5 mỹ nhân Hong Kong U60 vẫn lựa chọn độc thân: Người bị đại gia "rởm" lừa gánh nợ gần 1.000 tỷ, người mang danh "tiểu tam" suốt đời

Hà Phương |

Cả 6 mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) này đều có sự nghiệp thành công nhưng lại lận đận đường tình duyên.

Làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) ở thời kỳ hoàng kim đã đào tạo ra vô số mỹ nhân xinh đẹp được công nhận là huyền thoại của điện ảnh xứ Cảng Thơm nói riêng và cả giới giải trí Hoa ngữ nói chung. Thế nhưng dù sự nghiệp thành công là vậy nhưng có không ít mỹ nhân vẫn khổ vì tình yêu, thậm chí lựa chọn cuộc sống độc thân.

Trong số đó có 5 mỹ nhân Hong Kong khiến công chúng tiếc nuối khi sự nghiệp thành công nhưng lại không đạt được cái kết viên mãn trong cuộc sống tình cảm. Những cái tên được truyền thông nhắc tới không ai khác chính là: Xa Thi Mạn, Lý Nhược Đồng, Trần Pháp Dung, Tuyên Huyên, Trịnh Du Linh và Dương Cung Như.

Xa Thi Mạn

Nhắc đến Xa Thi Mạn công chúng sẽ nhớ ngay đến hình tượng "Nhất tỷ TVB" nhờ thành công trong hàng loạt tác phẩm của đài truyền hình hàng đầu Hong Kong này. Sau một thời gian rời TVB, gần đây khi nhận lời quay trở lại với bộ phim "Nữ hoàng tin tức", Xa Thi Mạn đã lập kỷ lục khi nhận liền 3 giải thưởng gồm: Thị hậu TVB, Nữ diễn viên được yêu thích nhất Malaysia, Nữ diễn viên được yêu thích nhất khu vực Vịnh Lớn (Hong Kong, Macau, Quảng Đông).

Nói về sự nghiệp thành công cùng sự giàu thì quả thực Xa Thi Mạn đã không còn thiếu điều gì. Thứ duy nhất người đẹp này thiếu hiện tại có lẽ chính là một nửa phù hợp với mình.

5 mỹ nhân Hong Kong U60 vẫn lựa chọn độc thân: Người bị đại gia "rởm" lừa gánh nợ gần 1.000 tỷ, người mang danh "tiểu tam" suốt đời- Ảnh 1.

Xa Thi Mạn và Trần Hạo Dân

Nổi tiếng và xinh đẹp như vậy nên không có gì khó hiểu khi xung quanh Xa Thi Mạn luôn xuất hiện những tin đồn tình cảm. Trong đó hai mối tình được nhắc đến nhiều nhất chính Trần Hạo Dân và Trịnh Gia Dĩnh. Năm 2002 sau khi hợp tác chung trong một bộ phim, Xa Thi Mạn và Trần Hạo Dân đã lập tức "phim giả tình thật". Tuy nhiên tới năm 2005, cả hai chia tay trong sự tiếc nuối của công chúng. Nói về nguyên nhân, Xa Thi Mạn cho biết, cả hai ít có thời gian bên nhau, nên tình cảm cũng vì thế mà phai nhạt.

Sau khi chia tay với Trần Hạo Dân, Xa Thi Mạn hợp tác với Trịnh Gia Dĩnh trong "Bằng Chứng Thép 2" và lập tức dính nghi vấn tình cảm. Tuy nhiên, mối quan hệ này chưa từng được cả hai chính thức thừa nhận. Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, do bản tính trăng hoa nên Trịnh Gia Dĩnh không muốn công khai cũng như cho Xa Thi Mạn một danh phận chính thức. Cuối cùng mối tình này đã kết thúc không mấy vui vẻ. Xa Thi Mạn sau đó cũng vướng nhiều tin đồn tình cảm, nhưng chưa mối tình nào có kết quả. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi U50, nhưng Xa Thi Mạn vẫn sống độc thân. Chia sẻ về việc này, Xa Thi Mạn nói: "Nếu không tìm được người phù hợp, tôi thà sống độc thân còn hơn. Tuy nhiên, tôi tin mình sẽ tìm được thôi".

5 mỹ nhân Hong Kong U60 vẫn lựa chọn độc thân: Người bị đại gia "rởm" lừa gánh nợ gần 1.000 tỷ, người mang danh "tiểu tam" suốt đời- Ảnh 2.

Xa Thi Mạn và Trịnh Gia Dĩnh

Lý Nhược Đồng

Ngoài Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng chính là "Tiểu Long Nữ" trong lòng khán giả. Năm 1995 khi "Thần điêu đại hiệp" lên sóng, tên tuổi của Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc đã lên "như diều gặp gió".

Những tưởng với nhan sắc xinh đẹp cùng sự nổi tiếng, Lý Nhược Đồng sẽ tìm được một cuộc tình viên mãn. Thế nhưng, so với sự mạnh mẽ và yêu sự nghiệp của Xa Thi Mạn, Lý Nhược Đồng lại được xem là khá lụy tình.

5 mỹ nhân Hong Kong U60 vẫn lựa chọn độc thân: Người bị đại gia "rởm" lừa gánh nợ gần 1.000 tỷ, người mang danh "tiểu tam" suốt đời- Ảnh 3.

Lý Nhược Đồng và bạn trai cũ đại gia hơn 20 tuổi

Theo đó, Lý Nhược Đồng từng có mối tình lâu năm với người bạn trai doanh nhân hơn cô 20 tuổi. Thậm chí, vì mối tình này Lý Nhược Đồng còn từng tuyên bố: "Nếu anh ấy không muốn tôi đóng phim, tôi sẽ ngừng làm việc. Nếu anh ấy muốn tôi trưởng thành, tôi sẽ dứt khoát từ bỏ cách ăn mặc bản thân thích".

Lý Nhược Đồng còn lụy tình tới mức, ngay cả bạn trai nợ nần do khủng hoảng tài chính, cô vẫn nhất quyết không rời xa đối phương. Nàng "Tiểu Long Nữ" còn nhận nhiều kịch bản phim hơn chỉ với mục đích kiếm tiền trả nợ cho bạn trai. Sau khi cùng bạn trai đương đầu với khó khăn, cứ ngỡ điều chờ đón sẽ là một đám cưới trong mơ, thế nhưng vào năm 2008 Lý Nhược Đồng lại nhận về lời đề nghị chia tay của đối phương.

5 mỹ nhân Hong Kong U60 vẫn lựa chọn độc thân: Người bị đại gia "rởm" lừa gánh nợ gần 1.000 tỷ, người mang danh "tiểu tam" suốt đời- Ảnh 4.

Lý Nhược Động tận hưởng cuộc sống độc thân

Kết thúc mối tình 10 năm trong đau khổ, Lý Nhược Đồng mất một khoảng thời gian dài để lấy lại tinh thần. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi U60, Lý Nhược Đồng vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân với sở thích tập gym. Vóc dáng săn chắc cùng nhan sắc trẻ trung của Lý Nhược Đồng là niềm mơ ước của bao người.

Trần Pháp Dung

Nếu nhắc đến Trần Pháp Dung, chắc chắn công chúng sẽ nghĩ ngay tới danh hiệu Hoa hậu Hong Kong năm 1989. Trần Pháp Dung là Hoa hậu Hong Kong đầu tiên có trình độ học vấn cao. Sau khi đăng quang, Trần Pháp Dung nhanh chóng gia nhập TVB để đóng phim. Năm 2002, cô được đề cử giải "Nữ diễn viên được yêu thích nhất TVB" với vai Long Nhi trong "Tiểu Bảo và Khang Hy".

Nói tới chuyện tình cảm, chắc chắn không mỹ nhân nào khổ như Trần Pháp Dung. Cô từng vướng vào chuyện tình tay ba giữa Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn. Một nguồn tin tiết lộ rằng, Trần Pháp Dung đã bị Châu Huệ Mẫn chỉ trích vì xen vào mối tình giữa cô và Nghê Chấn. Sau vụ việc đó, Nghê Chấn cũng quay lại với Châu Huệ Mẫn và bỏ rơi Trần Pháp Dung. Kế đến Trần Pháp Dung lại có cuộc tình ngắn ngủi với tỷ phú Hứa Tấn Hanh. Thế nhưng sau đó vị tỷ phú này đã bỏ Trần Pháp Dung để đến với Lý Gia Hân.

5 mỹ nhân Hong Kong U60 vẫn lựa chọn độc thân: Người bị đại gia "rởm" lừa gánh nợ gần 1.000 tỷ, người mang danh "tiểu tam" suốt đời- Ảnh 5.

Trần Pháp Dung đăng quang Hoa hậu Hong Kong

5 mỹ nhân Hong Kong U60 vẫn lựa chọn độc thân: Người bị đại gia "rởm" lừa gánh nợ gần 1.000 tỷ, người mang danh "tiểu tam" suốt đời- Ảnh 6.

Trần Pháp Dung bị đại gia rởm lừa

Nhưng những mối tình đó vẫn chưa là gì so với việc người đẹp quen và nhanh chóng hẹn hò với doanh nhân Chu Minh - người được đồn là CEO tập đoàn Tứ Hải có khối tài sản lên tới 1 tỷ đô la Hong Kong (khoảng hơn 3.000 tỷ đồng). Hẹn hò với Chu Minh, Trần Pháp Dung được đối phương hứa hẹn nhiều điều về cuộc sống làm dâu hào môn. Thế nhưng người đàn ông này chỉ là một doanh nhân rởm, không những phá sản còn có khoản nợ khổng lồ. Người này còn biến mất với số tiền lên tới 280 triệu đô la Hong Kong (khoảng hơn 832 tỷ đồng), khiến chủ nợ tìm tới tận nhà Trần Pháp Dung để đòi nợ.

Sau nhiều mối tình đau khổ, Trần Pháp Dung lựa chọn sống độc thân, người đẹp chia sẻ rằng: "Độc thân không chọn tôi mà tôi chọn độc thân. Xin đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại".

Tuyên Huyên

Nói tới Tuyên Huyên, công chúng sẽ nghĩ ngày tới danh hiệu "Tứ đại công chúa của TVB". Với hơn 30 năm đóng phim, Tuyên Huyên đã tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình kinh điển, tạo nên tên tuổi và danh tiếng cho bản thân.

Giống như những mỹ nhân trên, Tuyên Huyên cũng trải qua nhiều mối tình, nhưng đều không đem tới kết quả tốt đẹp. Người đẹp đã hẹn hò với 4 người đàn ông. Người đầu tiên là Trương Vệ Kiện. Tuy nhiên ban đầu mối tình này không được công chúng ủng hộ do Tuyên Huyên khi đó đã có danh tiếng còn Trương Vệ Kiện chỉ là cái tên mới nổi. Sau nhiều áp lực, Trương Vệ Kiện chủ động nói lời chia tay. Sau đó, Tuyên Huyên cũng có nhiều mối tình ngoài ngành giải trí, nhưng không có cái kết có hậu.

5 mỹ nhân Hong Kong U60 vẫn lựa chọn độc thân: Người bị đại gia "rởm" lừa gánh nợ gần 1.000 tỷ, người mang danh "tiểu tam" suốt đời- Ảnh 8.

Tuyên Huyên và Trương Vệ Kiện

5 mỹ nhân Hong Kong U60 vẫn lựa chọn độc thân: Người bị đại gia "rởm" lừa gánh nợ gần 1.000 tỷ, người mang danh "tiểu tam" suốt đời- Ảnh 9.

Tuyên Huyên hẹn hò nhiều nhưng đều không có kết quả

Một thời gian sau đó, Tuyên Huyên gặp và hẹn hò với Ruan Bester - bác sĩ thú y gốc Nam Phi. Cả hai có khoảng thời gian 2 năm hẹn hò. Thậm chí, Tuyên Huyên còn chuyển sang Nam Phi để gặp người thân bạn trai. Tới dịp Valentine 2011, Tuyên Huyên nhận lời cầu hôn của bạn trai, cả hai dự tính tổ chức đám cưới vào năm 2012. Thế nhưng vào tháng 7/2011, nữ diễn viên tuyên bố hủy hôn do quan niệm sống khác biệt. Từ đó tới nay, Tuyên Huyên vẫn sống độc thân. "Tôi nghĩ tìm được người phù hợp là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, tôi độc lập về tài chính và không cần tìm một người đàn ông để lo cho mình", Tuyên Huyên chia sẻ.

Dương Cung Như

Dương Cung Như sinh năm 1974, cô bắt đầu bước chân vào ngành giải trí sau khi đăng quang Hoa hậu châu Á năm 1995 do đài ATV tổ chức.

Nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng diễn xuất ổn, Dương Cung Như đã có màn ra mắt được đánh giá là thuận lợi hơn so với nhiều mỹ nhân khác, khi liên tiếp được mời đảm nhận vai chính.

Thế nhưng chuyện tình cảm của Dương Cung Như lại không mấy suôn sẻ. Sau khi gia nhập làng giải trí, Dương Cung Như vướng vào ồn ào tình cảm cùng nhiều tài tử như: Cổ Thiên Lạc, Vương Kiệt, Trịnh Y Kiệt... Tuy nhiên, điều khiến hình tượng Dương Cung Như hoàn toàn sụp đổ là khi người đẹp công khai qua lại với đại gia Thượng Hải đã có gia đình tên Châu Chính Nghị.

5 mỹ nhân Hong Kong U60 vẫn lựa chọn độc thân: Người bị đại gia "rởm" lừa gánh nợ gần 1.000 tỷ, người mang danh "tiểu tam" suốt đời- Ảnh 10.

Dương Cung Như đăng quang Hoa hậu châu Á năm 1995

5 mỹ nhân Hong Kong U60 vẫn lựa chọn độc thân: Người bị đại gia "rởm" lừa gánh nợ gần 1.000 tỷ, người mang danh "tiểu tam" suốt đời- Ảnh 11.

Sau nhiều lần bị tố giật chồng, Dương Cung Như hiện tại sống độc thân

Vào năm 2002, khi Dương Cung Như đang uống cà phê tại nhà hàng thì bất ngờ bị một người phụ nữ tát vào mặt, tố nữ diễn viên giật chồng. Sau đó vụ việc đã được trình báo lên cảnh sát, tới lúc này Dương Cung Như mới biết người bạn trai đại gia bản thân quen biết bấy lâu hóa ra đã có vợ.

Tới năm 2008, Dương Cung Như tiếp tục vướng vào vụ ồn ào "tiểu tam". Theo đó, người đẹp lại bị tổ qua lại với một người đàn ông giàu có đã lập gia đình. Liên tiếp vướng ồn ào cặp kè người có gia đình đã khiến Dương Cung Nhi bị công chúng gắn cho cái tên "người thứ 3". Sau nhưng ê chề trong chuyện tình cảm, Dương Cung Như dần biến mất khỏi làng giải trí và quyết định sống độc thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại