Cán bộ xã đánh bài tại công sở thừa nhận "chơi bài trong thời điểm dịch bệnh đang phức tạp là sai rồi"

T.Hà |

Một trong 4 cán bộ trên cho biết: "Dù sao thì tôi cũng đã thấy việc chúng tôi chơi bài trong thời điểm tình hình dịch bệnh đang phức tạp như thế này là sai rồi".

Công sở xã Tế Lợi. Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Tế Lợi huyện Nông Cống

Công sở xã Tế Lợi. Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Tế Lợi huyện Nông Cống

Chiều 11/8, báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Ban thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Nông Cống cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ liên quan đến vụ đánh bài tại công sở xã Tế Lợi.

Theo nguồn trên, khoảng 21h tối 6/8, tổ công tác của Công an huyện Nông Cống kiếm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc chấp hành điều lệ công an nhân dân tại công sở xã Tế Lợi.

Trong quá trình kiểm tra, công an đã phát hiện 4 người đang đánh bài gồm các ông: Đỗ Khắc Minh - chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa; Lường Khắc Nam - chủ tịch UBND xã Tế Lợi; Lê Văn Duệ - chủ tịch HĐND xã Tế Thắng; Ngô Minh Trung - chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tế Lợi và một người ngồi xem đánh bài là cán bộ bán chuyên trách văn hóa xã Tế Lợi.

Tổ công tác Công an huyện Nông Cống đã lập biên bản, thu giữ tang vật gồm 1 bộ bài 52 cây và 655.000 đồng tiền mặt.

Sáng 12/8, một trong 4 cán bộ bị đình chỉ liên quan vụ việc trên là ông Đỗ Khắc Minh đã trả lời phỏng vấn Đất Việt/Tri thức & Cuộc sống. Ông Minh kể, chiều ngày 6/8, ông có đưa 2 cháu ngoại sinh đôi đi mua bim bim ở quán cạnh trụ sở Công sở xã Tế Lợi nên có ghé vào chơi.

"Thời điểm đó, tôi có gặp anh bảo vệ ở trụ sở xã Tế Lợi, anh này nói lâu không gặp tôi vì trước đây tôi làm Chủ tịch xã Tế Lợi. Sau đó, anh bảo vệ cũng bảo tôi ở lại đây chơi để các anh ấy đi mua vịt về nấu cháo ăn. Trong quá trình ngồi chờ cháo vịt chín, chúng tôi có chơi bài. Vừa chơi đến ván thứ 4 thì công an ập đến", ông Minh nói với nguồn trên.

Theo ông Minh, trên người ông lúc đó chỉ có 75 nghìn đồng, còn một cán bộ khác có 100 nghìn đồng. Hôm đó chỉ là tình cờ mọi người gặp nhau nên chơi vui là chính, không phải hẹn nhau từ trước. "Dù sao thì tôi cũng đã thấy việc chúng tôi chơi bài trong thời điểm tình hình dịch bệnh đang phức tạp như thế này là sai rồi", ông Minh nói thêm với Đất Việt.

Bên cạnh đó, trả lời PV Thanh Niên, ông Minh cho hay, những ngày qua nhiều người thân quen ở khắp nơi nghe tin lan truyền ông đánh bài bị bắt quả tang, nên gọi điện hỏi thăm khiến ông rất phiền não. Ông Minh mong muốn cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc và có thông tin chính thức để mọi người hiểu rõ bản chất vụ việc. 

Theo lời ông Minh, thông tin một nhóm cán bộ xã đánh bài tại trụ sở UBND xã Tế Lợi là đúng, nhưng thông tin nhóm cán bộ này đã bị bắt giữ là chưa chính xác.

Cán bộ xã đánh bài tại công sở thừa nhận chơi bài trong thời điểm dịch bệnh đang phức tạp là sai rồi - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại