6 vụ ma túy khủng bị triệt phá từ đầu năm 2019

Hoàng An (T/H) |

Chưa đầy 4 tháng đầu năm 2019, cơ quan công an đã triệt phá nhiều vụ buôn bán vận chuyển ma túy trái phép với tổng khối lượng lên tới hàng tấn.

1. Vận chuyển 90 bánh heroin tại Cao Bằng

Theo Báo Nhân Dân, ngày 23/1/2019, tại huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng) Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Cao Bằng phối hợp với Cục CSĐT tội phạm ma túy (Bộ Công an) bắt giữ hai đối tượng: Hoàng Thanh Bình (SN 1970, trú tại TP Cao Bằng) và Lương Văn Đảm (SN 1978, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) khi cả hai đang vận chuyển 90 bánh heroin.

Việc bắt giữ này nằm trong kế hoạch đấu tranh chuyên án 888H do Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia do một đối tượng thường trú Hà Nội cầm đầu và nhiều đối tượng ở các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh.

6 vụ ma túy khủng bị triệt phá từ đầu năm  2019 - Ảnh 1.

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Minh Tuấn.

2. Nhóm tội phạm chở 10kg ma túy, dùng súng cố thủ trên xe

Chiều 15/2/2019, lực lượng chức năng Hà Tĩnh chặn bắt 2 xe ô tô di chuyển trên quốc lộ 8C chở các đối tượng cùng ma túy nằm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Trong lúc trốn chạy, 1 trong 2 chiếc xe khi đến xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn) thì lao xuống ruộng lúa. Hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Thành Trung (SN 1985, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) ngồi trên xe cầm súng, lựu đạn giơ ra ngoài đe dọa, cố thủ hơn 4h đồng hồ mới đầu hàng.

Kiểm tra trên 2 xe, cảnh sát thu giữ gần 10kg ma túy tổng hợp.

6 vụ ma túy khủng bị triệt phá từ đầu năm  2019 - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng dùng súng, lựu đạn cố thủ trong xe.

3. Gần 300kg ma túy giao nhận bên lề đường

Chỉ 2 ngày sau vụ khống chế 3 đối tượng thu 10kg ma túy, rạng sáng 17/2, tại khu vực cầu Tàu 2, km số 79 quốc lộ 8A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe Huyndai biển số Lào UN – 2645 do Vangchueyang Briachear (SN 1994, người Lào) điều khiển có hành vi đáng ngờ.

Chặn và kiểm tra, cảnh sát thu giữ 12 bao tải màu xanh bên trong có 278 gói nilon chứa 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Vangchueyang Briachear khai với cảnh sát, anh ta đi giám sát và vận chuyển số ma túy nói trên từ một người đàn ông quốc tịch Lào. Ngày 16/2, Vangchueyang cùng một nam giới điều khiển xe ô tô biển số UN – 2645 nhập cảnh vào Việt Nam rồi thuê nhà nghỉ tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh chờ hàng.

Đến 1h ngày 17/2, nhận được tin số ma túy trên đã được đưa sang Việt Nam và để sẵn cạnh lề đường quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), Vangchueyang Briachear lập tức đến nhận hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

6 vụ ma túy khủng bị triệt phá từ đầu năm  2019 - Ảnh 3.

Số ma túy bị thu giữ.

4. Đường dây buôn bán nửa tấn ma túy ở TP.HCM

Chiều 20/3/2019, Cục CSĐT tội phạm về ma túy – Bộ Công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM ập vào kho hàng của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hassan có trụ sở ở khu dân cư phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Tại đây, cảnh sát thu giữ hơn 300kg ma túy, bắt 11 đối tượng trong đó có 8 người Trung Quốc. Số ma tuý trên được các đối tượng nguỵ trang hết sức tinh vi trong lô hạt nhựa để bỏ vào thùng container di chuyển từ TP HCM qua Trung Quốc tiêu thụ.

Ngoài ra, công an cũng ập vào 7 điểm khác ở TP HCM, tỉnh Đắk Nông bắt giữ thêm 10 đối tượng. Theo điều tra, đường dây này do Wu Heshan (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.

Cảnh sát cho rằng, đường dây bị triệt phá này có liên quan đến đường dây tổ chức vận chuyển 294kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh bị triệt phá vào ngày 17/2 và đường dây hơn 308 kg ma túy bị triệt phá vào tháng 10/2018 ở tỉnh Quảng Bình.

Theo thông tin ban đầu, sau khi bắt quả tang 300 kg, công an tiếp tục thu giữ tại các địa điểm khác khoảng 200 kg ma túy.

Trước khi bị bắt giữ 1 tuần, nhóm này còn xuất một lô ma túy giả dạng "hạt nhựa" từ cảng Cát Lái đi Philippines. Ngày 22/3, cảnh sát Philippines đã bắt giữ khi lô hàng này cập cảng Manila, thu được 276kg ma túy đá.

6 vụ ma túy khủng bị triệt phá từ đầu năm  2019 - Ảnh 4.

Hơn 3 tạ ma túy bị thu giữ.

5. Cuộc vây bắt giữa lúc 6 tạ ma túy đang được bốc lên xe tải

Khoảng 15h ngày 15/4, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an và Công an Hà Tĩnh, ập vào số nhà 07, ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) bắt giữ 4 đối tượng đang bốc dỡ một lượng lớn ma túy lên xe tải.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 6 tạ ma túy đá (gồm 600 gói) để trong 30 thùng cat-ton và một số vật chứng. Cảnh sát xác định, nhóm đối tượng đang có ý định chuyển số ma túy trên bằng xe tải mang BKS 37N -5195 đi nơi khác.

6 vụ ma túy khủng bị triệt phá từ đầu năm  2019 - Ảnh 5.

Hiện trường nơi cảnh sát vây bắt nhìn từ trên cao.

6. Gần 1 tấn ma túy bỏ lại ven đường và đường dây có ông trùm ngoại quốc

Hai ngày sau vụ vây bắt 6 tạ ma túy ở TP. Vinh, ngày 17/4/2019, Công an Nghệ An phát hiện nhiều bao tải chứa tinh thể nghi là ma túy đá ở ven đường gần hồ nuôi tôm thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Sau khi xác định tang vật đúng là ma túy đá với khối lượng đến khoảng 800kg, Công an lập tức tiến hành kiểm tra kho hàng của gia đình bà Nguyễn Thị Tâm (trú xóm 1, xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu).

Tại đây, công an phát hiện có 50 loa thùng mới (một số loa thùng có chứa ma túy bên trong), 1 chiếc cân đĩa 50kg. 

Công an xác định, các đối tượng biết bị điều tra nên đã tháo một phần ma túy trong các loa thùng, cho vào bao tải mang đi tẩu tán, bỏ lại bên đường. Đã có 3 đối tượng liên quan bị bắt giữ, tuy nhiên ông trùm nước ngoài đã bỏ trốn.

6 vụ ma túy khủng bị triệt phá từ đầu năm  2019 - Ảnh 6.

Lực lượng công an và Biên phòng kiểm đếm ma túy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại