Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM?

Phùng Tiên |

Sau hơn 300 năm, người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn đã để lại nhiều công trình kiến trúc, khác biệt và thành điểm đến của nhiều du khách.

Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM? - Ảnh 1.

Chợ Bình Tây (quận 6, TP. HCM) được xây dựng vào năm 1928, trên một mảnh đất sình lầy rộng trên 25.000 m2, bởi một thương gia người Hoa tên Quách Đàm. Dù được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Pháp, nhưng ngôi chợ lại mang đậm dấu ấn Á Đông.

Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM? - Ảnh 2.

Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, chợ Bình Tây ngày nay vẫn giữ được vị thế của một chợ đầu mối bán buôn lớn của thành phố và của quận 6. Khu chợ đã trở thành điểm tham quan mua sắm nhiều tiềm năng cho khách du lịch trong và ngoài nước.

Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM? - Ảnh 3.

Về văn hóa tín ngưỡng, nhà thờ Cha Tam (đường Học Lạc, quận 5, TP. HCM) - là nơi hành lễ của người Hoa ở Sài Gòn theo Công giáo. Người đứng ra xây dựng là linh mục Pierre d’ Assou, cũng là vị cha đầu tiên của nhà thờ. Ông có tên Hoa là Đàm Á Tố - phiên âm là Tam An Su. Vì vậy mọi người quen gọi là nhà thờ Cha Tam.

Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM? - Ảnh 4.

Tuy bên trong thánh đường được xây theo lối kiến trúc Gothic của phương Tây, phần cổng chào lại giữ những đặc điểm của văn hóa Trung Hoa như mái đầu đao, cá chép hóa rồng hay dạng cổng tam quan.

Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM? - Ảnh 5.

Chùa Ông được xây dựng cách đây gần 300 năm. Theo bước chân di cư, một bộ phận lớn người Hoa phát triển thành một cộng đồng đông đảo ở đất Sài Gòn, và xây dựng Hội Quán Nghĩa An vào khoảng trước thế kỷ 19 như một nơi hội họp, thờ cúng và thể hiện văn hóa tâm linh của họ.

Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM? - Ảnh 6.

Hội quán Thanh Chương tọa lạc tại đường Nguyễn Trãi (quận 5) được xem là một trong những kiến trúc nổi bật mang đậm dấu ấn Trung Hoa với những chạm khắc chi tiết được nhiều người biết đến.

Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM? - Ảnh 7.

Đây còn là nơi thờ tự Thiên Hậu Thánh Mẫu, làm điểm tựa tôn giáo cho nhiều người dân sinh sống tại TP. HCM.

Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM? - Ảnh 8.

Từng được đánh giá bề thế bậc nhất khu vực Đông Nam Á, nhà tang lễ bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM) được người Hoa ở Sài Gòn xây dựng vào năm 1960 thay cho nhà xác cũ vốn nhỏ hẹp.

Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM? - Ảnh 9.

Nhà tang lễ do hội người Hoa Quảng Đông sống tại TP. HCM đóng góp xây dựng. Các thương gia giàu có muốn xây dựng nhà tang lễ quy mô lớn, “hoành tráng” thuộc hàng nhất nhì trong khu vực nên đã thuê thợ lành nghề từ Trung Quốc sang thiết kế, thi công.

Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM? - Ảnh 10.

Nằm ngay trên trục đường Trần Hưng Đạo, rạp Lệ Thanh (quận 5, TP. HCM) được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 bởi một thương gia họ Lý. Nhà hát Lệ Thanh đã từng tiếp đón rất nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng khắp Châu Á, trong đó có nữ danh ca Đặng Lệ Quân.

Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM? - Ảnh 11.

Hiện tại, rạp Lệ Thanh đã không còn hoạt động. Rạp hát lâu đời nhất Sài Gòn giờ đây chỉ còn là “căn nhà vắng chủ”, những hạng mục nơi đây đã xuống cấp trầm trọng.

Người Hoa đã có những công trình kiến trúc gì đặc biệt sau 300 năm ở TP HCM? - Ảnh 12.

Ngoài những công trình “khủng”, người Hoa ở Sài Gòn còn gìn giữ, sinh sống trong các ngôi nhà cổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại