5 ngôi sao có thể tái sinh ở mùa giải này

HOÀNG ANH |

Werner, Aubameyang, Dele Alli, Dybala, Mane là những ngôi sao mờ nhạt mùa giải trước nhưng được kỳ vọng sẽ trở lại ở mùa này.

Nhận xét phiến diện đã trở thành một phần cố hữu của bóng đá khi các cầu thủ được đánh giá dựa trên thành tích trong giai đoạn ngắn. Chúng ta cần phải thấu hiểu các ngữ cảnh khác nhau trước khi chỉ trích một cầu thủ nào đó. Chấn thương, các vấn đề cá nhân và khó khăn trong hoà nhập ở giải đấu mới đều có thể là lý do khiến họ chơi kém. Chúng ta phải chờ đợi trước khi đưa ra phán quyết về một cầu thủ.

Mùa giải trước đã chứng kiến nhiều cầu thủ tên tuổi gây chú ý vì phong độ kém cỏi. Những cầu thủ này đều đã từng đứng đầu giải đấu tại một thời điểm nào đó trong sự nghiệp và họ vẫn có những thứ cần thiết để đạt đến trình độ đó.

Chúng ta cùng xem xét 5 ngôi sao có thể trở lại trong mùa giải sắp tới (2021/22).

5. Timo Werner ( Chelsea )

Timo Werner chơi không đến nỗi tệ ở mùa giải trước, nhưng tiền đạo người Đức bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn khiến anh trở thành trò cười cho dân mạng.

Tuyển thủ Đức ký hợp đồng với Chelsea từ RB Leipzig vào hè năm 2020 với giá 53 triệu euro. Werner được kỳ vọng rất nhiều sau mùa giải 2019-20 toả sáng, anh ghi 34 bàn sau 45 lần ra sân trên mọi đấu trường cho RB Leipzig.

5 ngôi sao có thể tái sinh ở mùa giải này - Ảnh 1.

Tuy nhiên, tiền đạo này đã gây ra nhiều tranh cãi trong mùa giải ra mắt Ngoại hạng Anh . Trong khi khả năng di chuyển không bóng và tìm kiếm khoảng trống của chân sút sinh năm 1996 được đánh giá cao thì những pha bỏ lỡ của Werner, thường mang tính chất hài hước, đã trở thành chủ đề châm biếm. Cầu thủ 25 tuổi có 29 lần ra sân ở Premier League mùa trước, ghi 6 bàn và cung cấp 8 đường kiến tạo.

4. Aubameyang

Arsenal quyết định cấp cho Pierre-Emerick Aubameyang một bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm vào tháng 9 năm ngoái, dường như đây là một quyết định đáng ngờ.

Aubameyang là cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal trong mùa giải 2019-20 và anh được xem như một nhân vật thiết yếu trong đội hình của Mikel Arteta. Tiền đạo này đã ghi 22 bàn thắng trong mùa giải 2019-20 và được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất ở Premier League.

5 ngôi sao có thể tái sinh ở mùa giải này - Ảnh 2.

Tuy nhiên, ở mùa giải trước, phong độ của Aubameyang có sự sụt giảm đáng kinh ngạc. Tuyển thủ Gabon chỉ ra sân 26 trận tại Premier League, ghi 10 bàn thắng. Khả năng làm bàn của Aubameyang phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ. Ở tuổi 32, người ta lo lắng tiền đạo này đang sa sút. Arteta thường sử dụng Auba ở cánh trái, nhưng hiện tại anh chàng này có vẻ hợp với vị trí số 9 hơn.

3. Dele Alli

Thật đáng buồn khi phải chứng kiến sự sa sút của Dele Alli. Từng được coi là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, mùa giải 2020-21 của Alli thật tồi tệ. Cầu thủ 25 tuổi chỉ có vỏn vẹn 7 lần ra sân ở Premier League mùa trước và thực hiện đúng một pha kiến tạo.

Tiền vệ này từng được tin là sẽ rời Tottenham Hotspur ở mùa giải trước. Jose Mourinho không hài lòng với thái độ cùng những đóng góp của Alli nên sẵn sàng để anh ra đi và kết quả là tuyển thủ Anh được liên hệ với Paris Saint-Germain.

Mourinho hiện đã ra đi và Alli hy vọng sẽ có một khởi đầu mới.

5 ngôi sao có thể tái sinh ở mùa giải này - Ảnh 3.

2. Dybala

Khó có thể hiểu hết sự nghiệp của Paulo Dybala cho đến lúc này. Tiền vệ sinh năm 1993 từng trải qua những mùa giải đẳng cấp thế giới với Juventus, nhưng không thể duy trì phong độ ổn định. Dybala dường như luôn sẵn sàng trở thành một siêu sao, nhưng lại thất bại khi sắp đạt đến trình độ đó.

Mùa giải trước được cho là mùa giải tệ nhất của Dybala ở Juventus. Tuyển thủ Argentina chỉ ra sân 14 trận tại Serie A, ghi 4 bàn và kiến tạo 3 lần. Mùa giải mờ nhạt khiến Dybala còn không được gọi vào ĐT Argentina.

Cầu thủ 27 tuổi gia nhập Juventus từ Palermo vào năm 2015 với giá 40 triệu euro. Trong 254 lần ra sân trên mọi đấu trường, Dybala ghi 100 bàn thắng và thực hiện 41 pha kiến tạo. Một tiền đạo đa năng và sáng tạo, Dybala được kỳ vọng sẽ trở lại trong mùa giải 2021-22.

1. Sadio Mane

Mũi đinh ba tấn công đáng sợ của Liverpool gồm Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah đã không đạt phong độ cao nhất ở mùa giải trước.

Đặc biệt, Mane trải qua mùa giải kém cỏi theo những tiêu chuẩn cao với anh. Được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất ở Premier League những năm qua, Mane đã có 31 trận ra sân ở Premier League, ghi 11 bàn (giảm 7 bàn so với mùa trước nữa) và cung cấp 7 đường kiến tạo giúp Liverpool đứng thứ 3 chung cuộc.

5 ngôi sao có thể tái sinh ở mùa giải này - Ảnh 5.

Tuyển thủ Senegal, người có khả năng chiến thắng tranh chấp 1 chọi 1 cực tốt, đã chơi khá mờ nhạt dù thống kê không đến nỗi tồi. Một Mane hoàn toàn sung sức là mối nguy hiểm đối với bất kỳ hậu vệ đối phương nào và HLV Jurgen Klopp sẽ hy vọng cầu thủ 29 tuổi này trở lại mạnh mẽ trong mùa giải tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại