6 người bị phạt 12 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng ở Sài Gòn

Tiểu Vy |

Trong gần 1 tiếng xử lý, UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đã xử phạt 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 12 triệu đồng.

Chiều 27/4, UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM đã thực hiện kế hoạch tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nhằm phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực công viên 23/9 và đường Lê Lai, tổ công tác đã ghi nhận nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, trong đó, nhiều người hợp bất hợp tác.

Theo đó, trên vỉa hè đường Lê Lai, tổ công tác nhìn thấy một nhóm gồm 3 nam, 1 nữ không đeo khẩu trang đang ngồi ở công viên nên tiến tới kiểm tra. Khi thấy tổ công tác, 1 nam, 1 nữ vội bỏ đi, 2 người còn lại định đứng dậy bỏ đi nhưng đã bị tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Lúc này, anh N.S.N.S. (31 tuổi, quê Bình Định) cầm điện thoại gọi điện rồi cự cãi với tổ công tác, yêu cầu cán bộ nói lỗi mà anh phạm phải, lớn tiếng: "Tôi không được ngồi trên vỉa hè hả?". Mặc dù, cán bộ phường đã giải thích, tuy nhiên, người này vẫn cự cãi, bất hợp tác.

6 người bị phạt 12 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Anh S. bị phạt.

Một hồi đôi co, đại diện Công an phường Phạm Ngũ Lão giải thích: "Anh được quyền ngồi trên vỉa hè, không ai cấm, nhưng anh không đeo khẩu trang nơi công cộng là vi phạm".

Được công an giải thích, thanh niên này mới chịu hợp tác, và xuất trình giấy tờ. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế với S. và bạn của S. số tiền 2 triệu đồng.

Tiếp đó, tại khu vực công viên 23/9, trên nóc chợ ẩm thực dưới lòng đất, phát hiện một nhóm 4 người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng nên tổ công tác tiến hành kiểm tra giấy tờ.

Sau kiểm tra giấy tờ và giải thích về các lỗi vi phạm, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế nhóm người trên với số tiền 8 triệu đồng/ 4 trường hợp.

"Tôi với nhóm bạn mới quay phim xong nên không đeo khẩu trang mà ngồi nói chuyện. Tôi mới xem qua báo đài nên mới biết sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang. Tôi đồng ý với việc xử phạt này và sẽ rút kinh nghiệm lần sau", anh L. (ngụ quận Gò Vấp) nói.

6 người bị phạt 12 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Nhóm người đi quay phim bị phạt vì không đeo khẩu trang.

Đại diện UBND phường Phạm Ngũ Lão cho hay, đầu năm đến nay, phường đã xử phạt hàng loạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Mặc dù nhiều lần chính quyền địa phương đã tuyên truyền, nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm, thậm chí chống đối khi bị lập biên bản xử phạt.

Trong thời gian tới, phường sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại