5 mẫu BMW đắt nhất từng được bán đấu giá

Bằng Lăng / VTC News |

Những chiếc BMW cổ điển này đạt mức giá cao ngất ngưởng khi được bán đấu giá.

Được thành lập vào năm 1916, BMW bắt đầu sản xuất ô tô vào năm 1927. Trong khi những "cỗ máy tối tân" hiện đại của BMW rất ấn tượng thì những chiếc xe đua cổ điển thường có giá cao nhất trong các cuộc đấu giá.

BMW 507 1957

5 mẫu BMW đắt nhất từng được bán đấu giá - Ảnh 1.

(Ảnh: Hotcars)

Một yếu tố làm nên giá trị cao của chiếc BMW 507 ngày nay là trước đây thuộc sở hữu của những người nổi tiếng như Elvis Presley, Aga Khan, Toni Sailer (nhà vô địch trượt tuyết), các ngôi sao điện ảnh Alain Delon, Ursula Andress và Hoàng tử Rainier của Monaco. John Surtes, tay đua mô tô và nhà vô địch thế giới F1, là chủ nhân của chiếc BMW 507 Roadster 1957 tuyệt đẹp với mui cứng.

Khi được đấu giá thông qua Bonhams vào năm 2018, BMW 507 đã phá vỡ mọi kỷ lục bán BMW toàn cầu trước đó. Nhờ tình trạng gần như nguyên sơ, không bao giờ đổi chủ, chiếc xe đã thu về 4.984.985 USD.

BMW 507 Series II Roadster 1958

Nhiều người coi 507 (1957–1959) là một trong những chiếc BMW đẹp nhất từ trước đến nay. Mặc dù có nguồn gốc từ châu Âu, nhưng nó phản ánh thị hiếu đương đại ở Bắc Mỹ. Chi phí xây dựng theo hình xoắn ốc của nó đã dẫn đến mức giá khổng lồ 10.500 USD. BMW chỉ có thể sản xuất và bán 252 chiếc trong số 5000 chiếc theo kế hoạch ban đầu.

5 mẫu BMW đắt nhất từng được bán đấu giá - Ảnh 2.

(Ảnh: Hotcars)

Phong cách thanh lịch của thân xe bằng nhôm, sự sang trọng và sự quý hiếm đã biến nó trở thành chiếc BMW đáng sưu tập và thèm muốn nhất. Nhiều chiếc 507 đã bán được 2 - 2,4 triệu USD. Đơn cử như chiếc BMW 507 Series II Roadster 1958 màu đỏ ở trên, từng thuộc sở hữu của Albrecht Graf Goertz, nhà thiết kế của BMW 507, được bán vào năm 2018 với giá 3.018 USD.

BMW M1 Procar 1980

5 mẫu BMW đắt nhất từng được bán đấu giá - Ảnh 3.

(Ảnh: Hotcars)

BMW chỉ sản xuất 46 chiếc Procars với công suất 470 mã lực. Chiếc xe màu đỏ này từng tham dự Giải vô địch IMSA GTO 1981 và Can-Am Challenge Cup 1984. Xe được bán với giá 913.000 USD vào năm 2020. Đây là chiếc xe đua BMW đắt nhất.

BMW 328 Roadster 1937

Nhiều người coi BMW 328 hai cửa roadster (1936-1940) là chiếc xe thể thao hiện đại đầu tiên, đây là chiếc BMW tốt nhất được sản xuất trước Thế chiến thứ hai. Thiết kế khí động học mạnh mẽ, nhẹ nhàng và động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 2,0 lít (80 mã lực) đã khiến nó trở nên đáng gờm trong làng đua châu Âu trong suốt những năm 1930.

5 mẫu BMW đắt nhất từng được bán đấu giá - Ảnh 4.

(Ảnh: Hotcars)

Với việc BMW chỉ sản xuất 426 chiếc, hiện chỉ khoảng một nửa còn tồn tại. Đó là lý do tại sao BMW 328 Roadster 1937 có giá 846.743 USD vào ngày 20/8/2022 (thông qua Gooding & Company).

BMW i8 Concours d’Elegance Edition 2014

5 mẫu BMW đắt nhất từng được bán đấu giá - Ảnh 5.

(Ảnh: Hotcars)

BMW đã sản xuất i8 Concours d'Elegance Edition cho Pebble Beach Concours d'Elegance 2014. Đây là một triển lãm xe hơi từ thiện thường niên được tổ chức tại Pebble Beach Golf Links nổi tiếng thế giới ở California. Xe được phủ một lớp sơn kim loại màu xám đông lạnh ở bên ngoài, trong khi nội thất được làm bằng da nâu. Một số vị trí bên trong có dòng chữ "Concours d'Elegance" được khắc bằng laser.

Đây cũng là mẫu xe sáng tạo và công nghệ phức tạp nhất của BMW vào thời điểm đó, tính năng độc đáo của nó là đèn pha laser. Xe được bán đấu giá ở mức 825.000 USD. Tiền thu được được chuyển đến Quỹ Công ty Pebble Beach và Pebble Beach Concours d'Elegance.

(Nguồn: HotCars)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại