7 doanh nghiệp Mỹ tìm đến Campuchia, cùng lúc Trung Quốc rót gần 1 tỷ USD cho Funan Techo

An An
|

Chỉ vài ngày trước khi thông tin về 7 doanh nghiệp Mỹ được công bố, Campuchia đã ký hợp đồng gần 1 tỷ USD với Trung Quốc về Funan Techo.

7 doanh nghiệp Mỹ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Campuchia

Ngày 13/9, Khmer Times đưa tin 7 doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và logistics đã tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại Campuchia, trong đó có những dự án có khả năng hỗ trợ hoạt động liên quan đến kênh đào Funan Techo.

Theo Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đã gặp Phó Tổng thư ký Hội đồng Đầu tư Campuchia, Tiến sĩ Sar Senira, trong cuộc họp được tổ chức với sự phối hợp của Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia.

Tại cuộc gặp, ông Senira giới thiệu về môi trường đầu tư của Campuchia, trong đó có khung pháp lý mở, các chính sách ưu đãi và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư không phân biệt đối xử.

Trung Quốc rót gần 1 tỷ USD cho Funan Techo - 7 doanh nghiệp Mỹ tìm đến Campuchia - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp Mỹ làm việc với Campuchia. Ảnh: CDC

Ông cũng đề cập tới các cơ chế đối thoại giữa chính phủ và khu vực tư nhân, như Diễn đàn Chính phủ - Khu vực Tư nhân và các buổi họp giữa khu vực công và tư nhân. Theo ông, đây là những kênh để doanh nghiệp nêu các vấn đề, mối quan tâm và yêu cầu liên quan đến hoạt động đầu tư.

Bên cạnh đó, Campuchia đã mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đồng thời đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông và logistics nhằm hỗ trợ thương mại và thu hút đầu tư.

Theo CDC, chương trình phát triển cơ sở hạ tầng của chính phủ Campuchia bao gồm quy hoạch tổng thể vận tải và logistics đa phương thức giai đoạn 2023-2033, phát triển hệ thống đường cao tốc, cảng biển nước sâu tại tỉnh Preah Sihanouk và dự án kênh đào Funan Techo.

Trong cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp Mỹ tìm hiểu thêm về các chính sách ưu đãi đầu tư và thảo luận về những dự án tiềm năng tại Campuchia. Phái đoàn cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc phát triển các dự án hỗ trợ hoạt động của kênh đào Funan Techo theo kế hoạch.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Campuchia đang đẩy mạnh đầu tư vào mạng lưới giao thông và logistics, với kỳ vọng nâng cao năng lực kết nối và hỗ trợ hoạt động thương mại.

Funan Techo là một trong những dự án hạ tầng lớn được Phnom Penh kỳ vọng sẽ tạo thêm một hành lang vận tải, kết nối mạng lưới đường thủy nội địa với biển.

Ông Senira cho biết CDC sẵn sàng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và hỗ trợ họ trong suốt quá trình triển khai dự án, nhằm góp phần thúc đẩy thành công của các khoản đầu tư và tạo ra lợi ích kinh tế chung cho Campuchia và Mỹ.

Trung Quốc rót gần 1 tỷ USD cho Funan Techo

Chỉ vài ngày trước khi thông tin về 7 doanh nghiệp Mỹ được công bố, Campuchia đã đạt một bước tiến lớn về tài chính cho dự án Funan Techo.

Ngày 9/9, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Exim Bank) và Công ty Funan Techo Coastal-Inland Waterways ký thỏa thuận tài chính trị giá gần 1 tỷ USD cho Dự án Quản lý Nguồn nước Tích hợp Funan Techo. Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol chứng kiến lễ ký tại Hạ Môn, Trung Quốc.

Trung Quốc rót gần 1 tỷ USD cho Funan Techo - 7 doanh nghiệp Mỹ tìm đến Campuchia - Ảnh 2.

Trung Quốc và Campuchia ký hợp đồng gần 1 tỷ USD cho dự án Funan Techo. Ảnh: AKP

Theo AKP, khoản vay sẽ hỗ trợ triển khai dự án theo mô hình xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT). Tổng mức đầu tư của dự án được ước tính khoảng 1,7 tỷ USD.

Kênh đào dài khoảng 180 km, đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep. Dự án được kỳ vọng tạo tuyến đường thủy kết nối khu vực nội địa của Campuchia với biển, qua đó giảm chi phí vận chuyển và nâng cao năng lực logistics của nước này.

Theo phía Campuchia, tuyến đường thủy mới không chỉ phục vụ vận tải. Dọc theo kênh đào, nước này kỳ vọng hình thành các khu công nghiệp, trung tâm logistics, cơ sở chế biến nông sản, các khu đô thị vệ tinh và điểm du lịch.

Phó Thủ tướng Sun Chanthol gọi dự án là một “hành lang kinh tế mới” và cho rằng tuyến kênh có thể trở thành một động lực quan trọng đối với năng lực cạnh tranh logistics của Campuchia.

Dự án được khởi công từ tháng 8/2024 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Khi đi vào hoạt động, kênh đào sẽ tạo một tuyến vận tải thay thế cho một phần luồng hàng hiện nay của Campuchia, vốn phụ thuộc vào các tuyến đi qua láng giềng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại