7 điểm nhất trí, 3 thỏa thuận quan trọng: Chỉ huy quân sự Thái Lan-Campuchia mở lối đối thoại ngoại giao

Duy Nguyễn |

Các biện pháp được công bố ngày hôm nay (29/7) bao gồm các bước quan trọng từ thỏa thuận ngừng bắn đến tạo điều kiện hồi hương thương vong và thiết lập sự phối hợp trực tiếp.

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, các chỉ huy quân sự Thái Lan và Campuchia được cho là đã đạt được một thỏa thuận toàn diện gồm 7 điểm nhằm mục đích giảm căng thẳng dọc theo biên giới chung giữa họ. Các biện pháp được công bố ngày hôm nay (29/7) bao gồm các bước quan trọng từ thỏa thuận ngừng bắn đến tạo điều kiện hồi hương thương vong và thiết lập sự phối hợp trực tiếp.

Theo The Nation, các chỉ huy quân sự Thái Lan và Campuchia được cho là đã đạt được một thỏa thuận toàn diện gồm 7 điểm nhằm mục đích giảm căng thẳng dọc theo biên giới chung giữa họ. Ảnh: The Nation

Thiếu tướng Winthai Suvaree - Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - đã thông báo vào ngày hôm nay rằng Trung tướng Boonsin Padklang - Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan - đã gặp Phó Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia tại khu vực Chong Chom thuộc tỉnh Surin, Thái Lan.

Các chỉ huy quân sự đã cùng nhau thống nhất về 7 điểm chính sau đây:

  1. Ngừng bắn ngay lập tức;
  2. Cấm bắn vào dân thường;
  3. Dừng tăng viện quân đội;
  4. Cấm di chuyển quân đội;
  5. Tạo điều kiện cho việc hồi hương của những người bị thương và tử vong;
  6. Thành lập một nhóm điều phối gồm 4 người từ mỗi bên để giải quyết các vấn đề;
  7. Chờ đợi các cuộc thảo luận tiếp theo dựa trên cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) dự kiến diễn ra vào ngày 4/8/2025.

Các cuộc thảo luận được cho là diễn ra ngắn gọn, kết thúc trước khi xe của chỉ huy quân sự địa phương Thái Lan rời khỏi trạm kiểm soát biên giới Chong Chom.

Thiếu tướng Winthai cũng xác nhận rằng Quân khu 1 của Thái Lan, bao gồm các khu vực có Lực lượng Burapha và Lực lượng phòng thủ biên giới Chanthaburi và Trat (BTDF), đã có các cuộc thảo luận riêng với các đối tác Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo.

Hơn nữa, Trung tướng Boonsin Padklang sau đó đã gặp Phó Tư lệnh Quân khu 5 Campuchia, tại đó 7 điểm tương tự đã được khẳng định là kết quả của các cuộc thảo luận tại khu vực chịu trách nhiệm của Quân khu 2 Thái Lan, bao gồm cả tại Chong Chom.

Trong khi đó, Lực lượng phòng thủ biên giới Chanthaburi và Trat (BTDF) của Thái Lan đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Quân khu 3 của Campuchia.

Các cuộc thảo luận, do Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phòng thủ Biên giới Chanthaburi và Trat chủ trì, đã kết thúc với những kết quả tương tự như những gì đã đạt được tại khu vực do Quân khu 1 Thái Lan phụ trách. Điều này cho thấy một cách tiếp cận nhất quán trong việc giảm leo thang căng thẳng trên nhiều khu vực biên giới.

Ngoài ra, Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan xác nhận rằng, tình hình mới nhất dọc biên giới, ngay cả trước ba cuộc họp khu vực quan trọng này, cho thấy một lệnh ngừng bắn toàn diện đã được tuân thủ trên toàn tuyến. Điều này cho thấy sự chấm dứt giao tranh rộng rãi hơn trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.

Truyền thông Campuchia đưa tin về 3 thỏa thuận quan trọng

Trong khi đó, tờ Khmer Times (Campuchia) đã đưa tin về một cuộc họp cụ thể nhằm củng cố các khía cạnh quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Khmer Times, cuộc họp cấp cao giữa Trung tướng Pov Heng - Tư lệnh Quân khu 4 Campuchia và Trung tướng Boonsin Padklang - Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan đã kết thúc thành công vào sáng nay gần Trạm kiểm soát quốc tế O'smach ở tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.

Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) cho biết, cuộc họp kết thúc vào khoảng 11:00 sáng ngày 29/7 đã đưa ra 3 thỏa thuận quan trọng nhằm giảm bớt căng thẳng và tăng cường hợp tác dọc biên giới Campuchia - Thái Lan:

  1. Một thỏa thuận ngừng bắn theo thỏa thuận song phương đã được thiết lập trước đó;
  2. Cam kết tăng cường giao tiếp trực tiếp giữa hai bên;
  3. Một cơ chế giải quyết chung để xử lý các sự cố trong tương lai, với sự phối hợp được thực hiện trực tiếp giữa Quân khu 4 của Campuchia và Quân khu 2 của Thái Lan, có sự tham gia của 4 đại diện từ mỗi bên.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết: “Lệnh ngừng bắn vô điều kiện có nghĩa là cả hai bên phải thống nhất thời điểm ngừng bắn. Sau đó, các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành thông qua các cơ chế hiện có, với lực lượng vũ trang đóng vai trò chủ động.” Ảnh: The Nation

Ngừng bắn chỉ là khởi đầu của các cuộc đàm phán

Theo The Nation, phát biểu trước cuộc họp Nội các Thái Lan hàng tuần vào sáng nay, quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai giải thích rằng lệnh ngừng bắn vô điều kiện chỉ là bước đầu tiên mở đường cho đối thoại ngoại giao.

“Truyền thông có thể hiểu lầm. Ngừng bắn có nghĩa là dừng các hoạt động quân sự, chứ không phải là giải quyết xung đột”, ông Phumtham nói.

“Lệnh ngừng bắn vô điều kiện có nghĩa là cả hai bên phải thống nhất thời điểm ngừng bắn. Sau đó, các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành thông qua các cơ chế hiện có, với lực lượng vũ trang đóng vai trò chủ động.”

Quyền Thủ tướng Phumtham cũng thừa nhận rằng các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn sau thời hạn ngừng bắn vào lúc nửa đêm, nhưng lưu ý rằng biên giới Thái Lan - Campuchia dài 800 km khiến việc truyền đạt thông tin kịp thời đến toàn bộ quân đội trở nên khó khăn.

Ông Phumtham cho biết các chỉ huy quân sự của cả hai nước hiện đang đàm phán để thực hiện lệnh ngừng bắn hiệu quả hơn.

“Chúng tôi đã ủy quyền cho các chỉ huy quân đội địa phương lãnh đạo các cuộc đàm phán vì họ là những người ở tuyến đầu.”

Ông cũng tiết lộ rằng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đã gọi điện cho ông vào sáng nay và đang sắp xếp để Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan gọi lại.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham tái khẳng định cam kết đối thoại của mình, lưu ý rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục theo khuôn khổ Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) và Ủy ban Biên giới Chung (GBC).

Ông cũng đề cập rằng bản thân đã đưa ra 6 đề xuất từ Quân đội Hoàng gia Thái Lan trong cuộc họp ở Malaysia, tất cả đều được chấp nhận, mặc dù ông từ chối giải thích chi tiết.

Theo The Nation, Khmer Times

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại