4 ngày bị lũ cô lập, dân ngồi mái nhà, chờ "viện trợ"

Thu Hồng |

Đến chiều nay (7/11), nước lũ ở Hội An (Quảng Nam) bắt đầu rút nhưng chậm và vẫn còn ở mức cao. Thậm chí hàng trăm người dân làng Khổng Miếu ở đây bị cô lập, ngồi mái nhà, chờ "viện trợ".

4 ngày bị lũ cô lập, dân ngồi mái nhà, chờ viện trợ - Ảnh 1.

Tại khu vực Khổng Miếu (phường Cẩm Phô) nước vẫn còn ngập sâu gần 2m, người dân đã bị cô lập 4 ngày nay.

Ghi nhận tại khu vực Khổng Miếu (phường Cẩm Phô) nước vẫn còn ngập sâu gần 2m, người dân đã bị cô lập 4 ngày này với cảnh không điện, không nước, ăn uống chủ yếu bằng mì tôm sống. Nhiều hộ nước ngập hơn nửa nhà buộc sống tạm trên mái nhà.

Bà con cho biết, do nước lũ lên quá nhanh, chỉ trong vài giờ nên không trở tay kịp, không dự trữ lương thực thực phẩm. Nhiều người phải chèo thuyền ra bên ngoài để tìm kiếm nguồn thực phẩm hoặc được sự cứu trợ của đội cứu hộ.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, mực nước lũ tại Hội An lúc 4h sáng nay (7/11) là 2,66m, trên mức báo động 3 là 0,66m.

Tại khu vực phố cổ ven sông Hoài như Trần Phú, Lê Lợi, Phan Châu Trinh, nước đã rút được hơn 0,7m nên hầu hết không còn cảnh bị ngập nặng. Người dân tranh thủ dọn bùn non, rác thải bị ứ đọng bên trong nhà.

4 ngày bị lũ cô lập, dân ngồi mái nhà, chờ viện trợ - Ảnh 2.

Toàn bộ làng bị ngập sâu, có nơi sâu gần 2m.

4 ngày bị lũ cô lập, dân ngồi mái nhà, chờ viện trợ - Ảnh 3.

Đoạn thấp cũng đã ngang bụng người


4 ngày bị lũ cô lập, dân ngồi mái nhà, chờ viện trợ - Ảnh 4.

Chỗ sâu người dân buộc phải lên mái nhà.


4 ngày bị lũ cô lập, dân ngồi mái nhà, chờ viện trợ - Ảnh 5.

Phương tiện di chuyển duy nhất lúc này là thuyền

4 ngày bị lũ cô lập, dân ngồi mái nhà, chờ viện trợ - Ảnh 6.

Nhiều nhà không có thuyền, phải nhờ sự trợ giúp của hàng xóm


4 ngày bị lũ cô lập, dân ngồi mái nhà, chờ viện trợ - Ảnh 7.

hoặc từ những đội cứu hộ, tình nguyện


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại