6 quán quân nữ Olympia năm thứ 20: Người là thí sinh nữ đầu tiên vào chung kết năm sau 8 mùa, người phá vỡ kỷ lục điểm số

VŨ TRỊNH |

6 cô gái này là những nhân tố đặc biệt trong tổng số 144 thí sinh của Olympia năm thứ 20.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 đã đi được gần hết chặng đường, 144 học sinh xuất sắc trong các trường THPT trên địa bàn cả nước đã tề tựu tranh tài và tìm ra những gương mặt cực kỳ xứng đáng góp mặt trong vòng thi tháng, quý và chung kết năm. Và sau 1 năm tranh đấu, chỉ còn danh tính của một nhà vô địch quý chưa lộ diện.

Trong số các trận đã phát sóng của năm nay, hầu hết các gương mặt bước lên đỉnh vinh quang là các nam nhân và hiếm khi xuất hiện bóng dáng của các nữ sinh. Thế nhưng, mỗi lần dành chiến thắng, các cô gái đều cho khán giả được thấy bản lĩnh thực sự và thông minh không kém các bạn nam. Trong năm qua, chỉ 6 lần xuất hiện các quán quân nữ nhưng ai cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Nguyễn Thị Kim Hằng: vô địch Quý I

Nguyễn Thị Thu Hằng là học sinh lớp 11, trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình). Cô nàng ngay lập tức gây ấn tượng với người hâm mộ khi lần lượt "đả bại" các chàng trai ở cuộc thi tuần với 350 điểm và cuộc thi tháng với 205 điểm và thẳng tiến tới trận chung kết quý, nơi xác định ra nhân vật đầu tiên nắm giữ cầu truyền hình cho năm 2020.

Bằng bản lĩnh cùng sự điềm tĩnh, nữ sinh này đã áp dụng chiến thuật chậm mà chắc. Chưa giành được lợi thế ở 3 vòng thi đầu nhưng ở lượt quyết định ngay vòng Về đích, cô bạn xử lý tình huống khéo léo khi nhấn chuông xin trả lời các câu hỏi để " sửa sai" cho đối thủ, giải quyết chính xác các câu hỏi của mình.

6 quán quân nữ Olympia năm thứ 20: Người là thí sinh nữ đầu tiên vào chung kết năm sau 8 mùa, người phá vỡ kỷ lục điểm số - Ảnh 1.

Trong lượt câu hỏi cuối của nam sinh Toàn Thắng, lúc này nữ sinh đang có 190 điểm và dẫn đầu, tuy nhiên 2 đối thủ còn lại chỉ cần xin trả lời và có đáp án đúng câu hỏi này thì sẽ có 30 điểm, qua đó sẽ có chiến thắng trước cô nàng đất Ninh Bình. Không chần chừ, dù chưa chắc đáp án nhưng cô bạn vẫn quyết định giành quyền trả lời để bảo toàn kết quả đứng đầu đoàn leo núi dù bị trừ 15 điểm.

Như vậy, sau 8 năm mới lại có 1 thí sinh nữ tham gia trận chung kết năm. Đây là nữ sinh mà khán giả đáng phải lưu tâm trong cuộc thi sắp tới.

Nguyễn Thị Trà My: Nhất tuần 2 - tháng 3 - quý II

Nguyễn Thị Trà My, nữ sinh trường THPT Lạng Giang số 2, tỉnh Bắc Giang là một gương mặt nữ nổi bật của mùa thi năm nay. Ngoài sự tài giỏi, thông minh, cô nàng còn được dân tình khen ngợi bởi vẻ ngoài cực kỳ xinh xắn với nụ cười tươi rói và đặc biệt lại rất hài hước.

Trong số phát sóng của mình, ở phần giới thiệu, Trà My đã đem đặc sản là bánh đa Kế của quê mình làm quà cho các thí sinh cùng chơi và 2 MC. Khi được hỏi bánh có vị gì, nữ sinh liền đáp: “Ngon như em ạ!”. Câu trả lời vui tính này khiến trường quay được dịp cười ngất và đoạn clip recap nhanh chóng trở nên viral ngay sau đó.

6 quán quân nữ Olympia năm thứ 20: Người là thí sinh nữ đầu tiên vào chung kết năm sau 8 mùa, người phá vỡ kỷ lục điểm số - Ảnh 2.

Nói về thành tích tại cuộc thi, nữ sinh cho thấy sự xuất sắc của mình, nhất là ở chặng nước rút khi bạn vươn lên dẫn đầu ở phần thi Tăng tốc với 3/4 câu trả lời đúng. Duy trì phong độ, cô gái nhỏ nhắn này lại chinh phục chính xác toàn bộ gói câu hỏi của mình, qua đó đoạt vòng nguyệt quế với số điểm 310.

Phùng Thu Giang: Nhất tuần 1 - tháng 1- quý III

Phùng Thu Giang đến từ trường THPT Ngô Quyền - Ba Vì, Hà Nội có màn thể hiện xuất sắc trong tuần 1, tháng 1, quý III. Cô bạn cùng các nhà leo núi liên tục có màn rượt đuổi điểm số căng thẳng. Ngay khi kết thúc vòng Tăng tốc, Thành Đạt đã nhanh chóng bắt kịp bạn cùng chơi, người phía sau chỉ cách đúng 20 điểm.

6 quán quân nữ Olympia năm thứ 20: Người là thí sinh nữ đầu tiên vào chung kết năm sau 8 mùa, người phá vỡ kỷ lục điểm số - Ảnh 3.

Ở vòng Về địch, trước giây phút quyết định, cả Thu Giang và Thành Đạt vẫn có số điểm ngang nhau là 270 điểm và vẫn cách đối thủ phía sau chỉ 20 điểm. Câu hỏi cuối cùng có tính chất quyết định tuy chỉ mang giá trị 10 điểm nhưng cô nàng từ Thủ đô đã không mắc sai lầm, qua đó lên ngôi quán quân với tỉ số sát nút.

Nguyễn Thị Yến Ly: Nhất tuần 3 - tháng 2 - quý III

Cô gái nhỏ nhắn đến từ trường THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên là nữ sinh thứ 4 trong năm 2020 lên ngôi quán quân ở một trận thi đấu Olympia. Tuy không có lợi thế ở vòng đầu tiên, nhưng còn chơi càng hay, nữ sinh cho thấy bản lĩnh và sự nhanh nhạy của mình.

6 quán quân nữ Olympia năm thứ 20: Người là thí sinh nữ đầu tiên vào chung kết năm sau 8 mùa, người phá vỡ kỷ lục điểm số - Ảnh 4.

Ở vòng Vượt chướng ngại vật, tuy chưa có hàng ngang nào được lật mở, song với óc phán đoán, cô bạn nhấn chuông giải quyết ngay ẩn số của đề bài trong tích tắc và từ đây phong độ của Yến Ly ngày càng ổn định. Giành thêm 120 điểm ở vòng Tăng tốc và 30 điểm ở vòng Về đích, cô gái Hưng Yên lần đầu mang vòng nguyệt quế về cho địa phương.

Lê Vũ Quỳnh Hương: Nhất tuần 3- tháng 1 - Quý IV

Lê Vũ Quỳnh Hương, nữ sinh lớp 11 của THPT Phan Chu Trinh, Quảng Nam là một trong những nữ sinh đáng nhớ nhất mùa Olympia năm thứ 20. Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tinh thần chiến đấu quyết liệt đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Cô nàng sương sương mang về 310 điểm sau 4 câu hỏi Tăng tốc và hoàn thành cuộc thi với 360 điểm.

6 quán quân nữ Olympia năm thứ 20: Người là thí sinh nữ đầu tiên vào chung kết năm sau 8 mùa, người phá vỡ kỷ lục điểm số - Ảnh 5.

Với số điểm trên, cô gái Quảng Nam hoàn toàn bỏ xa đối thủ, nhất là phá kỷ lục cực đỉnh khi trở thành nữ thí sinh có số điểm cao nhất trong lịch sử 20 năm tổ chức của chương trình. Trước đó, người nắm giữ kỷ lục này là Kim Hằng, nhà vô địch quý I. Cả hai chênh nhau đúng 10 điểm và ai cũng tỏ ra cực kỳ xuất sắc.

Bùi Nữ Minh Ngọc: Nhất tuần 2 - tháng 3- quý IV

Nữ sinh có "biệt tài" chơi game Đào vàng "không có đối thủ" này là học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum. Cô gái tỏ ra vừa thông minh, vừa dí dỏm qua bản tự khai khi ghi lý do đăng ký tham gia Olympia là vì "giải quyết khó khăn về tài chính". Minh Ngọc cũng tự nhận xét bản thân là "ở ngoài ấm áp, nhưng bên trong thiếu tiền."

Bình tĩnh trong các quyết định, nhạy bén khi đưa ra đáp án, nhờ vậy mà sau 3 vòng thi đầu tiên, cô gái đất bazan nhanh chóng có lợi thế về mặt điểm số so với các đối thủ. Kết thúc cuộc đua, cô gái nhỏ nhắn giữ vị trí quán quân với 260 điểm và mang về cho Kon Tum vòng nguyệt quế.

6 quán quân nữ Olympia năm thứ 20: Người là thí sinh nữ đầu tiên vào chung kết năm sau 8 mùa, người phá vỡ kỷ lục điểm số - Ảnh 6.

Được biết, Minh Ngọc từng tham gia chương trình Chinh phục 2018 với ước mơ có thể chinh phục được đỉnh cao toán học, khai phá vũ trụ bí ẩn. Ở cuộc thi này, nữ sinh cũng từng ghi dấu ấn với khán giả xem tuyền hình.

Ảnh: Cap màn hình, Fanpage Đường lên đỉnh Olympia


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại