4 học sinh chết đuối thương tâm ở sông Sê San - Gia Lai

Nguyễn Lê |

Nhóm 5 em học sinh lớp 6 của Trường THCS Chu Văn An rủ nhau đi tắm sông, 4 em xuống tắm bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Chiều ngày 29/3, Thượng tá Dương Anh Tuấn, Phó trưởng công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 4 em học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều ngày 29/3, một nhóm 5 em học sinh lớp 6 của Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O, huyện Ia Grai) rủ nhau đi tắm sông, trong quá trình tắm bị đuối nước khiến 4 em tử vong.

Nạn nhân là em Hoàng Thị Hòa, Võ Ngọc Mỹ, Lê Thị Quỳnh Hương, Lê Thị Minh Thư (cùng trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) rủ nhau đi tắm tại sông Sê San.

Em Nguyễn Thị Thu Phương đi cùng nhưng không xuống tắm, khi phát hiện các bạn bị đuối nước đã gọi người tới ứng cứu,

Sau khi nghe tiếng em Phương kêu cứu người dân trong khu vực đã nhanh chóng tới hiện trường đưa 4 em lên.

Tuy nhiên, khi đưa lên bờ cả 4 em đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc thương tâm trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại