42 tuổi, Hoàng Xuân Vinh còn "đỉnh" được đến bao giờ?

Khánh Sơn |

Ông Nguyễn Hồng Minh, một trong những nhà lãnh đạo, được xem là "bố già" của Thể thao Việt Nam khẳng định: "Dù có đến tuổi 50, Hoàng Xuân Vinh vẫn có thể bắn tốt".

Sau khi Hoàng Xuân Vinh giành 1 HCV nội dung súng 10m nam và 1 HCB nội dung 50m súng ngắn nam để đi vào lịch sử của thể thao Việt Nam, đã rất nhiều quan ngại, với độ tuổi đã 42, xạ thủ này sẽ khó duy trì được đỉnh cao phong độ.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Nguyễn Hồng Minh thì Hoàng Xuân Vinh vẫn có thể thi đấu đỉnh cao đến nhiều năm nữa.

Ông Minh cho biết: "Các môn thể thao đỉnh cao có đặc thù riêng. Chẳng hạn như thể dục dụng cụ, bơi lội điền kinh… yếu tố thể lực là vô cùng quan trọng. Ở độ tuổi 25 – 30 thể lực của các VĐV có thể giảm đi và nó tác động rất lớn để khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, với bắn súng thì lại khác. Với bộ môn này, điều tiên quyết không phải thể lực mà các xạ thủ cần sức chịu đựng, sự dạn dày kinh nghiệm, kỹ thuật tốt… Đấu trường thế giới đã chứng kiến rất nhiều VĐV cao tuổi nhưng vẫn có thành tích tốt.

42 tuổi, Hoàng Xuân Vinh còn đỉnh được đến bao giờ? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Minh (phải)

Dù vậy, thành tích tốt như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Nói như vậy để thấy để lên đỉnh Asiad hay đấu trường Olympic là cả một vấn đề lớn. Các VĐV bắn súng cần có chế độ tập luyện, chăm sóc, duy trì trạng thái tinh thần đặc biệt…

Và cũng nói luôn, các VĐV bắn súng có thể thay đổi thứ hạng cho nhau là điều hết sức bình thường. Vì vậy, có thể hiểu những xạ thủ hàng đầu thế giới như Felipe Almeida Wu của Brazil lại không thể giành HCV, thậm chí bị loại từ sớm".

42 tuổi, Hoàng Xuân Vinh còn đỉnh được đến bao giờ? - Ảnh 2.

Tuổi 42, Hoàng Xuân Vinh đang trên đỉnh cao phong độ và danh vọng.

Với những phân tích của một người có nhiều kinh nghiệm như ông Minh, có thể thấy, Hoàng Xuân Vinh vẫn có thể duy trình đỉnh cao phong độ.

Cụ thể, đến Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản) tức là 4 năm nữa, Kỷ lục gia của Việt Nam đã 46 tuổi. Song anh vẫn có thể tham dự và bảo vệ chiếc HCV đã có tại Rio 2016.

Vững tin, với sự chuyên nghiệp và bản lĩnh dày dạn của một vị đại tá quân đội, Hoàng Xuân Vinh sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện kỳ diệu cho thể thao Việt Nam trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại