35 tuổi, người đàn ông Việt này đã sở hữu bảng thành tích quá khủng

Công Tuấn |

Với thâm niên hoạt động Đoàn thể, kết nối du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, 8x Nguyễn Ngọc Hoàn chính là nhân vật được các sinh viên Việt Nam nhẵn mặt tại xứ sở Kim chi.

Liên hệ với Ngọc Hoàn để xin phép phỏng vấn, anh gửi cho tôi một danh sách những thành tích anh đã đạt được trong suốt thời gian qua. 

Nhìn 3 trang A4 thành tích khủng mà Ngọc Hoàn gửi, tôi ngạc nhiên nghĩ bụng, làm cách nào mà anh có thể thu xếp nổi thời gian để tham gia bằng này những hoạt động. 

Và thế là chúng tôi bắt đầu buổi nói chuyện với hàng loạt những câu chuyện về Hàn Quốc mà Ngọc Hoàn say sưa kể, say sưa như cái cách mà anh kết nối tất cả những du học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

35 tuổi, người đàn ông Việt này đã sở hữu bảng thành tích quá khủng - Ảnh 1.

Chân dung chàng 8x sở hữu bảng thành tích khủng.

Bắt đầu một cuộc phỏng vấn với anh thật khó, bởi anh có quá nhiều thành tích cũng như tham gia ở nhiều vị trí khá nhau. Nếu như anh là người phỏng vấn, anh sẽ muốn người đó tập trung vào khía cạnh nào?

Thực ra mình cảm thấy những đóng góp của bản thân cho cộng đồng chưa là gì so với nhiều bạn trẻ hiện nay, những người có thể dành cả thời gian cho các hoạt động phát triển phong trào cộng đồng hay tình nguyện hỗ trợ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. 

Nhưng nếu được, mình muốn chia sẻ những câu chuyện về các hoạt động của bản thân ở Hàn Quốc.

Giỏi giang, thành công và được nhiều người ngưỡng mộ. Theo anh, điều gì góp phần làm nên Ngọc Hoàn ngày hôm nay?

Từ nhỏ, những câu chuyện của bố đã in sâu vào tâm trí mình. 

Ở đó, người bố từng vào sinh ra tử trong chiến tranh (chỉ huy đại đội pháo cao xạ), bước ra cuộc chiến, đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau nhưng khi trở về với cuộc sống lại vô cùng bình dị, với phương châm sống nghiêm nghị, luôn giúp đỡ người khác. 

Có thể nói, bố chính là người đã truyền cảm hứng sống cho mình.

Mình đã bắt đầu hành trình bằng một bầu nhiệt huyết, với mong muốn mãnh liệt là được hòa mình với tuổi trẻ, và sẽ tuyệt vời hơn nếu có thể tham gia trực tiếp vào phát triển các phong trào tập thể, hỗ trợ cộng đồng, giúp cho tuổi trẻ có thêm nhiều tiếng nói hơn nữa.

35 tuổi, người đàn ông Việt này đã sở hữu bảng thành tích quá khủng - Ảnh 2.

Tham gia nhiều các hoạt động xã hội, Đoàn thể như vậy, thành tích học tập của anh cũng thuộc dạng “khủng”. Điều gì đã giúp anh giải quyết tốt mọi thứ?

Rất may mắn là mình có những đồng sự tốt ở bên cạnh, những anh em thanh niên có cùng chí hướng nên việc tham gia các hoạt động xã hội trở thành niềm vui. 

Bên cạnh đó, việc học tập là nhiệm vụ cơ bản của sinh viên, đặc biệt là sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài, ngoài việc phải chứng minh bản thân, còn phải chứng minh cho bạn bè nước ngoài thấy thế hệ sinh viên Việt Nam thực sự xuất sắc.

Luôn luôn phải là một người đứng đầu, tiên phong trong các hoạt động Đoàn thể, chắc hẳn anh đã quá quen với các áp lực, thậm chí khủng hoảng?

Từ khi bắt đầu lên kế hoạch tổ chức một sự kiện, hoạt động nào đó, cho tới khi nó kết thúc thành công là sự chuyên tâm của rất nhiều người. 

Trong quá trình đó, có khá nhiều áp lực khách quan và chủ quan, ví dụ như làm sao để có kinh phí cho hoạt động, làm sao tìm được địa điểm phù hợp, và đặc biệt làm sao để thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo anh chị em luôn là một bài toán khó. 

Tuy vậy, nhờ những kinh nghiệm học được từ người đi trước và kinh nghiệm tích lũy của bản thân trong quá trình hoạt động, mình cũng đã dần dần giải quyết được những khó khăn gặp phải.

35 tuổi, người đàn ông Việt này đã sở hữu bảng thành tích quá khủng - Ảnh 3.

 Những khó khăn nào anh gặp phải khi hoạt động, kết nối sinh viên và người Việt Nam tại Hàn Quốc?

Khó khăn nhất phải kể đến việc sinh viên Việt Nam phân bố rải rác, không tập trung. 6000 sinh viên có mặt ở hầu hết các trường đại học, tại tất cả các thành phố của Hàn là một thách thức không nhỏ mỗi khi muốn tập hợp để tổ chức một sự kiện nào đó. 

Do đó, nó cũng liên hệ với khó khăn thứ hai, chính là vấn đề kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động. 

Ở đây, sinh viên tham gia Hội với tinh thần tự nguyện và không đóng hội phí, nên mỗi khi Hội tổ chức một sự kiện lớn như Đại hội Thể dục thể thao sinh viên Việt Nam toàn Hàn, Ngày sinh viên Việt Na, tại Hàn…

Ban tổ chức lại phải đau đầu đi xin kinh phí từ các tổ chức, công ty lớn của Hàn để hỗ trợ cho người tham gia, rồi bố trí từ việc đưa đón sinh viên từ Bắc tới Nam đến địa điểm tổ chức, hỗ trợ ăn, nghỉ…

Khó khăn tiếp theo là vấn đề thời gian vì du học sinh thường rất bận. Đối với bậc học cao học trở lên thì thường phải làm việc trong thư viện của trường với thời gian rất khép kín, trung bình 12 tiếng/ngày, chỉ có cuối tuần (đa phần là chỉ có ngày chủ nhật) sinh viên mới được nghỉ. 

Đối với bậc học Đại học và học tiếng thì các bạn bận đi làm thêm hầu hết các ngày trong tuần, kể cả cuối tuần.

35 tuổi, người đàn ông Việt này đã sở hữu bảng thành tích quá khủng - Ảnh 4.

Dự định trong tương lai của anh là gì?

Gần nhất đó là hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sỹ, chuyên môn sâu là điều trị ung thư bằng phương pháp plasma mới đang được các nhà nghiên cứu quan tâm.

Xa hơn nữa thì có thể góp phần nào đó vào xây dựng nên một pháp đồ điều trị ung thư hiệu quả cho người bệnh, đặc biệt là người Việt Nam đang phải đối mặt với sự phát triển nhanh chóng căn bệnh nguy hiểm này. 

Mình cũng muốn chia sẻ, đóng góp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học thiết thực của thanh niên trong ứng dụng phát triển nền khoa học nước nhà.

Ngoài ra mình cũng đang có ý định cùng với một số bác sỹ người Việt Nam sang học tập bên Hàn xây dựng mạng lưới tư vấn, có thể là khám bệnh miễn phí cho cộng đồng người Việt bên này.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ thú vị

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hoàn

Sinh ngày 30/09/1981

Quê quán: Hưng Yên

Chức vụ hiện tại:

Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII (2014 - 2019)

Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX (2013 - 2018)

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Các thành tích trong học tập, rèn luyện:

Tốt nghiệp Thạc sỹ loại xuất sắc tại trường ĐH Chosun, TP. Gwangju, Hàn Quốc năm 2009.

Đang học chương trình nghiên cứu sinh Tiến sỹ trường ĐH Ajou, đã học xong phần course-work với tổng điểm xuất sắc 4.31/4.5. Chuyên ngành nghiên cứu: Điều trị ung thư bằng phương pháp kết hợp hóa xạ trị bằng tia plasma.

Có tên trong 4 công trình nghiên cứu chuyên ngành đã được đăng trên các tạp chí khoa học Quốc tế (SCI).

Nhận học bổng Woojung trong 2 năm liền dành cho sinh viên nước ngoài xuất sắc đang học tập tại Hàn Quốc do Công ty Booyong (Hàn Quốc) trao tặng.

Thành tích trong công tác Hội, công tác Đoàn và phong trào sinh viên:

Ủy viên BCH Chi hội K44a Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm học 1999 – 2000

Phó Bí thư chi đoàn Trung tâm Tài nguyên Thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 2004 - 2005

Chi hội trưởng Chi hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Chosun 2008 - 2009

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc từ 2013 đến nay

Ủy viên BCH Trung ương Hội sinh viên Việt Nam từ 2013 đến nay

Chủ tịch luân phiên năm 2013 của Hội Sinh viên châu Á tại Hàn Quốc

Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại HQ từ 2010 đến nay

Ủy viên ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam từ 2014 đến nay

Ủy viên Ban liên lạc các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại HQ, hỗ trợ Văn phòng Khoa học công nghệ thuộc Bộ Khoa học công nghệ, hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Khen thưởng:

Bằng khen Trung ương Hội sinh viên Việt Nam năm 2010 và năm 2012 cho sinh viên có thành tích học tập, hoạt động phong trào xuất sắc

Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam năm 2012

Giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc các năm 2010, 2011, 2013 dành cho sinh viên xuất sắc

Giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2012, 2014 vì những đóng góp cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

Giấy chứng nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012, 2013, 2014

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại