộ đủ cơ sở khẳng định các đối tượng Hồ Tuấn Anh (1984), Nguyễn Công Thọ (1987) và Lê Ngọc Huy liên quan trực tiếp đến vụ án nên tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, các bị can đã khai nhận tham gia hành hung các nạn nhân. Hiện CAH Cam Lộ tiếp tục truy xét các đối tượng đang bỏ trốn.

Chia sẻ sau kết quả điều tra này, người dân H.Cam Lộ bày tỏ sự cảm kích trước quyết tâm, ý chí tấn công tội phạm đến cùng lực lượng CA. Quần chúng nhân dân cũng đề nghị xử lý đích đáng hành vi côn đồ, hung hãn trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại