50 tên côn đồ dùng dao, kiếm tấn công cảnh sát hình sự ở Bình Dương

PHẠM DIỆN |

Trong lúc đang tuần tra, các chiến sĩ bị nhóm côn đồ khoảng 50 người dùng dao, kiếm tấn công buộc công an phải nổ súng để trấn áp, bắt giữ.

Ngày 23/3, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đơn vị này đang tạm giữ 16 thanh niên trong nhóm người tấn công cảnh sát hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, đêm 21/3, các chiến sĩ tổ tuần tra của Đội Cảnh sát hình sự (Công an thị xã Dĩ An) mặc thường phục làm nhiệm vụ tuần tra tại khu dân cư Bình Nguyên (phường Bình An, thị xã Dĩ An).

Lúc này, một nhóm hàng chục thanh niên đi trên nhiều xe máy mang theo dao, kiếm lao vào tấn công tổ tuần tra.

Bị tấn công bất ngờ, các chiến sĩ xưng là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhóm này không dừng lại mà vẫn tiếp tục tấn công, tổ tuần tra buộc phải nổ súng để trấn áp và bắt giữ được 10 người.

Thấy người trong nhóm bị bắt, nhóm thanh niên này tiếp tục kéo thêm khoảng 50 người khác đến dùng hung khí, gạch đá tấn công lực lượng công an để giải vây.

50 tên côn đồ dùng dao, kiếm tấn công cảnh sát hình sự ở Bình Dương - Ảnh 2.

Hung khí mà nhóm thanh niên dùng để tấn công cảnh sát.

Công an thị xã Dĩ An lập tức tăng cường lực lượng, tiếp tục nổ súng trấn áp truy đuổi, bắt giữ thêm được 6 người.

Bước đầu, những thanh niên này khai nhận, do có mâu thuẫn với một băng nhóm khác nên huy động hàng chục người đi tìm đối thủ để trả thù. Khi thấy tổ tuần tra mặc thường phục nên tưởng là nhóm đối thủ nên ra tay tấn công.

Hiện công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại