5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt

Nhân Mã |

Sự giàu có của các ông chồng đang chiếm giữ trái tim của các người đẹp này rất khó để so sánh.

Tuấn John – chồng sắp cưới của Lan Khuê

Thông tin Lan Khuê sẽ kết hôn cùng Tuấn John - một doanh nhân trẻ tuổi nhưng khá nổi tiếng trong thương trường, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh du lịch, khách sạn vào tháng 10 tới khiến cho dư luận rất xôn xao.

Và ngay lập tức những thông tin về vị đại gia này cũng trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 1.

Tuấn John đã chính thức cầu hôn người đẹp Lan Khuê.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 2.

Cặp đôi sẽ làm đám cưới trong năm nay.

Tuấn John sinh năm 1987 trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Anh là cháu nội của người phụ nữ quyền lực lãnh đạo tập đoàn Toàn Cầu - bà Trần Thị Hường (Tư Hường), cũng là người đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ về Việt Nam.

Bà Tư Hường là doanh nhân đi đầu trong lĩnh vực bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng trên thương trường, với tài sản có thể lên tới hàng trăm triệu USD.

Năm 2015, Nguyễn Tuấn John cũng đảm nhận vai trò Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2015.

Xét về quan hệ trong gia tộc bề thế, bạn đời tương lai của Lan Khuê là cháu trai của doanh nhân Tony Toàn - chồng của Á hậu Dương Trương Thiên Lý.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 3.

Tuấn John là cháu nội của bà đầm thép Tư Hường.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 4.

Được nuôi dưỡng trong gia đình có truyền thống kinh doanh, ngay từ khi còn trẻ, Tuấn John đã đi du học Canada và sau đó cũng trở thành doanh nhân.

Tuấn John hiện đang quản lý một khu resort nổi tiếng ở Nha Trang. Ngoài ra, doanh nhân họ Nguyễn còn giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

Đầu năm nay, Tuấn John bỏ vốn sản xuất gameshow hẹn hò hot nhất thế giới phiên bản Việt: Anh chàng độc thân - The Bachelor Vietnam. Lan Khuê cũng đóng vai trò giám khảo chính tại gameshow này.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 5.

Tuấn John kinh doanh rất giỏi.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 6.

Lan Khuê sẽ là giám khảo trong chương trình do chồng sắp cưới đầu tư.

Trung Tín – chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Bản thân Hoa hậu Thu Thảo luôn được coi là "thần tiên tỷ tỷ" của Việt Nam bởi vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết, cho nên khi cô kết đôi cũng một đại gia có tiếng thì cũng là điều không hề khó hiểu.

Chồng của Hoa hậu tên là Nguyễn Trung Tín, sinh năm 1987 và là con trai lớn của ông chủ tập đoàn Trung Thủy TTG chuyên về dịch vụ, truyền thông và thiết kế, bất động sản và quỹ đầu tư khởi nghiệp nổi tiếng Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung Tín từng tốt nghiệp đại học Melburne của Úc và đã về lại Việt Nam vào năm 2011 để làm việc trong công ty gia đình.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 7.

Trung Tín và Đặng Thu Thảo trước khi kết hôn.

Doanh nhân trẻ tuổi này bắt đầu làm việc từ vị trí nhân viên marketing tập sự tại tập đoàn Trung Thủy rồi sau đó tự khởi nghiệp riêng bằng việc vay tiền để thành lập nên các chuỗi nhà hàng, quán café.

Tất cả các dự án của Trung Tín đều thành công rực rỡ.

Ngoài ra, Tín còn mở thêm công ty Hush Creative chuyên về thiết kế nội thất, marketing và tổ chức sự kiện. Tất cả những nơi vừa kể ra đã giúp Trung Tín thu về khối tài sản không hề nhỏ.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 8.

Thiệp cưới của cặp đôi đẹp như poster phim.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 9.

Sau đó, vào năm 2014, Trung Tín chính thức ngồi vào ghế CEO của tập đoàn gia đình bằng chính năng lực do anh tự chứng minh và sự tin tưởng của bố mẹ.

Trung Tín được chính người thân nhận xét là một người đàn ông tu chí làm ăn chứ không phải kiểu công tử nhà giàu nổi tiếng chỉ dựa vào tiền bạc, thế lực của gia đình.

Trung Tín cũng là cái tên quen thuộc, bởi anh cũng từng được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh vào năm 2015 với tư cách là 1 trong 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi thành đạt.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 10.

Trung Tín xuất thân trong gia đình danh giá.

Gia thế khủng như vậy nên cũng không hề bất ngờ khi nhà Nguyễn Trung Tín chính là chủ nhân của 2 khu tổ hợp văn phòng thương mại, nhà ở cho thuê Lancaster Hanoi và Lanscaster Sài Gòn, Annam Spa ở Q.1, TP.HCM, hệ thống 8 cửa hàng Miss Áo Dài trong lẫn ngoài nước, các trạm dừng cao cấp...

Hiện Tập đoàn TTG có hàng chục chi nhánh thành viên nằm rải rác khắp cả nước và có hàng nghìn nhân viên.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 11.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Trung Tín - Thu Thảo.

Louis Nguyễn – chồng Tăng Thanh Hà

Gia thế giàu có của nhà chồng Hà Tăng từng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau lễ cưới hoành tráng của 2 người diễn ra cách đây 4 năm.

Sự giàu có và cuộc sống xa hoa của các thành viên gia đình Louis Nguyễn cũng khiến người hâm mộ vô cùng tò mò.

Gia đình chồng Tăng Thanh Hà từ lâu đã nổi tiếng bởi sự giàu có, đẳng cấp và quyền lực. Được biết, ông Johnathan Hạnh Nguyễn có hai đời vợ và 8 người con.

Với bà vợ đầu Cristina Serrano – cháu họ của phu nhân cựu Tổng thống Philipines Imelda Marcos, họ có 6 người con trong đó có 3 trai, 3 gái. Trước Louis Nguyễn chồng Hà Tăng là anh cả Henry Nguyễn và dưới là em trai Phillip Nguyễn.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 12.

Tăng Thanh Hà và chồng, Louis Nguyễn.

Tên Việt Nam của Louis là Nguyễn Quốc Khánh. Anh sinh ra và lớn lên tại Manila, Philipines. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Manila, Loius tiếp tục qua Mỹ học lên cao học ngành Quản trị kinh doanh.

Vì xác định rõ hướng đi của IPP sẽ trở thành tập đoàn đa quốc gia nên ba của Louis đã có kế hoạch đào tạo những người trong gia đình để nắm các vị thế chủ chốt trong tập đoàn, trong đó không thể thiếu Louis.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 13.

Louis mang trong mình dòng máu Phillipines.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 14.

Gia đình nhà chồng Tăng Thanh Hà sở hữu tập đoàn IPP nắm giữ 30% thương hiệu nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam. Cha đẻ của Louis Nguyễn là ông Johnathan Hạnh Nguyễn nắm giữ nhiều trung tâm mua sắm lớn ở Hà Nội thuộc loại cao cấp.

Từ năm 1996 đến nay, tập đoàn của ông đầu tư, hợp tác 30 dự án với tổng số vốn hơn 280 triệu USD. Doanh số hằng năm từ các dự án này khoảng 460 triệu USD.

Tập đoàn của gia đình nhà chồng Tăng Thanh Hà còn mở rộng đầu tư ở một số quốc gia Đông Nam Á về thời trang, mỹ phẩm.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 15.

Gia thế nhà chồng Tăng Thanh Hà luôn là đề tài bàn tán của dư luận.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 16.

Bên cạnh đó gia đình chồng Hà Tăng còn nắm giữ các khu đất có vị trí đắc địa tại Việt Nam. Hiện tại cô sống cùng nhà chồng ở biệt thự triệu đô với nội thất xa hoa dát vàng và đầy đủ tiện nghi như sân tennis, hồ bơi ngay trong khuôn viên gia đình.

Ngoài ra gia đình cô sở hữu nhiều xe sang tiền tỷ thuộc các thương hiệu như Audi, Bentley, Phantom, Lexus, Maybach…

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 17.

Mới đây, bố chồng Tăng Thanh Hà, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây chú ý khi cùng 5 đối tác đầu tư rót nghìn tỷ xây Nhà ga sân bay quốc tế Cam Ranh, một trong những dự án sân bay lớn nhất cả nước.

Hai vợ chồng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cũng đã có mặt tại buổi khánh thành.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 18.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn có mặt tại buổi khánh thành sân bay.

Đức Hải – chồng Jennifer Phạm

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Quang Dũng, Hoa hậu Jennifer Phạm lại tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên chàng doanh nhân có gia thế giàu sang Nguyễn Đức Hải. Gia thế nhà chồng của Hoa hậu Jennifer Phạm khiến nhiều người phải trầm trồ.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 19.

Jennifer Phạm nên duyên cùng ông xã Đức Hải sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 20.

Đức Hải là một doanh nhân thành đạt.

Bố chồng của Jennifer Phạm là ông Nguyễn Đức Tiến, sinh năm 1950.

Ông Đức Tiến đã tốt nghiệp Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Nước Cộng hòa Azecbaizan (thuộc Liên Xô cũ) năm 1974 và hoàn thành luận án Phó Tiến sĩ ngành hóa học chuyên ngành hóa lý tại Phân viện Hàn lâm khoa học Liên Xô tại Siber năm 1986.

Mẹ chồng Jennifer Phạm là bà Trương Thanh Thanh - một trong những người sáng lập ra tập đoàn FPT. Bà cũng là chị gái của ông Trương Gia Bình - người luôn nắm giữ vị trí top đầu trong các doanh nhân giàu có nhất đất nước.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 21.

Gia đình chồng của Jennifer rất giàu có.

Chồng Jennifer Phạm, doanh nhân Nguyễn Đức Hải là con cả trong gia đình, sau anh là một cậu em trai. Đức Hải sinh năm 1978 ở TP HCM. Đến năm 1982, Đức Hải theo cha mẹ tới Liên Xô (cũ) khi ông bà sang đây học tập.

Khi trở về Việt Nam thì cậu thiếu gia học tại trường chuyên Lê Hồng Phong. Sau đó Đức Hải đã tốt nghiệp đại học bằng kỹ sư điện tử viễn thông và tiếp tục sang Mỹ để lấy bằng Quản trị Kinh doanh tại Đại học Georgetown, Washington, DC (Mỹ).

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 22.

Bản thân Đức Hải cũng là người có chí tự lập.

Khi về nước, anh lại tiếp tục sự nghiệp kinh doanh của gia đình và trở thành Phó Giám đốc Trung tâm phân phối sản phẩm Nokia thuộc Công ty Phân phối FPT, người đã đưa thương hiệu Vertu phát triển tại dải đất hình chữ S.

Dù được sinh ra trong gia đình quyền quý, giàu sang nhưng chồng Jennifer Phạm vẫn tự thân lập nghiệp, khẳng định bản thân và không ỷ lại vào tài sản của gia đình.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 23.

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 24.

Jennifer Phạm ngày càng đẹp hơn dù đã là mẹ 3 con.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 25.

Đức An – chồng Phan Như Thảo

Đại gia Đức An sinh năm 1962 (56 tuổi), hơn Phan Như Thảo 26 tuổi. Ông là doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Ông rời Việt Nam từ lúc 12 tuổi và sinh trưởng trong gia đình có 8 anh chị em.

Thế nhưng, ở nước ngoài, cha mẹ ông vẫn hướng con đến với văn hóa Việt, đặc biệt là học đọc, viết chữ quốc ngữ. Cũng chính vì thế, ông nói và viết tiếng Việt khá rành.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 26.

Đức An, người chồng hơn Phan Như Thảo đến 26 tuổi.

Không ai biết được sự thật doanh nhân Việt kiều Nguyễn Đức An có bao nhiêu tiền, chỉ tính riêng số tiền người đàn ông này đầu tư về Việt Nam từ năm 2007 đến 2008 đã tới 288 tỷ đồng.

Ông từng có vợ đầu là người mẫu Ngọc Thúy và sau khi ly hôn, số tài sản được kê khai trong vụ tranh chấp này bao gồm 9 căn hộ cao cấp ở quận 1; 13 lô đất và biệt thự ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; 3 lô đất ở TP Vũng Tàu. Một biệt thự tại quận Bình Thạnh; 31% cổ phần trong Công ty Sao Mai ở TP Vũng Tàu; tiền mua cổ phiếu trong một dự án ngân hàng; tiền tiết kiệm trong ngân hàng... và nhiều tài sản khác.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 27.

Gia tài của đại gia Đức An không được công bố, nhưng ước đoán không thua kèm các đại gia chồng mỹ nhân Việt khác.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 28.

Tài sản ở nước ngoài của đại gia Đức An cũng khiến nhiều người choáng váng.

Vị đại gia này có thu nhập từ việc bán căn nhà tại số 42 Pelican Point, Newport Beach, (7 triệu USD theo hồ sơ thuế lợi tức 2008, tương đương khoảng 150 tỉ đồng).

Bên cạnh đó còn 1 bất động sản tại 16872 Coral Cay Lane, Huntington Beach, California (giá thị trường hiện hành theo ước tính là 3.457.247 USD, tương đương khoảng 73 tỷ).

Ngoài ra, đại gia Đức An còn sở hữu 1 bất động sản tại 39045 N. Shore Drive, Fawnskin, California giá hiện tại vào khoảng 1.999.814 USD, tương đương 42 tỷ đồng. Ông cũng sở hữu tài sản tại 10 Shadowcast, Newport Beach, California.

5 ông chồng đại gia vừa giàu nứt đố đổ vách vừa điển trai, phong độ của mỹ nhân Việt - Ảnh 29.

Đại gia Đức An và con gái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại