50 xe khách phản đối chuyển tuyến ở Hà Nội bị cẩu đi trong đêm

Hoàng Đan |

Đêm qua, lực lượng chức năng đã huy động các xe cứu hộ cưỡng chế, kéo hàng chục xe khách phản đối chuyển tuyến ở Hà Nội ra khỏi đường cao tốc Pháp Vân.

Đại diện Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, 50 xe khách Nam Định, Thái Bình phản đối chuyển tuyến ở Thủ đô bị chặn trước trạm thu phí cao tốc Pháp Vân đến gần 23h đêm qua. Lực lượng chức năng đã huy động gần 10 xe cứu hộ để cưỡng chế, kéo các xe này đi.

Lực lượng chức năng dùng xe cứu hộ, cẩu và kéo xe khách Hạnh Trinh tuyến Thái Bình - Hà Nội mang BKS 17B-00517 sang bên kia đường đã vấp phải phản đối của chủ xe cùng nhiều người khác.

"Xe của tôi bị cẩu, kéo đi mà lực lượng chức năng không có giấy tờ gì giao cho tôi", anh Bùi Trọng Đại, chủ xe Hạnh Trinh nói.

50 xe khách phản đối chuyển tuyến ở Hà Nội bị cẩu đi trong đêm - Ảnh 1.

Ảnh kéo xe khách phản đối chuyển tuyến.

Do các nhà xe phản đối nên việc cưỡng chế, kéo xe đi bị tạm dừng. Sau đó, lực lượng CSGT tiếp tục tuyên truyền để các lái xe đưa xe đi nơi khác nhưng một số cố tình không chấp hành.

Vì vậy, cảnh sát đã niêm phong các xe này và kéo về trạm dừng nghỉ 239 thuộc địa phận Hà Nam.

Trước đó, vào trưa 28/2, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện trực tiếp đến khu vực tập kết của các xe khách tại trạm thu phí Pháp Vân để vận động doanh nghiệp giải tỏa xe.

50 xe khách phản đối chuyển tuyến ở Hà Nội bị cẩu đi trong đêm - Ảnh 2.

Ông Viện khẳng định: "Kiến nghị, đề xuất là quyền của DN nhưng dừng đỗ xe không đúng quy định, gây cản trở giao thông là vi phạm pháp luật. Chúng tôi không đồng tình với cách làm tự phát này và yêu cầu các DN nhanh chóng đưa xe về đúng trật tự".

Tuy nhiên, các nhà xe vẫn tiếp tục nêu kiến nghị và không chấp hành di chuyển. Ông Viện cho biết thêm, chiều 1/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp và đối thoại với các DN tại trụ sở để lắng nghe tâm tư nguyện vọng.

"Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo làm rõ những kiến nghị và giải quyết thỏa đáng, theo đúng pháp luật cho DN", ông Viện khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại